Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên tặng quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo xã Kon Gang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 24-1, đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến trao quà Tết cho 25 gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn tại xã Kon Gang (huyện Đak Đoa).

Phát biểu tại buổi trao quà, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên mong những suất quà này sẽ phần nào giúp đỡ các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Kon Gang có thêm điều kiện vui xuân, đón Tết. Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới, bà con cố gắng nỗ lực vượt khó trong lao động, sản xuất nhằm nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên trực tiếp trao quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, đặc biệt khó khăn để có điều kiện vui đón Tết. Ảnh: Quang Tấn
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên trực tiếp trao quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, đặc biệt khó khăn tại xã Kon Gang (huyện Đak Đoa). Ảnh: Quang Tấn

Được biết, đây là những suất quà trong số 202 suất quà của cá nhân Bí thư Tỉnh ủy dành tặng cho 202 hộ dân trên địa bàn tỉnh. Trong đó, TP. Pleiku 50 suất, huyện Đak Pơ 52 suất, huyện Chư Păh 50 suất, huyện Đak Đoa 50 suất và giao cho các Huyện ủy, Thành ủy trao cho các hộ dân. Mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng, gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm, bánh kẹo.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cũng đã làm việc với Đảng ủy, UBND xã Kon Gang về tình hình phát triển kinh tế-xã hội và chuẩn bị Tết Nguyên đán 2022. Sau khi nghe lãnh đạo Đảng ủy xã Kon Gang báo cáo, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả mà địa phương đạt được trong năm 2021. Đồng thời đề nghị, Đảng bộ, chính quyền xã Kon Gang tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm 2022, nhất là công tác giảm nghèo. Hiện tỷ lệ hộ nghèo của xã còn khá cao, hơn 38%. Do đó, Đảng ủy, chính quyền xã cần có giải pháp căn cơ, đồng bộ để giúp người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và giảm nghèo thực chất, bền vững. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng bộ xã trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, mong muốn Đảng ủy, chính quyền xã cần quan tâm chăm lo, hỗ trợ người dân trên địa bàn có điều kiện vui xuân, đón Tết vui tươi, đầm ấm.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cũng đã tặng quà Tết cho Đảng ủy, chính quyền xã Kon Gang. Ảnh: Quang Tấn
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên tặng quà Tết cho Đảng ủy, chính quyền xã Kon Gang. Ảnh: Quang Tấn



Ngoài ra, khi biết trên địa bàn xã còn nhiều gia đình khó khăn về nhà ở, Bí thư Tỉnh ủy cho biết sẽ hỗ trợ 2 căn nhà (mỗi căn trị giá 50 triệu đồng) để xã triển khai xây dựng nhà cho 2 hộ dân.
 

QUANG TẤN

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.