Ông Vũ Quang Nam tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 24-9, Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV (nhiệm kỳ 2021-2026) với sự tham dự của 35 đại biểu, đại diện cho 1.260 hội viên trong toàn huyện.
Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện có 10 cơ sở hội và 3 chi hội trường học. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đã phối hợp với các ban, ngành, tổ chức khám-chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho 3.206 lượt người; tặng 6.390 suất ăn miễn phí tại Trung tâm Y tế huyện; tặng 6.390 chiếc khẩu trang và 61 lít gel rửa tay cùng nhiều quần áo bảo hộ, rau củ quả, nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng-chống dịch. Công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện đạt kết quả cao. Trong 5 năm, Hội đã vận động được 3.291 đơn vị máu an toàn, đạt 185% so với nhiệm kỳ trước.
Trong 5 năm qua, đã vận động được trên 8 tỷ đồng, hỗ trợ trên 24.000 lượt người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật; hỗ trợ làm mới 39 căn nhà, 4 cái giếng, sửa chữa 12 phòng ăn, khu vui chơi, khu thể thao, nhà vệ sinh cho các trường học, tặng 2 sổ tiết kiệm với tổng giá trị gần 4 tỷ đồng; phối hợp với các tổ chức từ thiện tặng 38 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn, 10 chiếc xe lăn cho người khuyết tật; tiếp tục thực hiện dự án “Ngân hàng bò”, hỗ trợ 13 con bò cho hộ nghèo với trị giá trên 100 triệu đồng… Tổng giá trị hoạt động nhân đạo của Hội đạt hơn 20,9 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với nhiệm kỳ trước. 
Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt đại hội. Ảnh: Vũ Chi
Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt đại hội. Ảnh: Vũ Chi
Tại đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ huyện nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 24 ủy viên, Ban Thường vụ gồm 7 người, Ban Kiểm tra gồm 3 người. Ông Vũ Quang Nam tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai lần thứ VII (nhiệm kỳ 2021-2026) gồm 7 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. Ông Nguyễn Hoàng Phong-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện được suy tôn làm Chủ tịch danh dự của Hội trong nhiệm kỳ mới. 
Dịp này, Hội Chữ thập đỏ huyện đã tặng giấy khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội nhiệm kỳ 2016-2021.
VŨ CHI

Có thể bạn quan tâm

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

(GLO)- Sáng 16-11, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Trần Quốc Cường-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thôi giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết định có hiệu lực từ 15-11.
Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về việc luân chuyển, chỉ định cán bộ tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Đoàn Anh Dũng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.