Ia Tôr chăm lo gia đình chính sách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhờ sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân và nỗ lực vươn lên nên đời sống của các gia đình có công ở xã Ia Tôr (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) ngày càng được cải thiện. Đến nay, 100% gia đình có mức sống trung bình trở lên, trong đó có nhiều hộ khá giả.
Xã Ia Tôr hiện có hơn 1.100 hộ với trên 5.100 khẩu, trong đó, 47% dân số là người dân tộc thiểu số tại chỗ. Thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, người dân trong xã đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau xây dựng nông thôn mới (NTM), đặc biệt là chăm lo gia đình chính sách, người có công. Đến nay, xã đã đạt 16/19 tiêu chí về xây dựng NTM. Chủ tịch UBND xã Bùi Xuân Linh cho hay: “Các gia đình chính sách luôn được cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể quan tâm chia sẻ nên đều đã thoát nghèo”.
Đưa chúng tôi đến thăm một số gia đình chính sách, bà Lê Thị Nhung-công chức Văn hóa-Xã hội xã-cho biết: “Toàn xã có 64 gia đình chính sách, trong đó có 25 gia đình liệt sĩ, 3 thương binh, 5 bệnh binh, số còn lại là gia đình có công với cách mạng. Đa số các gia đình chính sách ở đây đều là người Jrai. Cùng với giải quyết đầy đủ các chế độ, chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước, xã còn huy động nguồn lực hỗ trợ xây dựng 35 ngôi nhà tình nghĩa cho các gia đình khó khăn về nhà ở. Các gia đình chính sách được trợ cấp hàng tháng, có nhà cửa khang trang, sản xuất và sinh hoạt đều thuận lợi”.
Công ty Điện lực Gia Lai phối hợp UBND xã Ia Tôr trao nhà “Mái ấm biên cương” cho gia đình anh Siu Thuông, làng Neik. Ảnh: Khang Nghi
Công ty Điện lực Gia Lai phối hợp UBND xã Ia Tôr trao nhà “Mái ấm biên cương” cho gia đình anh Siu Thuông, làng Neik. Ảnh: Khang Nghi
Đến thăm gia đình bà Kpuih H’Beng (vợ của liệt sĩ Kpă Thư, làng Ó Kly), chúng tôi ấn tượng với ngôi nhà tình nghĩa còn thơm mùi vôi vữa. Ngôi nhà cấp 4 mái lợp tôn, tường xây gạch, nền lát gạch men, rộng khoảng 60 m2. Bà Lê Thị Nhung cho hay: “Đây là ngôi nhà tình nghĩa được xây dựng từ nguồn vốn 100 triệu đồng do Công an tỉnh hỗ trợ. Ngoài gia đình bà Kpuih H’Beng, gia đình bà Rơ Châm Pding (cùng làng) cũng được Công an tỉnh hỗ trợ 100 triệu đồng để xây dựng nhà tình nghĩa khang trang, không còn phải lo lắng mỗi lúc mưa gió, nắng nôi khắt nghiệt”.
Bà Kpuih H’Beng bộc bạch: “Từ khi có ngôi nhà mới, gia đình rất phấn khởi. Mình cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh nhiều lắm”.  
Gia đình thương binh Rơ Lan Klư (làng Ngól) cũng được hỗ trợ làm nhà mới. Căn nhà được xây dựng với kinh phí hơn 110 triệu đồng, trong đó, Nhà nước hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại gia đình đóng góp. Chị Kpă H’Pô (con gái của thương binh Rơ Lan Klư) cho biết: “Ba mình mất đã 3 năm, còn mẹ già yếu lại bị tai biến, đi lại khó khăn. Gia đình vẫn thường xuyên được cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể tới thăm, tặng quà, nhất là dịp lễ, Tết. Sự quan tâm và tình cảm ấy thật đáng quý”.  
HOÀNG MINH

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.