Trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên TP. Pleiku và huyện Đak Pơ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 31-8, Đảng ủy thị trấn Đak Pơ (huyện Đak Pơ) và Đảng ủy phường Ia Kring (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên trên địa bàn.

Dự buổi lễ tại Đảng ủy thị trấn Đak Pơ có đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Huyện ủy Đak Pơ, đại diện lãnh đạo UBND huyện Đak Pơ; lãnh đạo Đảng ủy thị trấn, UBND thị trấn Đak Pơ cùng đảng viên trên địa bàn.
Trong đợt này, thị trấn Đak Pơ có 6 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, có 2 đảng viên vinh dự được trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.
Phát biểu tại buổi lễ, các đảng viên cho biết, rất vinh dự và tự hào, đây là động lực to lớn để các đảng viên tiếp tục học tập, rèn luyện, giáo dục gia đình, người thân, con cháu luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (bìa trái) trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên. Ảnh: Ngọc Minh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên. Ảnh: Ngọc Minh
Phát biểu tại lễ trao tặng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn chúc mừng các đảng viên được trao Huy hiệu Đảng, đây là phần thưởng cao quý của Đảng đối với công lao mà các đảng viên đã đóng góp vào sự nghiệp đấu tranh chung của dân tộc; là niềm vinh dự, tự hào của gia đình, của Đảng bộ thị trấn Đak Pơ và Đảng bộ huyện Đak Pơ. 
“Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi trân trọng ghi nhận, đánh giá cao những công lao đóng góp, sự cống hiến của các đồng chí cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta. Nhận Huy hiệu Đảng 75, 50, 40, 30 năm tuổi Đảng không chỉ là niềm vui, là niềm vinh dự của cá nhân các đồng chí mà còn là niềm vui, niềm tự hào chung. Đây là dịp để mỗi đảng viên nhìn lại quá trình phấn đấu rèn luyện của mình để học tập, noi gương những đồng chí đi trước, tiếp tục nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần gìn giữ, bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Thời gian đến, tôi đề nghị Huyện ủy Đak Pơ, Đảng ủy thị trấn Đak Pơ, các chi bộ tiếp tục quan tâm, chăm lo nhiều hơn các đồng chí hoạt động cách mạng lâu năm, tuổi Đảng cao, tạo điều kiện thuận lợi tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và thực hiện nhiệm vụ của đảng viên ở cơ sở và cộng đồng đang sinh sống”-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh.
* Cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Pleiku Trần Xuân Quang đã trao 2 Huy hiệu 75 tuổi Đảng cho 2 đảng viên thuộc Đảng bộ phường Ia Kring và 1 Huy hiệu 45 tuổi Đảng cho đảng viên thuộc Chi bộ Cơ quan Thành Đoàn Pleiku nhân dịp kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (1945-2022).
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Pleiku trao Huy hiệu 75 tuổi Đảng cho đồng chí Vi Hồng Thanh-Nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Chủ nghiệm Ủy ban kiểm tra Đảng tỉnh Gia Lai. Ảnh: Bá Bính
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Pleiku Trần Xuân Quang (thứ 4 từ phải sang) trao Huy hiệu 75 tuổi Đảng cho đảng viên thuộc Đảng bộ phường Ia Kring. Ảnh: Hồng Thương
Tại buổi trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Pleiku Trần Xuân Quang đã gửi lời chúc mừng các đồng chí được vinh dự nhận Huy hiệu Đảng nhân dịp kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; đồng thời, mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên để các thế hệ con, cháu noi gương, học tập và tiếp tục có những đóng góp về trí tuệ, kinh nghiệm góp phần xây dựng TP. Pleiku ngày càng phát triển.
Được biết, dịp này Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định tặng Huy hiệu Đảng cho 116 đảng viên thuộc 19 tổ chức cơ sở Đảng của Đảng bộ TP. Pleiku. Trong đó 3 Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; 1 Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 7 Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 14 Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 20 Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 6 Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 36 Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 29 Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.
NHÓM PHÓNG VIÊN
Trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên TP. Pleiku và huyện Đak Pơ ảnh 3
 

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.