Công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp vụ thuộc Ban Tuyên giáo TW

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 17/8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương thuộc Ban.

Thay mặt Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao quyết định bổ nhiệm ông Phạm Gia Cường là Phó vụ trưởng Vụ Các vấn đề xã hội; bà Lê Thị Mai Hoa là Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục và đào tạo, dạy nghề; bà Đỗ Thị Thu Hiên là Phó Tổng biên tập báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đây là 3 cán bộ đạt điểm cao nhất trong tổng số 7 ứng viên tại kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý cấp vụ và tương đương do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.


 

Ông Võ Văn Phuông (bên trái), Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương và ông Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao quyết định cho các cá nhân. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Ông Võ Văn Phuông (bên trái), Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương và ông Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao quyết định cho các cá nhân. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)



Đối tượng dự thi là nguồn quy hoạch tại chỗ và các cán bộ được quy hoạch chức danh tương đương tại 3 đơn vị. Các thí sinh dự tuyển thi viết và trình bày đề án.

Phần thi viết về kiến thức chung đã được tổ chức nghiêm túc, đúng quy chế, đảm bảo nội dung kiến thức chung sát với yêu cầu của từng vị trí lãnh đạo, quản lý cấp vụ của mỗi vụ, đơn vị. 7 ứng viên dự thi đều đạt từ 50 điểm trở lên, đủ điều kiện bảo vệ Đề án thi tuyển chức danh.

Phần thi trình bày đề án, các ứng viên đã giới thiệu đề án, trình bày nội dung cốt lõi của đề án, phân tích đánh giá khá toàn diện chức năng, nhiệm vụ, tình hình hoạt động của vụ, đơn vị. Các giải pháp đưa ra có nhiều đột phá để tổ chức thực hiện. Tính hiệu quả thực tế của đề án thiết thực; các kết luận, kiến nghị sát với nội dung, yêu cầu đề án.

Qua kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý cấp vụ và tương đương, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đã lựa chọn và bổ nhiệm những người thực sự có năng lực lãnh đạo, quản lý; am hiểu sâu về chuyên môn, nghiệp vụ, xứng đáng với vị trí lãnh đạo, quản lý. Từ đó, từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý; tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh nhằm đạt mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ công chức giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Ban, đáp ứng yêu cầu thực tiễn về đổi mới công tác cán bộ trong giai đoạn hiện nay.

Trên cơ sở tổng kết, đánh giá về thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp vụ năm 2018 và nhu cầu bổ sung cán bộ lãnh đạo, quản lý các vụ, đơn vị trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tiếp tục tiến hành các kỳ thi tuyển để bổ nhiệm cán bộ cấp vụ, cấp phòng thuộc Ban.

Quỳnh Hoa (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

(GLO)- Sáng 16-11, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Trần Quốc Cường-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thôi giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết định có hiệu lực từ 15-11.
Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về việc luân chuyển, chỉ định cán bộ tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Đoàn Anh Dũng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.