Bà Nay Danh Nam tái đắc cử chức Chủ tịch Hội LHPN huyện Đak Đoa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 9-9, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Đại hội Đại biểu phụ nữ huyện lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2021-2026).

Quang cảnh đại hội
Quang cảnh đại hội. Ảnh: Thanh Nhật

Đại hội đã đánh giá, trong nhiệm kỳ 2016-2021, công tác Hội và phong trào phụ nữ trên địa bàn tiếp tục đạt nhiều thành quả thiết thực, sát với thực tế tình hình của huyện. Các cấp Hội luôn đổi mới các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, tăng cường các hoạt động hướng về cơ sở. Tổ chức Hội cũng đã đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Đồng thời, tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng và chính quyền. Mặt khác, tổ chức Hội ở cơ sở đã giúp đỡ và giới thiệu 156 cán bộ, hội viên phụ nữ ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, trong nhiệm kỳ đã có 92 cán bộ, hội viên phụ nữ ưu tú được kết nạp vào Đảng.

Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đak Đoa đã chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, hội viên thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, gắn với các phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt, đã triển khai hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và “Rèn luyện 4 phẩm chất tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, quan tâm bảo vệ quyền lợi chính đáng cho phụ nữ và trẻ em, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, góp phần thiết thực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh.

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn tỉnh lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2021-2026); biểu quyết thông qua nghị quyết và các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm công tác hội và phong trào phụ nữ huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào phụ nữ huyện Đak Đoa nhiệm  kỳ 2016-2021. Ảnh: Thanh Nhật
Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữ huyện Đak Đoa nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Thanh Nhật


Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ huyện nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 24 ủy viên, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XIV gồm 12 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ huyện họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ gồm 7 ủy viên, bà Nay Danh Nam tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đak Đoa nhiệm kỳ 2021-2026.

Dịp này, Đại hội đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa khen thưởng 8 tập thể và cá nhân, công bố quyết định của Hội Liên hiệp phụ nữ huyện khen thưởng 42 tập thể và cá nhân về thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữ trên địa bàn huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

 

THANH NHẬT
 

Có thể bạn quan tâm

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

(GLO)- Sáng 16-11, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Trần Quốc Cường-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thôi giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết định có hiệu lực từ 15-11.
Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về việc luân chuyển, chỉ định cán bộ tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Đoàn Anh Dũng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.