Học Bác qua những câu chuyện cảm động, ý nghĩa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Dù đã đi xa nhưng hình ảnh Bác Hồ vẫn luôn trong trái tim của mỗi người con đất Việt. Và, tại Hội thi kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng do Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh vừa tổ chức cuối tuần qua, những câu chuyện về lối sống giản dị, đức tính cần, kiệm, liêm, chính, lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết của Người đã được các thí sinh tái hiện thật xúc động.

Những câu chuyện ý nghĩa

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung và hình thức thể hiện, 32 thí sinh đại diện cho 26 tổ chức cơ sở Đảng trong Khối đã mang đến hội thi những cảm xúc sâu lắng, làm nổi bật tình yêu thương bao la và những đức tính tốt đẹp của Bác.

 Các thí sinh chụp hình lưu niệm cùng Ban tổ chức Hội thi. Ảnh: Phan Lài
Các thí sinh chụp hình lưu niệm cùng Ban tổ chức Hội thi. Ảnh: Phan Lài


Là thuyết minh viên của Bảo tàng tỉnh, thí sinh Nguyễn Thị An (Đảng bộ Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch) có phong cách tự tin, giọng kể truyền cảm, ấn tượng. Thí sinh mang đến hội thi câu chuyện “Diệt sâu mới cứu được cây” có nội dung về việc tử hình Cục trưởng Cục Quân nhu Trần Dụ Châu vì tội tham ô. Câu chuyện đề cập công tác phòng-chống tham nhũng từ năm 1950 và quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xử lý những cán bộ tha hóa, biến chất. Trong phần thi của mình, thí sinh Nguyễn Thị An đã trình chiếu nhiều hình ảnh, tư liệu quý về Bác. Màn phụ họa của các ca sĩ, diễn viên Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San làm cho phần thi thêm ấn tượng.

Từ câu chuyện kể, thí sinh Nguyễn Thị An liên hệ thực tiễn công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí của Đảng và Nhà nước trong thời gian gần đây bằng những số liệu cụ thể. Chị Nguyễn Thị An chia sẻ: “Câu chuyện là bài học về thái độ người cán bộ, đảng viên khi đứng trước cái xấu, phải kiên quyết loại trừ những loài sâu đục khoét. Thời gian gần đây, nhiều vụ việc liên quan đến tham nhũng, lạm quyền được các cơ quan chức năng phát hiện, chỉnh đốn. Thông qua phần thi kể chuyện của mình, tôi muốn truyền tải thông điệp: Việc học và làm theo Bác là hết sức cần thiết, phòng-chống tham nhũng làm cho dân tin hơn vào sự lãnh đạo của Đảng”.

Với chất giọng truyền cảm, thí sinh Trần Thị Hồng Thi (Đảng bộ Báo Gia Lai) thể hiện khá thành công với câu chuyện “Chủ tịch nước cũng không có đặc quyền”. Câu chuyện đề cập đến việc Bác luôn tôn trọng quyền bầu cử, tuân thủ nội quy ở chùa hay chấp hành đúng Luật Giao thông đường bộ. Câu chuyện gửi đến khán giả thông điệp: Là lãnh tụ của đất nước nhưng Bác luôn có phong cách làm việc rất dân chủ, coi dân chủ làm trọng. Người cán bộ không được quan liêu, lúc nào cũng phải gương mẫu trước Nhân dân.

Từ câu chuyện về Bác, thí sinh Trần Thị Hồng Thi liên hệ việc học tập và làm theo Bác của người dân làng Lợk, xã Lơ Ku, huyện Kbang. Đó là anh Đinh A Lăng-Bí thư Chi bộ làng Lợk đã cho người dân vay 100 triệu đồng không tính lãi, không ký giấy nợ hay việc bán rẻ 1 sào đất để 10 hộ dân trong làng có chỗ an cư; đóng góp 15 triệu đồng để làm đường bê tông. Đồng thời, thí sinh cũng liên hệ với thực tiễn công việc chuyên môn, luôn rèn mình, sửa mình từ lời nói, cử chỉ mỗi ngày để tiến bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. “Tôi rất vinh dự và tự hào khi được tham gia hội thi lần này. Bởi đây là cơ hội để lan tỏa những câu chuyện về tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác. Hội thi đã mang đến một sân chơi ý nghĩa và bổ ích, giúp tôi học tập Bác nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian đến”-thí sinh Trần Thị Hồng Thi bày tỏ.

