Trách nhiệm thiêng liêng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) là chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Công tác phụng dưỡng Mẹ VNAH luôn được chính quyền các cấp, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh quan tâm thực hiện. Việc làm trên không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm thiêng liêng của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ đi trước.

Thống kê của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, từ năm 1995 đến nay, đã có 192 đơn vị trong và ngoài tỉnh nhận phụng dưỡng 235 Mẹ VNAH đến cuối đời. Toàn tỉnh hiện có 14 Mẹ VNAH còn sống và đang được 28 cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh nhận phụng dưỡng. Đặc biệt, nhiều đơn vị ở TP. Hồ Chí Minh và một số đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh luôn quan tâm nâng cao chất lượng phụng dưỡng các mẹ, điển hình như Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, Công ty TNHH Cà phê Vĩnh Hiệp, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh… Đến nay, 100% Mẹ VNAH đều được các đơn vị nhận phụng dưỡng suốt đời với mức trợ cấp từ 1 triệu đồng/tháng trở lên. Chất lượng phụng dưỡng ngày càng được nâng lên cả về biện pháp phối hợp và nội dung chăm sóc.

  Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn thăm, trao tiền phụng dưỡng cho Mẹ VNAH Rơ Măh Myơr, xã Ia Kênh, TP. Pleiku. Ảnh: Đinh Yến
Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn thăm, trao tiền phụng dưỡng cho Mẹ VNAH Rơ Măh Myơr  (xã Ia Kênh, TP. Pleiku). Ảnh: Đinh Yến


Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7), đoàn công tác của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn do Thượng tá Bùi Văn Quỳ-Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà 10 Mẹ VNAH mà đơn vị nhận phụng dưỡng. Dịp này, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn còn tổ chức lễ phụng dưỡng 10 thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh, trao 5 nhà tình nghĩa (80 triệu đồng/nhà) cho các gia đình chính sách.

Đến thăm Mẹ VNAH Rơ Măh Myơr (làng Nú, xã Ia Kênh, TP. Pleiku), đoàn đã ân cần thăm hỏi và trao 1 triệu đồng/tháng từ Quỹ “Phụng dưỡng suốt đời Mẹ VNAH, thân nhân liệt sĩ” của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn. Xúc động trước tình cảm chân thành của đoàn lãnh đạo Tổng Công ty, mẹ Myơr nở nụ cười hiền: “Các con về thăm, mẹ vui lắm!”.

Mẹ VNAH Rơ Măh Myơr năm nay 91 tuổi, có 7 người con (3 trai, 4 gái), trong đó có 2 con trai hy sinh ở chiến trường Tây Nguyên, 1 con gái là bệnh binh. Tri ân những cống hiến của mẹ, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, Công ty TNHH Cà phê Vĩnh Hiệp đã nhận phụng dưỡng mẹ suốt đời. 2 đơn vị coi đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự biết ơn sâu sắc tới những thế hệ cha anh đi trước và phát huy truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc ta. Những hoạt động xã hội tích cực này đã động viên tinh thần, cải thiện đời sống vật chất, góp phần làm vơi đi những nỗi đau để mẹ Myơr có cuộc sống tốt hơn, đồng thời bồi đắp, tiếp lửa truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ noi theo.

Ngoài chế độ phụng dưỡng hàng tháng, các đơn vị, doanh nghiệp nhận phụng dưỡng còn thường xuyên thăm hỏi, tặng quà các mẹ nhân ngày 27-7, Tết Nguyên đán, các ngày lễ lớn trong năm, ngày giỗ các liệt sĩ, dịp mừng thọ của mẹ, ngày truyền thống cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… Những việc làm này đã động viên tinh thần giúp các mẹ sống vui, sống khỏe, gắn kết tình cảm sâu sắc giữa Mẹ VNAH với đơn vị phụng dưỡng và cấp ủy, chính quyền địa phương. Hàng năm, các đơn vị, doanh nghiệp còn dành một phần thu nhập hoặc trích quỹ phúc lợi của cơ quan đóng góp cùng địa phương, gia đình, dòng họ hỗ trợ cải thiện nhà ở, xây nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm và trang-thiết bị phục vụ sinh hoạt hàng ngày của Mẹ VNAH.

Công tác thăm hỏi cũng được các cơ quan, đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể triển khai thường xuyên. Từ ngày 10 đến 20-7, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà các Mẹ VNAH còn sống trên địa bàn tỉnh.

Tại những nơi đến thăm, bà Rơ Chăm H'Hồng-Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh xúc động bày tỏ sự tri ân sâu sắc: “Những hy sinh to lớn của các mẹ đã góp phần vào giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Chúc các mẹ sống vui vẻ, trường thọ bên con cháu, gia đình. Nhân dịp tháng 7 tri ân này, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức thăm, tặng tổng cộng 28 suất quà cho 14 Mẹ VNAH, 13 gia đình chính sách, thương binh, gia đình liệt sĩ và 1 nữ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân với tổng số tiền gần 27 triệu đồng”.      
   
Việc nhận phụng dưỡng suốt đời Mẹ VNAH thể hiện sự tri ân đối với công lao to lớn và sự hy sinh thầm lặng của các mẹ trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp đối với hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, là hành động mang tính nhân văn sâu sắc, từ đó bồi đắp truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

 

 ĐINH YẾN

 

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.