An Khê lan tỏa phong trào treo ảnh Bác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Xuất phát từ lòng tôn kính và biết ơn sâu sắc đối với Bác Hồ, nhiều hội viên Hội Cựu chiến binh và người dân thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã thờ và treo ảnh của Người. Việc làm này nhắc nhở mỗi người khắc ghi công lao, noi theo gương Bác, chung tay xây dựng quê hương ngày càng đẹp giàu.

Yêu kính Bác Hồ

Ngay vị trí trang trọng nhất trong phòng khách của gia đình, bà Đinh Thị Lớt (làng Pốt, xã Song An) đặt chiếc tủ thờ Bác Hồ. Mỗi dịp lễ, Tết, gia đình bà đều mua trái cây dâng cúng Bác. Đó là cách mà bà Lớt bày tỏ tình cảm và lòng biết ơn đối với vị cha già của dân tộc. Theo bà Lớt, những năm tháng chiến tranh, hình ảnh, câu chuyện về Bác Hồ được lan tỏa khắp buôn làng, tiếp thêm sức mạnh, thôi thúc người Bahnar cùng các dân tộc anh em đoàn kết đánh đuổi giặc ngoại xâm. Nhờ đó, bà con mới có cuộc sống ấm no, hạnh phúc như bây giờ. “Người Bahnar không lập bàn thờ và không đặt di ảnh người quá cố trong nhà. Nhưng vì tình cảm và luôn nhớ công ơn Bác, nhiều năm nay, tôi luôn thờ Người. Nhiều hộ trong làng cũng trân trọng treo ảnh Bác trong nhà”-bà Lớt tâm sự.

 Đại diện Chi hội Cựu chiến binh tổ 3 (phường Tây Sơn, thị xã An Khê) tặng ảnh Bác cho hộ dân. Ảnh: An Phát
Đại diện Chi hội Cựu chiến binh tổ 3 (phường Tây Sơn, thị xã An Khê) tặng ảnh Bác cho hộ dân. Ảnh: An Phát


Bên cạnh treo ảnh Bác ở nhà riêng, cộng đồng người Bahnar còn thờ Bác tại nhà rông của làng. Ông Đinh Văn Đạt-Trưởng thôn Hòa Bình (xã Tú An) cho hay: “Khi có sự kiện quan trọng, ngoài cúng tế thần linh theo phong tục thì dân làng thắp nén hương tưởng nhớ Bác. Việc làm này đã trở thành văn hóa của người Bahnar ở An Khê. Bà con rất biết ơn Bác Hồ. Mỗi dịp lễ, Tết, bà con thường tập trung về nhà rông, có dĩa bánh, bình hoa đặt lên bàn thờ Bác, cầu mong cho dân làng khỏe mạnh, đời sống ấm no, hạnh phúc. Trai gái múa xoang và đánh cồng chiêng, không khí rất là vui vẻ, tình làng nghĩa xóm thêm gắn kết”.

Tỏ lòng yêu kính Bác Hồ, bà Đinh Thị Lãnh (tổ 3, phường Tây Sơn) chia sẻ: “Bác đã đi xa nhưng hình ảnh của Người luôn sống mãi trong lòng bà con. Lâu nay, tôi treo ảnh Bác tại phòng khách để mỗi ngày đi làm về đều có thể thấy chân dung của Người. Đó là cách để tôi tự nhắc mình cũng như con cháu luôn khắc ghi công ơn của Người, cố gắng hơn trong học tập, lao động và làm nhiều việc tốt cho cộng đồng”.

Học tập và làm theo Bác

Là người lính Cụ Hồ, những lời nói, việc làm của Bác luôn được cựu chiến binh (CCB) Phạm Văn Nam (tổ 13, phường An Phú) khắc ghi trong lòng. Năm 1989, sau khi xây dựng nhà cửa khang trang, ông mua 1 bức ảnh Bác về treo trang trọng bên những tấm huân-huy chương, bằng khen, huy hiệu... Nhìn lên ảnh Bác, ông Nam bộc bạch: “Tôi treo ảnh Bác để tỏ lòng tôn kính. Mỗi lần nhìn ảnh Bác lại nhắc tôi nhớ và làm theo những việc dù nhỏ nhưng rất ý nghĩa mà Người đã làm. Vì thế, làm bất cứ việc gì hoặc trên cương vị nào tôi cũng cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ và luôn nhắc nhở con cháu học tập, noi theo”.

Ông Phạm Văn Nam (tổ 13, phường An Phú) trân trọng bức ảnh Bác Hồ ông mua cách đây hơn 30 năm. Ảnh: An Phát
Cựu chiến binh Phạm Văn Nam (tổ 13, phường An Phú) bên bức ảnh Bác Hồ ông mua cách đây hơn 30 năm. Ảnh: An Phát



Không chỉ treo ảnh Bác, những năm qua, hội viên CCB thị xã An Khê đều tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như: thành lập tổ hợp tác CCB sản xuất giỏi; mô hình đoạn đường CCB tự quản; chung sức xây dựng nông thôn mới… Từ đó, nhiều tấm gương CCB tiêu biểu về xây dựng đời sống văn hóa ở các khu dân cư, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế đã xuất hiện. Hiện tỷ lệ hộ CCB khá và giàu của thị xã chiếm 65,14%. Năm 2021, Hội CCB thị xã đã vận động hội viên, Mạnh Thường Quân được 200 triệu đồng để hỗ trợ những hộ gia đình khó khăn ảnh hưởng bởi đại dịch và ủng hộ lực lượng tuyến đầu chống dịch. Bên cạnh đó, hội viên còn ủng hộ 3.000 chiếc khẩu trang y tế và tăng cường phối hợp với các hội, đoàn thể tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức người dân trong phòng-chống dịch Covid-19.

Hội CCB thị xã hiện có 1.080 hội viên thì có đến 95% treo ảnh và lập ban thờ Bác. Chủ tịch Hội CCB thị xã Lý Văn Mười cho biết: “Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực. Trong đó, Hội sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thờ và treo ảnh Bác Hồ trong nhà, đồng thời lan tỏa trong cộng đồng. Đây vừa là trách nhiệm của CCB và của người dân hướng về Đảng, hướng về Bác Hồ để đoàn kết, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ”.

 

AN PHÁT - PHƯƠNG THANH

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.