Học Bác lòng ta trong sáng hơn

Tất cả các thí sinh đều thể hiện tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm khi có sự chuẩn bị chu đáo phần thi của mình. Từ những câu chuyện về Bác, các thí sinh còn chú trọng phân tích ý nghĩa sâu sắc, những bài học về nhân cách sáng ngời của Người.

 Phần thi của thí sinh Nguyễn Thị An (Đảng bộ Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch). Ảnh: Đức Thụy
Phần thi của thí sinh Nguyễn Thị An (Đảng bộ Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch). Ảnh: Đức Thụy
Ban tổ chức đã trao 18 giải gồm: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 12 giải khuyến khích cho các thí sinh có giọng kể chuyện truyền cảm, diễn xuất tốt, câu chuyện có ý nghĩa, xúc động và có phần liên hệ thực tiễn phù hợp. Trong đó, giải nhất thuộc về thí sinh Đặng Thị Hoài Thương (Đảng bộ Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh) với câu chuyện “Bác là ánh mặt trời”.
 

Noi gương Bác, nhiều tấm gương tiêu biểu trong cuộc sống đời thường cũng được tái hiện qua lời kể của các thí sinh. Đó là ông Nguyễn Xuân Thủy-Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Chư Sê trao tặng hàng ngàn suất quà cho những mảnh đời da cam; bà Phạm Thị Vân-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ia Rbol (thị xã Ayun Pa) đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, thi đua dân vận để từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc mà địa phương đang mắc phải. Cùng với đó là tấm gương hiến đất làm đường, xây dựng các công trình phúc lợi; biết lắng nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin…

Thí sinh Đặng Thị Hoài Thương (Đảng bộ Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh) tâm sự: “Thế hệ chúng tôi chỉ biết về Bác Hồ qua những câu chuyện kể, sách báo, những thước phim tư liệu. Đọc những câu chuyện về Bác, tôi càng hiểu rõ hơn tình cảm của Người với đồng bào thật bao la. Qua những câu chuyện về Bác, tôi phải tự nhìn lại, soi lại mình, phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức sáng ngời của Người”.

Còn thí sinh Võ Văn Cường (Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh) thì chia sẻ: “Chúng tôi kể chuyện về Bác bằng tình cảm kính yêu, sự trân trọng và tự hào. Qua mỗi câu chuyện, chúng tôi mong rằng những tình cảm, lời dạy của Bác đều được mọi người tiếp thu và học tập, làm theo trong cuộc sống hàng ngày. Hy vọng những hội thi ý nghĩa như thế này sẽ được tổ chức thường xuyên hơn, để những câu chuyện về nhân cách cao đẹp của Bác ngày càng được lan tỏa”.

Đánh giá về hội thi, ông Dương Dã-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Trưởng ban giám khảo-khẳng định: Nhờ nắm chắc đề cương, bối cảnh xã hội của câu chuyện kể về Bác nên các thí sinh bình tĩnh, tự tin, trình bày khá tự nhiên, sinh động, truyền cảm, tạo xúc động cho người nghe. Đa số bài thi đều có trình chiếu slide hình ảnh, video tư liệu trực quan sinh động, giàu tính lịch sử. Các cấp ủy, lãnh đạo đơn vị có sự quan tâm, giúp đỡ về tinh thần, lực lượng để thí sinh vững vàng, tự tin tham gia hội thi. Vì thế, thí sinh tham gia hội thi năm nay đồng đều hơn, đạt và vượt kỳ vọng của Ban tổ chức. Thành công của hội thi đã tạo sự lan tỏa di sản của Bác để chúng ta học tập, làm theo mỗi ngày.


 

PHAN LÀI

 

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.