Krông Pa chú trọng công tác đền ơn đáp nghĩa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) hiện có 403 đối tượng người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Thời gian qua, huyện đã triển khai nhiều việc làm ý nghĩa nhằm hỗ trợ các gia đình chính sách, người có công ổn định cuộc sống.
Ấm áp những ngôi nhà tình nghĩa
Gia đình thương binh Rah Lan Ydyok (tổ dân phố 7, thị trấn Phú Túc) vừa được UBND thị trấn phối hợp với Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện xây tặng căn nhà tình nghĩa có diện tích 70 m2 với tổng kinh phí xây dựng 190 triệu đồng (huyện hỗ trợ 70 triệu đồng, thị trấn Phú Túc hỗ trợ 20 triệu đồng, còn lại gia đình đóng góp). Ông Ydyok vui vẻ cho hay: “Vợ chồng tôi năm nay đã ngoài 70 tuổi, cuộc sống chỉ trông chờ vào số tiền trợ cấp thương binh hàng tháng. Được Nhà nước hỗ trợ tiền để làm nhà mới, vợ chồng tôi rất vui. Ngoài ra, vào các ngày lễ, Tết, gia đình cũng được chính quyền địa phương quan tâm thăm hỏi, tặng quà”.
Thương binh Hiao Lư (buôn Du, xã Chư Rcăm) cũng được huyện hỗ trợ 30 triệu đồng để sửa nhà ở và các cơ quan, đơn vị, UBND xã hỗ trợ làm nhà vệ sinh. Ông Lư cho biết: “Gia đình hiện có 8 nhân khẩu, lại có người thường xuyên ốm đau nên cuộc sống còn nhiều khó khăn. Được hỗ trợ kinh phí để sửa lại nhà và làm nhà vệ sinh nên tôi rất mừng”.
Vợ chồng ông Rah Lan Ydyok là thương binh (tổ dân phố 7, thị trấn Phú Túc) bên ngôi nhà mới. Ảnh: Lê Nam
Ông Rah Lan Ydyok (thương binh, tổ dân phố 7, thị trấn Phú Túc) và vợ bên ngôi nhà mới. Ảnh: Lê Nam
Theo ông Nguyễn Văn Hường-Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Krông Pa: Toàn huyện hiện có 403 đối tượng người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Qua rà soát, có 18 người khó khăn về nhà ở, 1 người già yếu sống cô đơn, 115 hộ chưa có nhà vệ sinh, 12 hộ khó khăn về vốn sản xuất. Nhằm giải quyết khó khăn về nhà ở, huyện xuất kinh phí từ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” hỗ trợ 210 triệu đồng xây mới nhà ở cho 3 gia đình, 210 triệu đồng sửa chữa nhà cho 7 gia đình, hỗ trợ làm 10 nhà vệ sinh cho các gia đình với kinh phí là 200 triệu đồng, tặng 1 sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng cho hộ già yếu, neo đơn. Ngoài ra, UBND huyện còn phân công các đơn vị hỗ trợ 12 gia đình chính sách để vươn lên thoát nghèo trong năm 2022.
Quan tâm giúp gia đình chính sách thoát nghèo
Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiến hành chỉnh trang, phát quang, dọn vệ sinh Nghĩa trang Liệt sĩ huyện, Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại xã Đất Bằng. Đồng thời, huyện đã xuất kinh phí 123,6 triệu đồng tặng 400 suất quà cho tất cả đối tượng người có công, gia đình chính sách đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Ông Nay Xuân (buôn Hdreh, xã Ia Hdreh) vui mừng nói: “Thời gian qua, gia đình luôn nhận được sự quan tâm, động viên của cấp ủy, chính quyền địa phương. Nhân các ngày lễ, Tết, chính quyền địa phương đều đến thăm hỏi, tặng quà làm cho gia đình cảm thấy ấm lòng hơn”.
Ông Nguyễn Tiến Đãng (bìa trái)-Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pa thăm gia đình chính sách nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ. Ảnh: Lê Nam
Ông Nguyễn Tiến Đãng (bìa trái)-Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pa thăm gia đình chính sách nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ. Ảnh: Lê Nam
Trao đổi với P.V, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Đãng cho biết: Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã tổ chức chu đáo việc khám-chữa bệnh cho người có công theo quy định; xét chọn đúng đối tượng hưởng chế độ điều dưỡng tại nhà và điều dưỡng tập trung cho thương binh, bệnh binh, người có công. Ngoài ra, huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh việc thực hiện các hoạt động phụ trách, giúp đỡ gia đình chính sách, người có công, đặc biệt là các hộ thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn để từng bước vươn lên thoát nghèo. Đến cuối năm 2022, huyện phấn đấu không còn hộ gia đình chính sách nghèo, cận nghèo.
LÊ NAM
 

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.