Gia Lai: Lan tỏa những câu chuyện ý nghĩa về Bác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Lời Tòa soạn: Từ ngày 24 đến 26-8, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai tổ chức Hội thi kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tại lễ khai mạc hội thi, phóng viên Báo Gia Lai có cuộc phỏng vấn ông Huỳnh Tấn Đoan-Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Trưởng ban tổ chức hội thi về mục đích, ý nghĩa cũng như sức lan tỏa của sự kiện này.

P.V: Ông có thể cho biết mục đích tổ chức Hội thi kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng năm 2022?

Đồng chí Huỳnh Tấn Đoan-Phó Bí thư Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Trưởng ban tổ chức hội thi. Ảnh: Đức Thụy
Ông Huỳnh Tấn Đoan-Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Trưởng ban tổ chức hội thi tặng cờ lưu niệm cho đại diện các tổ chức cơ sở Đảng có thí sinh dự thi. Ảnh: Đức Thụy


- Ông HUỲNH TẤN ĐOAN: Sinh thời, ngoài việc đấu tranh cho nền độc lập của đất nước, tự do của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chăm lo rèn luyện cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, người lao động thành những chiến sĩ cộng sản chân chính; giáo dục Nhân dân ta thành những người yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội. Người luôn quan tâm đến tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và quần chúng. Và cũng bằng chính tấm gương sáng về tư tưởng, đạo đức và lối sống của mình, Người đã lan tỏa nhân cách của mình thấm đậm vào mỗi con người Việt Nam một cách tự nhiên để ai cũng có thể học tập và làm theo.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vừa là nhiệm vụ trước mắt nhưng cũng như lâu dài đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Yêu cầu của Đảng ta là thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ là yêu cầu, nhiệm vụ mà còn là tình cảm, nguyện vọng của mọi người dân Việt Nam yêu nước.

Đồng chí Dương Dã (thứ 5 từ phải qua)-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng quà động viên các thí sinh tham gia hội thi. Ảnh: Đức Thụy
Ông Dương Dã-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng quà động viên các thí sinh tham gia hội thi. Ảnh: Đức Thụy

 
Hội thi lần này là hoạt động chính trị trong toàn Đảng bộ nhằm tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động theo Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua đó, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ VIII và nghị quyết đại hội tổ chức cơ sở Đảng nhiệm kỳ 2020-2025.

Thí sinh Trần Thị Hồng Thi (Đảng bộ Báo Gia Lai) kể câu chuyện “Chủ tịch nước cũng không có đặc quyền”. Ảnh: Đức Thụy
Thí sinh Trần Thị Hồng Thi (Đảng bộ Báo Gia Lai) kể câu chuyện “Chủ tịch nước cũng không có đặc quyền”. Ảnh: Đức Thụy

P.V: Ông có thể chia sẻ những đánh giá ban đầu về chất lượng đề cương cũng như thí sinh dự thi?

- Ông HUỲNH TẤN ĐOAN: Để hội thi đạt được mục đích đề ra, từ ngày 20-5-2022, Ban tổ chức đã triển khai kế hoạch tổ chức hội thi đến các tổ chức cơ sở Đảng trong Khối nhằm chọn thí sinh tham gia và có sự chuẩn bị tốt nhất. Qua hơn 3 tháng triển khai, Ban tổ chức hội thi đã nhận được đề cương của 34 thí sinh thuộc 28 tổ chức cơ sở Đảng. Tham gia hội thi, mỗi thí sinh trải qua 2 phần thi: soạn đề cương và kể chuyện. Thời gian mỗi thí sinh kể chuyện không quá 20 phút. Các thí sinh lựa chọn một mẩu chuyện kể về Bác Hồ, liên hệ thực tế những việc học tập và làm theo Bác tại cơ sở, gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Qua thẩm định, tất cả đề cương của thí sinh đều đảm bảo yêu cầu của Ban tổ chức. Các câu chuyện được chọn kể đều ngợi ca nghị lực, ý chí, tinh thần yêu nước nồng nàn, lòng nhân ái, vị tha của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau mỗi câu chuyện, thí sinh đều có phần liên hệ gương người tốt, việc tốt trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Điều đó chứng tỏ tinh thần trách nhiệm, sự nghiêm túc và chuẩn bị chu đáo của các thí sinh khi tham gia hội thi; đồng thời, thể hiện sự quan tâm chỉ đạo của các tổ chức cơ sở Đảng trong Khối.

Thí sinh Lê Thị Phương Linh (Đảng bộ Báo Gia Lai” tham gia hội thi với câu chuyện Chữ “Quan liêu viết thế nào”.  Ảnh: Đức Thụy
Thí sinh Lê Thị Phương Linh (Đảng bộ Báo Gia Lai) tham gia hội thi với câu chuyện Chữ “Quan liêu viết thế nào”. Ảnh: Đức Thụy


P.V: Ban tổ chức kỳ vọng những gì ở hội thi này, thưa ông?

- Ông HUỲNH TẤN ĐOAN: Tôi tin tưởng rằng, mỗi câu chuyện các thí sinh kể về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác sẽ mang đến cho người nghe nhiều cảm xúc thật thiêng liêng để từ đó, mỗi người tự rút ra cho mình những bài học làm sống lại những giây phút, khoảnh khắc thiêng liêng về Bác. Qua các phần thi, mỗi thí sinh cũng tự liên hệ, rút ra cho mình những bài học lớn từ tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bởi lẽ, bài học từ tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác không phải là những gì chung chung mà là những câu chuyện, tình huống cụ thể, những lời dạy thấm đậm ân tình và chứa chan tình cảm yêu thương con người.

Ban tổ chức đề nghị Ban giám khảo hội thi làm việc với tinh thần nhiệt tình, trách nhiệm, công tâm, đánh giá kết quả các phần thi của từng thí sinh đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan nhằm chọn ra thí sinh tiêu biểu để tôn vinh, khen thưởng. Thông qua hội thi, Ban tổ chức mong muốn tạo sức lan tỏa sâu rộng việc học tập và làm theo Bác trên mọi mặt của đời sống xã hội, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cùng tham gia.

P.V: Xin cảm ơn ông!

 

PHAN LÀI (thực hiện)

 

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.