Phê chuẩn Chủ tịch UBND tỉnh trẻ nhất cả nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định 1512/QĐ-TTg ngày 14/9/2021 phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong số 63 Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hiện nay, ông Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn là người có tuổi đời trẻ nhất. Ông sinh năm 1978 (43 tuổi), quê Đông Anh, Hà Nội. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ kinh tế; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.
 

Ông Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn. Ảnh C.T
Ông Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn. Ảnh C.T


Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Đăng Bình đã từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế Quốc dân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Hàm Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế Quốc dân; Hàm Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Trung ương Đảng; Vụ trưởng - Thư ký Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Cũng liên quan đến công tác nhân sự, tại Quyết định số 1511/QĐ-TTg, Thủ tướng đã phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Long Hải để nhận nhiệm vụ mới.

Trước đó, vào ngày 9/9, tại cuộc họp đột xuất, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã miễn nhiễm chức Chủ tịch UBND tỉnh với ông Nguyễn Long Hải (ông Hải đã được Bộ Chính trị điều động giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025); sau đó, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã bầu ông Nguyễn Đăng Bình giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Trước nữa, ông Nguyễn Đăng Bình được Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong số 63 Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, có 2 trường hợp sinh năm 1977 (44 tuổi) là ông Trịnh Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên và ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; có 2 trường hợp sinh năm 1976 (45 tuổi) là ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định và ông Huỳnh Quốc Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.


https://danviet.vn/phe-chuan-chu-tich-ubnd-tinh-tre-nhat-ca-nuoc-20210914152621676.htm


Theo PVCT (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

(GLO)- Sáng 16-11, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Trần Quốc Cường-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thôi giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết định có hiệu lực từ 15-11.
Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về việc luân chuyển, chỉ định cán bộ tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Đoàn Anh Dũng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.