Cựu chiến binh Đak Pơ giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Không chỉ nỗ lực vượt khó vươn lên trong phát triển kinh tế, nhiều cựu chiến binh huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) còn giúp đồng chí, đồng đội về vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất để thoát nghèo và làm giàu.
Vượt khó làm giàu
Ấn tượng của chúng tôi khi đến tham quan mô hình kinh tế của cựu chiến binh (CCB) Trương Đình Hưng (thôn An Hòa, xã Phú An) là sự đa dạng các loại cây trồng, vật nuôi. Gia đình ông Hưng có 4 ha keo, bạch đàn; 6 sào lúa 2 vụ và 1 ha cây ăn quả các loại; 4 sào xây dựng chuồng trại nuôi heo rừng và bò. Ngoài ra, ông còn sở hữu hàng ngàn cây mai để bán trong dịp Tết. Sau khi trừ chi phí, gia đình thu 300 triệu đồng/năm. Ông Hưng bày tỏ: “Theo tôi, ngoài chăm chỉ còn phải nỗ lực tìm tòi học hỏi kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi và mạnh dạn đưa các giống mới cho năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, chăn nuôi mới có hiệu quả”.
Tương tự, CCB Thái Văn Chính (thôn Tân Định, xã Tân An) cũng được nhiều người biết đến với tinh thần vượt khó trong phát triển kinh tế. Năm 1992, sau khi nghỉ hưu, gia đình ông chuyển đến thôn Tân Định sinh sống. Lúc mới đến, đất đai chưa có, gia đình ông vừa phải đi làm thuê, vừa khai hoang và cứ có thu nhập lại mua thêm đất để phát triển sản xuất. Đến nay, ông sở hữu 1,5 ha đất trồng cỏ để nuôi 150 con dê; 2,5 ha ổi, chanh tứ quý và rau màu. Mỗi năm, ông thu 150 triệu đồng.
Ông Thái Văn Chính (thôn Tân Định, xã Tân An) có thu nhập ổn định nhờ chăn nuôi dê. Ảnh: Nhật Hào
Ông Thái Văn Chính (thôn Tân Định, xã Tân An) có thu nhập ổn định nhờ chăn nuôi dê. Ảnh: Nhật Hào
Cũng chọn mô hình kinh tế tổng hợp, CCB Võ Dự (thôn Hiệp An, xã Cư An) có 2,5 ha keo, bạch đàn cùng các loại cây ăn quả và ao cá. Ngoài ra, ông còn trồng thêm mai, cúc để bán trong dịp Tết. Mỗi năm, gia đình ông lãi hơn 100 triệu đồng. Ông Dự bộc bạch: “Làm nông thường đối diện với tình trạng “được mùa mất giá, được giá mất mùa”. Do đó, tôi chọn mô hình đa cây, đa con để khi giá cả bấp bênh còn có cây trồng khác hỗ trợ nhằm tránh rủi ro và ổn định thu nhập”.
Nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực
Ông Bùi Hữu Đen-Chủ tịch Hội CCB huyện Đak Pơ-cho biết: Toàn huyện có 955 hội viên CCB. Thời gian qua, Hội đã phát triển được 11 trang trại VAC có quy mô 4-20 ha; 43 gia trại 1-3 ha; 2 tổ liên kết sản xuất và thu mua nông sản; 5 dịch vụ nhà hàng ăn uống; 4 đại lý vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật và 5 cửa hàng tạp hóa tổng hợp do hội viên làm chủ. Nhiều CCB có mức thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Từ năm 2016 đến nay, Hội có 136 hội viên thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều.
Trong 5 năm (2016-2021), Hội đã phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tạo điều kiện cho 297 hội viên vay vốn; vận động hội viên đóng góp quỹ nội bộ được 930 triệu đồng, giúp cho 42 hộ vay với lãi suất thấp. Bên cạnh đó, Câu lạc bộ “CCB sản xuất kinh doanh giỏi” cho 6 hội viên vay 191 triệu đồng. Ngoài ra, các hội viên tổ chức nhiều hoạt động tình nghĩa như: giúp 691 ngày công làm nhà ở; xây nhà tiêu hợp vệ sinh; cho nhau mượn 142 tấn mía giống, 25 tấn hom mì, 6,5 tấn lúa giống, 8,22 tấn bắp giống, 13 con bò nuôi rẽ, 22 con dê sinh sản, 8,5 tấn phân bón và 6,5 ha đất để sản xuất. Bên cạnh đó, các hội viên đã hiến 15.865 m2 đất, tham gia 2.177 ngày công, đóng góp trên 295 triệu đồng làm đường giao thông nông thôn, đường nội đồng và mắc điện chiếu sáng. 
“Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Cùng với đó, nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả; khuyến khích cán bộ, hội viên hỗ trợ nhau về vốn, giống, kỹ thuật cũng như phối hợp hỗ trợ hội viên tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất”-ông Bùi Hữu Đen thông tin.
NHẬT HÀO

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.