Hội Cựu chiến binh Trung đoàn 95 gặp mặt nhân kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 21-8, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, Hội Cựu chiến binh (CCB) Trung đoàn 95 đã tổ chức buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống (23/8/1945-23/8/2022).

Thiếu tướng Nguyễn Văn Chỉnh-nguyên Phó tư lệnh Quân khu 2, Trưởng ban liên lạc Hội Cựu chiến binh Trung đoàn 95 phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Phan Lài
Thiếu tướng Nguyễn Văn Chỉnh-nguyên Phó tư lệnh Quân khu 2, Trưởng ban liên lạc Hội Cựu chiến binh Trung đoàn 95 phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Phan Lài

Dự buổi gặp mặt có Thiếu tướng Nguyễn Văn Chỉnh-nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 2, Trưởng ban liên lạc Hội CCB Trung đoàn 95; Đại tá Đỗ Thanh Xuân-Phó Chủ nhiệm Cục Chính trị Quân khu 5; Đại tá Nguyễn Thanh Phong-Phó Chính ủy Quân đoàn 3; Đại tá Lê Xuân Phương-Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Binh đoàn 15. Về phía tỉnh Gia Lai, dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Đại tá Lê Kim Giàu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Kpă Thuyên-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên Phó Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Mang Yang cùng hơn 350 đại biểu là hội viên Hội CCB Trung đoàn 95.

Tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Nguyễn Văn Chỉnh-nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 2, Trưởng ban liên lạc Hội CCB Trung đoàn 95 đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống 77 năm thành lập. Theo đó, Trung đoàn 95 (Đoàn Mang Yang), tiền thân là Chi đội giải phóng quân Nguyễn Thiện Thuật, được thành lập ngày 23-8-1945, theo Quân lệnh số 2 về xây dựng lực lượng vũ trang của UBND cách mạng lâm thời tỉnh Quảng Trị. Trong 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã đi qua hai cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ, làm nhiệm vụ quốc tế chống nạn diệt chủng Pôn Pốt ở Campuchia và xây dựng đơn vị chính quy ngày càng hiện đại.

Đặc biệt, tại tỉnh Gia Lai, năm 1966, Trung đoàn 95 đứng chân hoạt động trên địa bàn huyện 4-5-6-7 của tỉnh Gia Lai, tác chiến chủ yếu trên trục đường giao thông chiến lược số 19, khu vực đèo Mang Yang. Trong đó, từ năm 1967 đến 1970, Trung đoàn đã tổ chức nhiều trận đánh giao thông đạt hiệu quả trên đường 19, đoạn từ đèo Mang Yang đến cầu Hà Tam, cầu Xà Wòng. Vừa đánh địch trên đường, Trung đoàn vừa tiêu diệt các đồn bốt địch đóng ven đường. Khu vực đèo Mang Yang, nơi có đường 19 đi qua trở thành con đường đẫm máu, con đường kinh hoàng của địch…

Trong Chiến dịch Tây Nguyên mùa Xuân năm 1975, Trung đoàn được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ đánh cắt giao thông trên đường 19, đoạn từ Mang Yang đến Lệ Trung để chia cắt, chặn đứng sự tiếp viện của địch từ đồng bằng lên Tây Nguyên và nghi binh tạo thế cho đại quân tiến công giải phóng thị xã Buôn Ma Thuột. Rạng sáng ngày 4-4-1975, Trung đoàn nổ súng tấn công căn cứ Ayun-đánh ấp Phú Yên và các chốt của địch, chặn đứng đường 19. Ngày 17-3-1975, trên đà thắng lợi và nhận lệnh của Bộ Chỉ huy Chiến dịch Tây nguyên, Trung đoàn nhanh chóng tiến vào giải phóng thị xã Pleiku và chiếm Sở chỉ huy Quân đoàn 2, sân bay Cù Hanh, hệ thống kho tàng của địch, tiêu diệt, gọi hàng hàng ngàn tên địch, thu hồi toàn bộ vũ khí, phương tiện chiến tranh của địch, giải tán chính quyền và bộ máy kìm kẹp của chế độ cũ.

Quá trình chiến đấu và trưởng thành của Trung đoàn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước gắn liền với những trận đánh trên các con đường huyết mạch 19, 14 ở Tây Nguyên. Với những chiến công xuất sắc lập được trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Trung đoàn đã vinh dự được tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác cho các tập thể và cá nhân.

Quang cảnh buổi gặp mặt do Hội Cựu chiến binh Trung đoàn 95 tổ chức. Ảnh: Phan Lài
Quang cảnh buổi gặp mặt do Hội Cựu chiến binh Trung đoàn 95 tổ chức. Ảnh: Phan Lài


Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên cho biết: Trải qua 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, chiến công của Trung đoàn 95 đã in đậm trên khắp mọi miền Tổ quốc, từ chiến trường Quảng Trị, Hà Tĩnh đến chiến trường các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên; đặc biệt là trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước và làm nghĩa vụ quốc tế trên đất bạn Campuchia.

Kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và làm nghĩa vụ quốc tế, Trung đoàn đã lập được nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, có hàng trăm tập thể và cá nhân được tặng thưởng huân chương, huy chương và nhiều phần thưởng cao quý. Trung đoàn 2 lần được Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang trang nhân dân, 7 tập thể và cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; nhiều cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin yêu, giao phó trọng trách trở thành những người lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Quân đội, góp phần xây đắp nên truyền thống “Đoàn kết-Kiên cường-Thần tốc-Táo bạo-Quyết thắng”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai luôn trân trọng, tự hào với truyền thống vẻ vang của Trung đoàn 95, đó là tài sản tinh thần vô giá, là niềm tự hào của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 95, của Nhân dân và cán bộ tỉnh Gia Lai.


Trong không khí thân mật của ngày gặp lại, các thế hệ CCB Trung đoàn 95 đã cùng nhau ôn lại truyền thống và bày tỏ nguyện vọng: tiếp tục nhận được quan tâm trong việc tìm kiếm, quy tập các phần mộ liệt sĩ về các nghĩa trang; công tác tìm kiếm thân nhân các liệt sĩ. Các CCB cũng mong muốn các cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 95 tiếp tục phát huy tốt truyền thống “bộ đội Cụ Hồ”, luôn trân trọng, giữ gìn, phát huy truyền thống “Đoàn kết-Kiên cường-Thần tốc-Táo bạo-Quyết thắng” của đơn vị từ thời chiến đến thời bình, góp phần bảo vệ và xây dựng đất nước.
 

PHAN LÀI

 

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.