Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai tích cực, chủ động hướng tới đại hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đại hội Hội Cựu chiến binh (CCB) các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, đồng thời là dịp để tiến hành rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức Hội cho phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.  

Thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TW ngày 6-5-2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo đại hội Hội CCB các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII; Thông tri số 02-TT/TU về Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VII (nhiệm kỳ 2022-2027), các cấp Hội CCB trong tỉnh đã quán triệt, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chặt chẽ, phù hợp với điều kiện thực tế. Hội CCB huyện Ia Grai được Thường trực Hội CCB tỉnh chọn tiến hành đại hội điểm nhằm rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, đảm bảo sự thống nhất trong tổ chức đại hội cấp huyện.

  Đại hội đại biểu Hội CCB huyện Đak Đoa lần thứ VII. Ảnh: Anh Huy
Đại hội đại biểu Hội CCB huyện Đak Đoa lần thứ VII. Ảnh: Anh Huy


Ông Đinh Minh Đức-Chủ tịch Hội CCB huyện Ia Grai-cho biết: “Hội đã quán triệt nghiêm các chỉ thị, thông tri, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên đến từng cán bộ, hội viên. Cuối năm 2021, chúng tôi tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho Chủ tịch Hội CCB các xã, thị trấn và Chi hội trưởng CCB thôn, làng, tổ dân phố. Công tác nhân sự, báo cáo chính trị, kế hoạch đại hội điểm cơ sở... đều được chuẩn bị chu đáo. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Hội xây dựng nhiều phương án tổ chức đại hội để thích ứng an toàn, linh hoạt. Cuối tháng 4-2022, Đại hội điểm Hội CCB huyện diễn ra đúng kế hoạch, đảm bảo yêu cầu đặt ra”.

Rút kinh nghiệm từ đại hội điểm, Thường trực Hội CCB tỉnh đã kịp thời chỉ đạo Hội CCB cấp huyện chuẩn bị báo cáo chính trị và các văn bản phục vụ đại hội phải đầy đủ, ngắn gọn, bám sát thực tiễn hoạt động Hội và đề cương hướng dẫn. Các khâu đột phá trong phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới xác định rõ ràng, gắn với giải pháp thực hiện. Kịch bản điều hành đại hội cần cụ thể, các thành viên đoàn chủ tịch, ban kiểm phiếu và người làm công tác tổ chức nghiên cứu, tập luyện nhuần nhuyễn phần việc được phân công. Công tác tổ chức, điều hành của đoàn chủ tịch phải cụ thể, tránh lúng túng. Theo Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nay Hứ: Đến nay, 14/17 Hội CCB cấp huyện đã tiến hành xong đại hội. Việc chuẩn bị văn kiện đại hội và các văn bản phục vụ đại hội được chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, đầy đủ, sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương và hoạt động của Hội. Nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội được chuẩn bị chặt chẽ, đúng quy trình, có sự thống nhất giữa cấp ủy Đảng với Hội.

Đặc biệt, Hội CCB các huyện, thị xã, thành phố đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua đột kích chào mừng đại hội bằng những công trình, phần việc thiết thực, như: xây nhà “Nghĩa tình đồng đội”, làm giọt nước... Đơn cử, tại huyện Mang Yang, qua rà soát năm 2022, trên địa bàn huyện còn 15 nhà ở của hội viên có hoàn cảnh khó khăn bị dột nát, cần sửa chữa, xây mới. Theo đó, Hội CCB huyện đã thống nhất xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho hội viên Lê Thị Kiều Việt (thôn 1, xã Ayun) làm công trình chào mừng Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027. Ông Đinh Độ-Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Mang Yang-cho hay: “Căn nhà có diện tích 55 m2 đã được bàn giao cho gia đình đưa vào sử dụng trong tháng 5-2022. Tổng kinh phí xây dựng hơn 80 triệu đồng, trong đó, cán bộ, hội viên CCB huyện đóng góp 26,5 triệu đồng và tham gia gần 30 ngày công lao động”.

Theo kế hoạch, trong tháng 8-2022, Hội CCB cấp huyện sẽ hoàn thành đại hội và Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh diễn ra vào trung tuần tháng 10-2022. Trao đổi về công tác chuẩn bị đại hội, Chủ tịch Hội CCB tỉnh thông tin: Thường trực, cơ quan Hội CCB tỉnh đã chuẩn bị phương án nhân sự Ban Chấp hành và các chức danh lãnh đạo Hội khóa VII (nhiệm kỳ 2022-2027) trình Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt; thành lập Ban tổ chức, các tiểu ban và tổ chức các cuộc họp triển khai nhiệm vụ chuẩn bị đại hội. Dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội trình Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VII đã được Tiểu ban nội dung xây dựng, tiếp thu chỉnh sửa lần thứ 4; xin ý kiến tại Hội nghị Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh lần thứ 12 (mở rộng) và hiện đang trình Thường trực Tỉnh ủy, Trung ương Hội CCB Việt Nam xem xét, cho ý kiến.

 

 ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.