Huyện Đak Đoa và Đak Pơ tổ chức gặp mặt người có công tiêu biểu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 26-7, UBND huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022) và biểu dương người có công tiêu biểu. Cùng ngày, UBND huyện Đak Pơ cũng đã tổ chức hội nghị gặp mặt người có công tiêu biểu và thân nhân liệt sĩ. 

Theo đó, tại huyện Đak Đoa, tham dự lễ kỷ niệm có lãnh đạo Huyện ủy-HĐND-UBND huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; các phòng, ban, hội, đoàn thể, cùng 100 người có công tiêu biểu đại diện cho 510 người có công trên địa bàn huyện.

  Quang cảnh lễ kỷ niệm. Ảnh: Đinh Yến
Quang cảnh lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ tại huyện Đak Đoa. Ảnh: Đinh Yến


Những năm qua, huyện Đak Đoa luôn xác định công tác đền ơn đáp nghĩa là một trong những nhiệm vụ chính trị hàng đầu. Theo đó, Huyện ủy- HĐND-UBND huyện đã ban hành các văn bản, Nghị quyết chuyên đề nhằm chăm sóc tốt các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Ngoài ra, các cấp, ngành, các tổ chức, đoàn thể chính trị-xã hội thường xuyên vận động doanh nghiệp, Mạnh Thường Quân chung tay giúp đỡ gia đình có công với cách mạng thu hút nhiều người tham gia với tinh thần trách nhiệm cao.

Thay mặt lãnh đạo huyện, ông Phạm Minh Trung-Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa đã bày tỏ lòng biết ơn và tri ân đến các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Hiện nay, người có công trên địa bàn huyện đều có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú. Vào các ngày lễ, Tết, từ huyện đến cơ sở đều duy trì tốt việc thăm hỏi, tặng quà người có công; đồng thời phân công các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh hùng.

Dịp này, Ban Quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” huyện Đak Đoa đã phát động phong trào đóng góp xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2022. Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy-HĐND-UBND huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các phòng, ban, ngành, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tập thể, cá nhân đã trực tiếp đóng góp, ủng hộ tại buổi lễ được 88 triệu đồng.

Tại buổi lễ, UBND huyện đã tặng 100 suất quà (500 ngàn đồng/suất) cho 100 người có công tiêu biểu.

Trước đó, sáng cùng ngày, huyện Đak Đoa đã tiến hành dâng hoa, dâng hương và viếng các anh hùng liệt sĩ tại 2 nghĩa trang của huyện.


* Sáng 26-7, UBND huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) cũng đã tổ chức hội nghị gặp mặt người có công tiêu biểu và thân nhân liệt sĩ nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.

Lãnh đạo huyện Đak Pơ tặng giấy khen biểu dương Người có công tiêu biểu trên địa bàn huyện. Ảnh: Tuyết Mai
Lãnh đạo huyện Đak Pơ tặng giấy khen biểu dương người có công tiêu biểu. Ảnh: Tuyết Mai


Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tình hình thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn huyện trong những năm qua. Theo đó, việc triển khai thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng đã đạt được nhiều kết quả khả quan; nhiều hoạt động có ý nghĩa đã được triển khai thực hiện như: đã giải quyết được 194 hồ sơ chính sách người có công; tiến hành xây dựng và sửa chữa 337 căn nhà cho gia đình người có công khó khăn về nhà ở. Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đã vận động được hơn 1,7 tỷ đồng sử dụng để hỗ trợ xây dựng nhà ở, tặng sổ tiết kiệm cho đối tượng người có công. Cùng với đó, tặng 41 sổ tiết kiệm tình nghĩa với số tiền là 665 triệu đồng, định mức 15 triệu đồng/sổ/người; tiến hành quy tập 5 hài cốt liệt sĩ. Chi trả trợ cấp cho đối tượng người có công đảm bảo kịp thời, không để thất thoát, qua đó góp phần chăm lo tốt hơn cho gia đình người có công trên địa bàn huyện.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện đã tặng giấy khen cho 8 tập thể, 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác người có công và phong trào đền ơn đáp nghĩa; tặng giấy khen biểu dương 8 người có công tiêu biểu nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ. Đồng thời, UBND huyện tặng 3 sổ tiết kiệm cho đối tượng người có công thuộc hộ nghèo (20 triệu đồng/sổ); tặng 20 suất quà cho người có công có hoàn cảnh khó khăn (1 triệu đồng/suất).

 

ĐINH YẾN - TUYẾT MAI

 

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.