Kbang: Người có uy tín tích cực đóng góp cho cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với tinh thần trách nhiệm, người có uy tín ở các thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Kbang đã gương mẫu đi đầu, tích cực đóng góp cho cộng đồng, trở thành cầu nối quan trọng giữa Nhân dân với Đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể.
Nhiều đóng góp tích cực
Toàn huyện Kbang hiện có 99 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Thời gian qua, họ đã và đang có nhiều đóng góp tích cực vào việc đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Được người dân tin tưởng, tín nhiệm, những người có uy tín luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào, hoạt động tại các thôn, làng. Họ là cánh tay nối dài của các cấp ủy, chính quyền tại cơ sở trong việc vận động người dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. 
Ông Đinh Yem-già làng Đak Yang 2 (xã Đông) cho biết, ông thường xuyên đến từng hộ dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con cũng như tình hình an ninh trật tự. “Trên cơ sở đó, tôi trao đổi, cung cấp thông tin cho cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an để kịp thời giải quyết các vụ việc, vấn đề phát sinh tại cơ sở. Đồng thời, tôi cũng phối hợp với các ban ngành, đoàn thể giải quyết 5 vụ mâu thuẫn trong cộng đồng”-ông Yem nói.
Ông Đinh Thai (người đứng, làng Bngăl, xã Kông Lơng Khơng) tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Thu Nhi
Ông Đinh Thai (người đứng, làng Bngăl, xã Kông Lơng Khơng) tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Thu Nhi
Còn ông Đinh Văn Kẽm-người có uy tín ở làng Kgiang (xã Kông Lơng Khơng) thì cho hay: Tôi luôn chủ động phối hợp với các ban, ngành của xã, thôn tuyên truyền, vận động người thân và dân làng thay đổi nếp nghĩ, cách làm để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương. 
Theo ông Trần Văn Nhơn-Chủ tịch UBND xã Kông Lơng Khơng, địa phương hiện có 3 người có uy tín tại thôn, làng. “Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số có vai trò, ảnh hưởng rất lớn đến cộng đồng dân cư, giúp địa phương xây dựng và giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tham gia hòa giải các vụ tranh chấp, mâu thuẫn từ cơ sở và không để phát sinh ra các điểm nóng tại cơ sở. Đồng thời, họ cũng đã cảm hóa, giáo dục nhiều đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật”-ông Nhơn khẳng định.
Ngoài ra, còn rất nhiều tấm gương điển hình khác như: Ông Đinh Miết (làng Nak, thị trấn Kbang) với nỗ lực tuyên truyền giữ tình đoàn kết giữa các gia đình và hòa giải các mâu thuẫn xích mích trong làng; xây dựng hương ước, quy ước ở khu dân cư. Các ông: Đinh Văn Púa (làng Kon Bông, xã Đak Rong), Đinh Minh Bang (làng Điện Biên, xã Sơn Lang) gương mẫu đi đầu thực hiện các mô hình cải tạo vườn tạp, sản xuất có hiệu quả kinh tế cao, tích cực hướng dẫn bà con trong làng, giúp họ vươn lên thoát nghèo.
Tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu
Trao đổi với P.V, bà Nguyễn Thị Thu Nhi-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kbang-cho biết: Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, người có uy tín tại các thôn, làng đã tích cực vận động bà con tham gia. Hiện nay, tại các xã, thị trấn đã xây dựng 115 mô hình sản xuất, chăn nuôi hiệu quả, trong đó nhiều mô hình được nhân rộng như: nuôi bò sinh sản ở làng Lợt (xã Kông Pla), làng Stơr (xã Tơ Tung); trồng lúa nước tại cánh đồng Đak Nia (xã Krong); mô hình nói không với nạn tự tử, tảo hôn (xã Lơ Ku).
Để có được kết quả trên, các cấp, các ngành trong huyện thường xuyên quan tâm thực hiện tốt các chính sách đối với người có uy tín; tổ chức bồi dưỡng kiến thức, tham quan học tập kinh nghiệm; gặp mặt, biểu dương khen thưởng người có uy tín tiêu biểu… Qua đó, đã giúp người có uy tín tiếp tục phát huy khả năng, nâng cao trình độ nhận thức, tiếp cận kịp thời các văn bản, chính sách mới để truyền tải đến người dân.
Cán bộ Công an huyện Kbang gặp gỡ, trao đổi công tác với người uy tín làng Sơ Lam, xã Krong. Ảnh: Lê Anh
Cán bộ Công an huyện Kbang gặp gỡ, trao đổi công tác với người uy tín làng Sơ Lam, xã Krong. Ảnh: Lê Anh
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kbang cho rằng: Nhiều người có uy tín đã có những đóng góp thiết thực vào chương trình phát triển kinh tế-xã hội và công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận các cấp. Có người tuy tuổi đã cao nhưng vẫn tâm huyết tham gia công tác cơ sở, đảm đương các chức vụ như trưởng thôn, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp.
“Thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục phối hợp với chính quyền làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, nêu gương già làng, cá nhân tiêu biểu; đồng thời, cung cấp thông tin về tình hình thời sự chính trị, kinh tế-xã hội ở địa phương để người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò trong công tác vận động, tuyên truyền nhân dân. Thường xuyên rà soát, bổ sung những nhân tố mới vào đội ngũ người có uy tín để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động; thực hiện tốt chính sách đối với người có uy tín để động viên, khích lệ họ nỗ lực cống hiến cho địa phương”-bà Nhi nhấn mạnh.
MINH NGUYỄN
 

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.