Cựu chiến binh Chư Păh tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) nhiều năm nay luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, vai trò tham gia xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Huyện Chư Păh hiện có hơn 2.400 cán bộ, hội viên CCB, trong đó, hơn 45% hội viên là người dân tộc thiểu số. Phát huy truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ, hội viên CCB đã và đang tích cực học tập, quán triệt, đóng góp nhiều ý kiến xây dựng nghị quyết, chỉ thị, quy chế, hương ước, quy ước... của địa phương; tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, người dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ kết quả tham gia công tác Hội và những việc làm thường ngày ở nơi cư trú, 66 cán bộ, hội viên CCB trong huyện đã được lựa chọn giới thiệu bầu vào cấp ủy Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; 48 cán bộ, hội viên được bầu vào HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; 257 hội viên tham gia công tác chính quyền và đoàn thể chính trị-xã hội các cấp.

Ông Nguyễn Văn Minh (thứ 2 từ phải sang)-Chủ tịch Hội CCB xã Hòa Phú trao đổi với hội viên về công tác Hội. Ảnh: Hoàng Cư
Ông Nguyễn Văn Minh (thứ 2 từ phải sang)-Chủ tịch Hội CCB xã Hòa Phú trao đổi với hội viên về công tác Hội. Ảnh: Hoàng Cư

 
Ông Nguyễn Quang Trường-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chư Păh-khẳng định: “Cán bộ, hội viên CCB đảm nhận các chức vụ trong Đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể chính trị-xã hội đều phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được các cấp, các ban, ngành ủng hộ, đánh giá cao, Nhân dân tín nhiệm. Họ là lực lượng chính trị quan trọng thể hiện tốt vai trò trong hoạt động của hệ thống chính trị huyện, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ ở khu dân cư”.

Cùng với công tác tuyên truyền, vận động, Hội CCB các cấp huyện Chư Păh thường xuyên cập nhật thông tin thời sự, bồi dưỡng kiến thức chính trị cho hội viên, cựu quân nhân ưu tú để giới thiệu cho cấp ủy Đảng xem xét kết nạp. Hội cũng phối hợp với các cơ quan, ban ngành tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm nhân các ngày lễ lớn của đất nước, của Hội. Bên cạnh đó, các cấp Hội tích cực vận động đoàn viên, thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc và thăm hỏi, động viên, tặng quà cho những thanh niên thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự... Ông Thái Trọng Bình-Chủ tịch Hội CCB huyện Chư Păh-cho biết: “Trước và trong các đợt tuyển quân, Hội CCB đến từng gia đình có thanh niên trong độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự để nắm bắt tình hình, động viên chấp hành thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc, tiếp nối truyền thống vẻ vang của những người đi trước. Khi quân nhân xuất ngũ, Hội đến hỏi thăm, vận động vào tổ chức Hội, hỗ trợ việc làm, góp phần xây dựng khu dân cư ổn định, phát triển”.

Đối với nhiệm vụ trọng tâm là tham gia bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ và Nhân dân, các cấp Hội thường xuyên bám sát khu dân cư, duy trì hơn 100 tổ CCB trung kiên với trên 700 hội viên gương mẫu sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các tổ CCB trung kiên phối hợp với các tổ chức, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh với âm mưu của kẻ xấu lợi dụng chính sách dân tộc, tôn giáo để xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Ông Rơ Châm Amét-hội viên CCB làng Kte (xã Ia Phí) bộc bạch: “Nghe cán bộ Hội CCB nói đúng, mình và dân làng đều làm theo chính sách đúng đắn của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không nghe, không tin lời kẻ xấu xúi giục, kích động. Nhờ làm theo hướng dẫn của Hội CCB và quy ước, hương ước của làng mà bà con mình có cuộc sống ngày càng ấm no, xóa bỏ nhiều hủ tục”.

Hiến kế, góp công xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, nhất là cơ sở trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, Hội CCB các cấp ở huyện Chư Păh chủ động đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt quyền giám sát, phản biện xã hội, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và đấu tranh chống các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực trong xã hội...

 

HOÀNG CƯ

 

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.