Đức Cơ: Đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đảng bộ huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) có nhiều cách làm mới, sáng tạo, bảo đảm thực chất trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị đạt kết quả tích cực; ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên trong thực thi nhiệm vụ được nâng lên.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Cơ đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị trên tinh thần đổi mới, đi vào thực chất. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị đến tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên toàn huyện; nghiên cứu xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động; tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân dưới nhiều hình thức.

  Ia Dom là 1 trong 3 xã của huyện Đức Cơ đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: Anh Huy
Ia Dom là 1 trong 3 xã của huyện Đức Cơ đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: Anh Huy


Ông Nguyễn Đình Tuất-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ia Krêl-cho biết: Căn cứ vào kế hoạch của cấp trên, hàng năm, Đảng ủy xã đều xây dựng kế hoạch triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; quán triệt, phổ biến xuống 17 chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc. Đảng ủy xã cũng chỉ đạo các chi bộ đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng và đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Cơ lựa chọn, xác định khâu đột phá trong thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm để tập trung chỉ đạo nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bí thư Huyện ủy Phạm Văn Cường cho hay: Cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo  nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; nâng cao đạo đức công vụ; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; cải cách thủ tục hành chính; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể... Đến cuối năm 2021, toàn huyện có 3/9 xã và 13 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới.

Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu được chú trọng. Từ năm 2018 đến nay, Đảng bộ huyện thực hiện công khai kế hoạch cá nhân của Bí thư Huyện ủy trên Cổng thông tin điện tử, sóng truyền thanh của huyện; duy trì và thực hiện tốt việc tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, đảng viên và người dân; thực hiện tốt “Ngày dân vận cơ sở” và phương châm “Hàng tuần có 4 ngày làm việc ở cơ quan, 1 ngày làm việc ở cơ sở” để nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Nhiều phong trào, mô hình về học tập và làm theo Bác tiếp tục được xây dựng, nhân rộng mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư.

Đề cập đến kết quả mô hình “Ngày thứ sáu nghe dân nói” sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Đỗ Thị Mai cho biết: “Mô hình đã kịp thời phát hiện, giải quyết những vấn đề vướng mắc ngay tại cơ sở theo thẩm quyền, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân. Lắng nghe ý kiến của người dân, đội ngũ cán bộ, công chức đã từng bước đổi mới lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân”. Cũng theo bà Mai, căn cứ chương trình, kế hoạch từ đầu năm, vào ngày thứ sáu của tuần thứ 4 hàng tháng, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và cán bộ chuyên trách các xã, thị trấn trực tiếp xuống thôn, làng gặp gỡ, lắng nghe và giải đáp thắc mắc của người dân. Từ đầu năm đến nay, các xã, thị trấn đã tổ chức 17 buổi “nghe dân nói” tại 17 thôn, làng với 791 người tham gia. Tại các sự kiện này, 158 lượt câu hỏi, ý kiến về các vấn đề: chỉnh sửa thông tin, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giải quyết các chế độ, chính sách; vệ sinh môi trường; xây dựng nông thôn mới; thái độ, lề lối làm việc của cán bộ, công chức... đã được cán bộ các xã, thị trấn tiếp nhận, giải đáp kịp thời.

Bí thư Huyện ủy Đức Cơ nhấn mạnh: Đảng bộ huyện xác định việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 là giải pháp đột phá, thiết thực nhằm tạo chuyển biến trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Do đó, thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, của hệ thống chính trị và từng cán bộ, đảng viên. Cùng với đó, gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị số 05 với việc thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất.

 

 ANH HUY

 

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.