Sức mạnh từ sự đoàn kết, đồng thuận ở tổ dân phố 4

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tổ dân phố 4 (phường Diên Hồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) hiện không còn hộ nghèo hay cận nghèo. Đây cũng là tổ dân phố đi đầu trong xây dựng đô thị văn minh, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Có được những kết quả nổi bật này là nhờ cấp ủy Chi bộ tổ dân phố đã tạo được sự đồng thuận, đoàn kết rất cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Chỉ tay về phía con hẻm thảm nhựa phẳng lì, sạch sẽ, ông Phan Đình Hận-Bí thư Chi bộ tổ dân phố 4-hồ hởi nói với chúng tôi: “Thành tích nổi bật nhất của Chi bộ trong 2 nhiệm kỳ qua là tạo sự đồng thuận, đoàn kết cao trong tổ dân phố, nhất là việc làm đường giao thông. Nhờ vậy, tổ dân phố ngày càng xanh-sạch-đẹp-văn minh. Trước đây, 4 con đường giao thông trong tổ xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc đi lại, mỹ quan đô thị. Khi chúng tôi kêu gọi đóng góp làm đường, người dân ủng hộ hết sức. Làm 4 con đường hết khoảng 900 triệu đồng thì dân đóng góp cả 100%. Hệ thống đèn điện chiếu sáng trên các đường hẻm trong tổ cũng do người dân đồng lòng, chung sức lắp đặt. Nếu không vì lý do khách quan, chúng tôi cũng đã đổ bê tông hoặc thảm nhựa xong 2 con hẻm khác trong năm nay rồi”.
Từ 300 triệu đồng do nhân dân đóng góp con hẻm 267 trở nên khang trang, sạch sẽ. Ảnh: Thiên Di
Từ 300 triệu đồng do người dân đóng góp xây dựng, con hẻm 267 (tổ 4, phường Diên Hồng, TP. Pleiku) trở nên khang trang, sạch sẽ. Ảnh: Thiên Di
Ông Hận chia sẻ bí quyết tạo sự đồng thuận của người dân trong việc làm đường, đó là “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Sau khi nhận chủ trương của phường, Chi bộ bàn bạc, ra nghị quyết và họp dân lấy ý kiến, nếu nhận được sự nhất trí cao thì mới triển khai. Thường trước lúc thi công, tổ dân phố thành lập một ban tự quản do người dân sinh sống dọc theo con đường đó bầu chọn. Ban có trách nhiệm thu tiền đóng góp, lựa chọn nhà thầu, nơi bán vật liệu và giám sát việc thi công. Họ cũng sẽ công khai minh bạch tài chính sau khi hoàn thành việc thi công, trực tiếp giải đáp thắc mắc nếu có. "Các đồng chí trong cấp ủy cũng xắn tay áo làm cùng dân lúc thi công công trình. Chính vì thế, khi làm xong 4 con đường, bà con trong tổ đều vui vẻ. Thậm chí, có con hẻm 267 ở tổ 4 làm hết chừng 300 triệu đồng, người dân tự đóng góp hết, không nhận 30 triệu đồng hỗ trợ của Nhà nước”-ông Hận cho hay.
Phó Bí thư Chi bộ Đào Thanh Tin cũng tiếp lời: “So với các tổ khác, tổ 4 có lợi thế nhất định. Trong tổ có 290 hộ nhưng không có hộ nghèo, cận nghèo. Toàn Chi bộ có 88 đảng viên, số đông là cán bộ hưu trí. Thế nên, khi triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đều nhận được sự hưởng ứng tích cực. Mặt khác, khi triển khai một hoạt động, chủ trương nào đó, Chi bộ tổ chức họp rồi giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức, đoàn thể để chung tay thực hiện. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng phải sâu sát, nắm tình hình thực tế trong tổ để kịp thời tháo gỡ nếu có tồn tại, vướng mắc".
Chi bộ tổ dân phố 4 là cầu nối giữa nhân dân với phường để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị-xã hội ở địa phương. Ảnh: Thiên Di
Chi bộ tổ dân phố 4 là cầu nối giữa người dân với cấp ủy, chính quyền phường Diên Hồng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị-xã hội ở địa phương. Ảnh: Thiên Di
Tạo được sự đồng thuận cao trong Nhân dân cũng là yếu tố tiên quyết để tổ dân phố 4 thực hiện thắng lợi một số nhiệm vụ chính trị-xã hội như công tác phòng-chống dịch Covid-19, tiêm vắc xin, các cuộc thi văn hóa văn nghệ, thể thao. Tình hình an ninh trật tự trên địa đàn được đảm bảo, không xảy ra các vụ việc nghiêm trọng. Ông Phạm Mạnh Hùng-Tổ trưởng tổ dân phố 4-cho biết: “Có được những kết quả như trên là nhờ công tác tuyên truyền được chú trọng. Tổ dân phố có loa kéo lưu động nên khi cấp trên triển khai nội dung gì, chúng tôi chở trên xe máy chạy theo các con hẻm để phát thông báo cho bà con nghe, cập nhật tình hình. Đối với một số việc khó, chúng tôi phải gõ cửa từng nhà để tuyên truyền, giải thích cho người dân hiểu. Cho nên công việc ở tổ thường diễn ra rất trôi chảy, huy động được sự tham gia đông đảo của người dân”.
Với những thành tích nổi bật trong thời gian qua, Chi bộ nói riêng, tổ dân phố 4 nói chung nhiều lần được các cấp khen thưởng. Chi bộ đã được Thành ủy Pleiku tặng giấy khen vì 5 năm liền (2017-2021) có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong Cuộc thi tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do tỉnh tổ chức, Chi bộ đã đạt giải ba. Tổ dân phố nhiều năm liền được UBND phường, UBND TP. Pleiku tặng giấy khen hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác. Năm 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku tặng giấy khen cho tổ dân phố 4 vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"...
Đánh giá về hoạt động của Chi bộ tổ dân phố 4 trong thời gian qua, bà Trần Thị Hồng Nguyệt-Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng-cho biết: Chi bộ tổ dân phố 4 đã lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên, các hội, đoàn thể xây dựng được nhiều phong trào hay, có ý nghĩa thiết thực, thu hút đông đảo người dân tham gia, đóng góp vào sự phát triển chung về kinh tế-xã hội của phường. Chi bộ tổ dân phố 4 thực sự là điển hình của phường trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
THIÊN DI
 

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.