Ông Phạm Minh Chính giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu đồng chí Phạm Minh Chính giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021- 2026.

 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu nhậm chức Thủ tướng Chính phủ tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu nhậm chức Thủ tướng Chính phủ tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)



Chiều 26/7, tại Nhà Quốc hội, sau khi thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Sau đó, Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín. Theo kết quả kiểm phiếu, với 484/484 đại biểu có mặt đồng ý (chiếm 96,99% tổng số đại biểu Quốc hội). Căn cứ Nội quy kỳ họp, ông Phạm Minh Chính đã trúng cử chức vụ Thủ tướng Chính phủ.

Theo kết quả biểu quyết điện tử, với 479/479 phiếu, tỷ lệ 95,99% tổng số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu ông Phạm Minh Chính giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cùng ngày, Quốc hội cũng bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ; đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.


Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sinh năm 1958, quê quán xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông Phạm Minh Chính từng có thời gian công tác trong ngành công an, đến năm 2010, ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an.

Từ tháng 8/2011 đến 4/2015, Bộ Chính trị điều động, phân công ông Phạm Minh Chính tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2010-2015.

Từ tháng 4/2015 đến tháng 1/2016, ông Phạm Minh Chính được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Tại Đại hội Đảng lần thứ XII vào tháng 1/2016, ông Phạm Minh Chính được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, được bầu vào Bộ Chính trị. Sau đó, ông được phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng, giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đầu năm 2021, ông Phạm Minh Chính được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, sau đó được bầu vào Bộ Chính trị.

Theo Nhóm PV (Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

(GLO)- Sáng 16-11, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Trần Quốc Cường-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thôi giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết định có hiệu lực từ 15-11.
Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về việc luân chuyển, chỉ định cán bộ tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Đoàn Anh Dũng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.