Vẹn nguyên phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Rời quân ngũ trở về đời thường, nhiều cựu chiến binh (CCB) vẫn giữ vững tác phong quân đội, nhiệt tình, tận tụy với công việc, trở thành hạt nhân trung kiên, cốt cán trong các phong trào thi đua ở địa phương.

Trước đây, bà An Thị Loan (SN 1958, tổ 7, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) là y tá quân đội. Sau khi xuất ngũ, bà vẫn luôn tận tình trị bệnh cứu người, sống giản dị, hòa đồng, làm nhiều việc có ích cho cộng đồng. Nhiều năm liền, bà đảm trách nhiệm vụ Chi hội trưởng Chi hội Nông dân, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn, Tổ trưởng tổ Covid cộng đồng. Bà Loan vừa chăm lo việc nhà, vừa tích cực hỗ trợ địa phương phòng-chống dịch Covid-19 như: tư vấn sức khỏe, đo huyết áp, lấy mẫu làm xét nghiệm, thăm khám sàng lọc…”Được bà con tin tưởng, Chi bộ phân công thì mình phải cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, quyết tâm không phụ lòng mọi người”-bà Loan chia sẻ.

   Cựu chiến binh An Thị Loan kiểm tra huyết áp cho người dân ở tổ dân phố 7, phường Phù Đổng, TP. Pleiku. Ảnh:  Hoàng Cư
Cựu chiến binh An Thị Loan kiểm tra huyết áp cho người dân ở tổ 7 (phường Phù Đổng, TP. Pleiku). Ảnh: Hoàng Cư


Ông Nay Hứ-Chủ tịch Hội CCB tỉnh-nhận xét: “Bà Loan lúc nào cũng tích cực làm việc, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Thời gian vừa qua, bà là 1 trong 14 CCB đóng góp tích cực vào công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại địa phương. Ngoài ra, bà còn vận động gia đình tiên phong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, xứng đáng là CCB gương mẫu”.  

Với CCB Ksor Kưk (làng Pleiku Roh, phường Yên Đổ, TP. Pleiku), dân làng có việc gì cần thì anh đều sẵn sàng giúp đỡ. Thời gian dịch bệnh bùng phát, thông cảm với hoàn cảnh người nghèo nên anh đã chủ động giảm, miễn tiền cho những người thuê trọ cơ sở của mình. Ông Nguyễn Hải xúc động kể: “Vợ chồng tôi từ tỉnh Bình Định lên đây thuê trọ nhà anh Ksor Kưk làm ăn đã lâu, tiền trọ mỗi tháng 1 triệu đồng. Thời gian vừa rồi, do dịch Covid-19 bùng phát nên chúng tôi không làm được gì. Thấy khó khăn, anh Ksor Kưk đã chủ động đến gặp, động viên, giảm 50% giá thuê phòng trọ tháng 10 và miễn cho tháng 11. Vợ chồng tôi rất mừng và biết ơn anh nhiều lắm”.

Nhận xét về đồng đội, ông Lê Quang Chính-Chủ tịch Hội CCB phường Yên Đổ-cho hay: “Anh Ksor Kưk có 7 phòng trọ cho thuê. Trong những ngày giãn cách xã hội để phòng-chống dịch, ngoài việc giảm và miễn tiền thuê trọ cho những người gặp khó khăn, anh còn tích cực tuyên truyền, vận động bà con trong làng giúp đỡ lẫn nhau, nhất là trợ giúp những gia đình khó khăn bị phong tỏa, cách ly”.

Còn ở vùng biên giới huyện Ia Grai, chẳng mấy ai không biết CCB Rơ Châm Chích (SN 1957, làng Beng, xã Ia Chía). Thời trai trẻ, ông xông pha trận mạc bảo vệ dân làng. Thời bình, ông đi đầu làm ăn, hướng dẫn bà con sản xuất, đóng góp xây dựng nông thôn mới. Gia đình ông hiện có gần 1 ha lúa nước, 7 sào cà phê, hơn 7 ha điều, 5 con trâu. Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, ông đã tự nguyện hiến gần 400 m2 đất trị giá khoảng 300 triệu đồng để xây dựng nhà văn hóa làng Beng và quyên góp 10 triệu đồng mua sắm bàn ghế. Ông Chích bộc bạch: “Nhờ có Đảng và Bác Hồ lãnh đạo mà dân làng mình, gia đình mình mới được tự do, thoát đói nghèo và có cuộc sống khấm khá. Muốn phát triển hơn nữa, dân làng phải đoàn kết, làm theo hướng dẫn của cán bộ”. Ông Hoàng Đức Trí-Chủ tịch Hội CCB huyện Ia Grai-chia sẻ: “Già làng Rơ Châm Chích là hội viên CCB điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Ông rất có uy tín với đồng chí, đồng đội và bà con các thôn, làng vùng biên, luôn được mọi người kính trọng”.

 

HOÀNG CƯ

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.