Cựu chiến binh 2 giỏi ở Tân Thủy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Gần 20 năm làm cán bộ thôn Tân Thủy (xã Ia Ga, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai), ông Phạm Văn Luận được người dân trong vùng công nhận là cựu chiến binh 2 giỏi. Ông không chỉ là tấm gương làm kinh tế giỏi mà còn tích cực tham gia công tác xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Làm kinh tế giỏi

Ông Luận sinh năm 1960 tại xã Giao Phong, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Năm 1979, ông viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Sau 3 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự tại nước bạn Lào, ông trở về quê hương xây dựng gia đình. Đến năm 2000, ông quyết định đưa vợ con vào thôn Tân Thủy (xã Ia Pia, nay là xã Ia Ga) lập nghiệp. Thực hiện phương châm “Lấy ngắn nuôi dài”, gia đình ông gieo trồng các loại cây ngắn ngày như lúa, bắp, khoai, mì, đậu… để tích lũy vốn đầu tư trồng cây dài ngày.

Hiện gia đình ông có gần 9 ha cây trồng các loại, trong đó có gần 5 ha cao su, 2 ha cà phê và hơn 1 ha cây ăn quả. Năm 2021, vườn cây đem về cho gia đình ông nguồn thu hơn 1 tỷ đồng, riêng từ đầu năm đến nay là hơn 700 triệu đồng. Gia đình ông đã được bầu chọn là hộ hội viên cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh nhiều năm liền. Ông Luận phấn khởi cho hay: “Nếu điều kiện thuận lợi thì thu nhập của gia đình tôi có khả năng đạt 1,3 tỷ đồng vào cuối năm 2022 và khoảng 1,6 tỷ đồng vào cuối năm 2023”.

 Ông Phạm Văn Luận bên vườn cây ăn quả của gia đình. Ảnh: Hoàng Cư
Ông Phạm Văn Luận bên vườn cây ăn quả của gia đình. Ảnh: Hoàng Cư


Cán bộ thôn gương mẫu  

Khi mới thành lập (năm 1985), thôn Tân Thủy chỉ có 35 hộ dân thuộc diện kinh tế mới. Đến nay, thôn có 215 hộ với hơn 1.000 khẩu đến từ 13 tỉnh, thành trong cả nước. “Bà con chăm chỉ làm ăn, xây dựng thôn Tân Thủy thành điểm sáng về phát triển kinh tế-xã hội. Góp công sức vào thành công đó phải kể đến Trưởng thôn Phạm Văn Luận”-ông Rơ Mah Nghĩa-Chủ tịch UBND xã Ia Ga-nhận xét.

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, ông Luận luôn gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động bà con giúp đỡ lẫn nhau, chăm lo lao động sản xuất, góp phần xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2004 đến năm 2016, ông Luận được người dân tín nhiệm làm Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn. Và từ cuối năm 2016 đến nay, ông đảm nhiệm chức vụ Trưởng thôn. Bất cứ việc gì có lợi cho dân, ông đều năng nổ, nhiệt tình làm đến nơi đến chốn nên được bà con quý mến. Năm 2021, khi Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh triển khai thực hiện Dự án đường liên huyện Chư Sê-Chư Pưh-Chư Prông, ông phối hợp tuyên truyền, vận động người dân trong thôn bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Gia đình ông đi đầu hiến hơn 500 m2 đất. Sau đó, hơn 20 hộ dân trong thôn có đất thuộc phạm vi tuyến đường này đi qua cũng đã chấp thuận bồi thường, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công. Nhờ đó, đoạn đường đi qua địa phận thôn Tân Thủy đã được triển khai thuận lợi, hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Với uy tín và hiểu biết của mình, nhiều vụ mâu thuẫn, tranh chấp xảy ra trong thôn cũng được ông Luận góp công hòa giải thành công. Chẳng hạn như mới đây, gia đình ông Lê Trung Hưng tranh chấp đất ở giáp ranh với gia đình ông Đồng Văn Phát. Khi biết tin này, ông Luận đã tới tận nhà tìm hiểu nguồn gốc từng thửa đất, sự việc cụ thể và phân tích đúng sai, lựa lời khuyên giải để bà con hiểu. Không những thế, ông Luận còn làm cầu nối để gia đình ông Hưng và ông Phát hiểu nhau hơn, sống hòa thuận.

Với nhiều đóng góp, ông Luận vinh dự được nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành.

 

HOÀNG CƯ
 

 

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.