Puih Nhen: Hạt nhân lãnh đạo ở làng Bẹk

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Không chỉ gương mẫu đi đầu trong thực hiện mọi nhiệm vụ, ông Puih Nhen-Bí thư Chi bộ làng Bẹk (xã Ia Bă, huyện Ia Grai) còn tích cực tuyên truyền, vận động người dân chăm lo phát triển sản xuất, tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

 Ông Puih Nhen bên con đường hoa do người dân làng Bẹk trồng. Ảnh: Nhật Hào
Ông Puih Nhen bên con đường hoa do người dân làng Bẹk trồng. Ảnh: Nhật Hào

Đưa chúng tôi tham quan các tuyến đường được đổ bê tông sạch sẽ với hai bên là những khóm hoa cúc vàng đang khoe sắc rực rỡ, ông Nhen cho biết: Làng Bẹk có 13,43 km đường giao thông nông thôn. Trong đó, 100% đường từ trung tâm xã đến làng và các tuyến đường trục làng, liên thôn đã được nhựa hóa, bê tông hóa; hơn 50% đường nội làng được cứng hóa. Ngoài sự hỗ trợ của Nhà nước, Chi bộ, Ban Nhân dân thôn và các đoàn thể đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân đóng góp của cải, hiến đất, ngày công làm đường. Riêng từ năm 2013 đến nay, người dân trong làng đóng góp hơn 3.000 ngày công, 785 triệu đồng cùng Nhà nước đổ bê tông hơn 3 km đường nội thôn, làm đường điện chiếu sáng.

Ông Puih Nót là điển hình trong việc đóng góp ngày công, hiến đất làm đường ở làng Bẹk. Ông chia sẻ: Mỗi lần triển khai phần việc nào, ông Nhen cùng với Ban Nhân dân thôn đều tổ chức họp để người dân tham gia bàn bạc. Ông còn tiên phong đóng góp tiền và ngày công để người dân tin tưởng làm theo. Đặc biệt, ông tích cực vận động người dân tham gia dọn vệ sinh các khu vực công cộng, khơi thông cống rãnh, di dời chuồng trại chăn nuôi ra xa nhà ở, trồng con đường hoa, hàng rào xanh để bảo vệ môi trường. Làng Bẹk nhờ đó đã trở nên khang trang, sạch sẽ hơn hẳn.

Không dừng lại ở đó, ông Nhen còn vận động người dân chăm lo lao động sản xuất để nâng cao thu nhập. Đến nay, làng có 120 ha cà phê, 30 ha điều, 45 ha lúa, 10 ha hồ tiêu. Người dân cũng tích cực phát triển chăn nuôi bò, heo và các loại gia cầm. Thu nhập bình quân đầu người của làng đạt 35 triệu đồng/năm và chỉ còn 5 hộ nghèo, 13 hộ cận nghèo. Ông Nhen chia sẻ: “Để người dân hiểu và tích cực hưởng ứng các phong trào, bản thân tôi và các đảng viên đều phải gương mẫu đi trước. Đặc biệt, chúng tôi vận động người dân chia sẻ về kinh nghiệm sản xuất, triển khai các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả để bà con áp dụng”.

Ông Nhen vận động hộ Puih Mom di dời chuồng trại ra sau nhà. Ảnh: Nhật Hào
Ông Puih Nhen vận động người dân di dời chuồng nuôi gia súc ra sau nhà. Ảnh: Nhật Hào


Song song với đó, ông Nhen còn tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ rừng. Đến nay, làng đã huy động được 173/237 hộ tham gia nhận khoán quản lý, bảo vệ trên 1.223 ha rừng cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai. Các hộ chia làm 7 tổ thay nhau tuần tra, thường xuyên canh gác tại các tuyến đường chính dẫn vào rừng để ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại rừng. Trưởng thôn Puih Ty cho hay: Chi bộ phân công từng đảng viên chịu trách nhiệm tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt các quy định về quản lý, bảo vệ rừng. Nhờ đó, từ năm 2020 đến nay, làng không còn tình trạng người dân phá rừng làm rẫy hoặc vào rừng chặt gỗ để làm nhà. Khi phát hiện người lạ vào rừng, bà con đều báo về xã, thôn và Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai để kịp thời ngăn chặn, xử lý.

 Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Xuân Bổn-Chủ tịch UBND xã Ia Bă-đánh giá: Ông Puih Nhen rất tích cực trong tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Nổi bật là ông đã vận động người dân chung tay đóng góp xây dựng nông thôn mới và tích cực tham gia quản lý, bảo vệ rừng. Năm 2020, ông được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có nhiều đóng góp trong xây dựng làng Bẹk trở thành làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số. Ông xứng đáng là tấm gương sáng để người dân trên địa bàn học tập và làm theo.

 

 NHẬT HÀO

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.