Hạt nhân lãnh đạo ở khu dân cư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, Chi bộ tổ dân phố 1 (phường An Bình, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) luôn đoàn kết, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ, từ đó tạo lòng tin của quần chúng nhân dân với tổ chức Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

Ông Lê Kim Long-Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ 1-cho biết: Tổ có 330 hộ với 1.849 khẩu. Chi bộ có 46 đảng viên. Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, Chi bộ luôn xác định đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu và đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Nhờ đó, việc học tập và làm theo gương Bác đã đạt nhiều kết quả tích cực.

 Anh Nguyễn Minh Cường (bìa trái) được Chi bộ tổ dân phố 1 (phường An Bình, thị xã An Khê) vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ 70 triệu đồng giúp xây nhà mới. Ảnh: Ngọc Minh
Anh Nguyễn Minh Cường (bìa trái) được Chi bộ tổ dân phố 1 (phường An Bình, thị xã An Khê) vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ 70 triệu đồng giúp xây nhà mới. Ảnh: Ngọc Minh


Cũng theo ông Long, thời gian qua, Chi bộ tổ dân phố 1 đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, vận động người dân chú trọng phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả, phù hợp với thế mạnh địa phương. Nhờ đó, đời sống người dân được nâng lên rõ rệt. Hiện tỷ lệ hộ khá, giàu đạt hơn 70%; cả tổ chỉ còn 2 hộ nghèo, 3 hộ cận nghèo.

Phát huy tinh thần “Tương thân tương ái”, khi biết tin gia đình nào có người bị ốm đau, bệnh tật, tai nạn, Chi bộ tổ chức thăm hỏi, động viên; đề nghị cấp trên quan tâm, hỗ trợ. Đối với những hộ nghèo, khó khăn, Chi bộ kêu gọi các Mạnh Thường Quân hỗ trợ kinh phí, vật chất, tạo động lực giúp các gia đình vươn lên trong cuộc sống.

 


Ông Võ Thanh Bảo-Bí thư Đảng ủy phường An Bình: Chi bộ tổ dân phố 1 là đơn vị đầu tiên trên địa bàn thực hiện nhất thể hóa bí thư kiêm tổ trưởng. Những năm qua, Chi bộ đã tích cực học tập và làm theo gương Bác, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong tập thể cán bộ, đảng viên và quần chúng dân. Đồng thời, Chi bộ đã xây dựng được mối đoàn kết, gắn bó; thống nhất giữa tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị-xã hội với người dân. Nhiều năm liền, Chi bộ tổ dân phố 1 giữ vững danh hiệu đơn vị trong sạch vững mạnh, được Đảng ủy phường giới thiệu cấp trên khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2022.
 

Chuẩn bị đồ đạc về nhà mới, anh Nguyễn Minh Cường chia sẻ: “Tôi không có việc làm, ruộng vườn ít, 2 con còn nhỏ, vợ thường xuyên đau ốm nên cuộc sống vô cùng bí bách. Ngôi nhà nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát tứ bề. Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình, Chi bộ đã vận động một số tổ chức, cá nhân hỗ trợ 70 triệu đồng giúp xây dựng ngôi nhà khang trang, vững chãi. Từ nay, tôi không còn canh cánh nỗi lo về nơi ăn chỗ ở, yên tâm làm lụng, cố gắng vươn lên thoát nghèo”.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Chi bộ tổ dân phố 1 đã chỉ đạo cán bộ, đảng viên và vận động người dân đóng góp ngày công, kinh phí gần 100 triệu đồng để sửa chữa, nâng cấp 110 m đường điện chiếu sáng, làm mới 275 m trên các tuyến đường: Trần Quốc Toản, Đào Duy Từ và Lê Phi Hùng. Đồng thời, Chi bộ triển khai xây dựng tuyến phố văn minh trên tuyến đường Quang Trung-đoạn qua địa bàn và đường Tô Hiệu. Bà Phạm Thị Thanh Hảo (số 15, đường Tô Hiệu) cho hay: “Năm 2018, thị xã tiến hành giải tỏa hành lang an toàn giao thông, toàn bộ 24 gia đình sinh sống dọc 2 bên đường đã chủ động tháo dỡ hàng rào, cổng ngõ, mái hiên, trả lại mặt bằng. Hiện tuyến đường đã có hệ thống mương thoát nước, vỉa hè lát gạch block, trồng cây xanh; 100% hộ dân đăng ký thu gom rác, chung tay xây dựng môi trường sáng-xanh-sạch-đẹp”.

Trong công tác dân vận, Chi bộ đã lãnh đạo tổ dân phố và các đoàn thể vận động thu các loại quỹ đóng góp vào ngân sách đạt hơn 100% kế hoạch; vận động người dân đóng góp hơn 46 triệu đồng nâng cấp, mở rộng mái che hội trường tổ dân phố nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, hội họp. “Để đạt được những kết quả này, Chi bộ luôn bám sát sự chỉ đạo của cấp trên; kịp thời chỉ đạo, lãnh đạo triển khai nhiệm vụ đến từng cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác”-ông Long nhấn mạnh.

 

 NGỌC MINH
 

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.