Phụ nữ làng Nhang Lớn học tập Bác Hồ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chi hội Phụ nữ làng Nhang Lớn (xã Đak Kơ Ning, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) đã có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm hỗ trợ chị em phát triển kinh tế và chung tay xây dựng làng quê xanh-sạch-đẹp.
Giúp nhau phát triển kinh tế
Chi hội Phụ nữ làng Nhang Lớn có 110 hội viên, 100% hội viên là người dân tộc thiểu số. Nhờ chịu khó trồng trọt, chăn nuôi, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, đến nay, Chi hội chỉ còn 6 hộ hội viên nghèo và 4 hội viên cận nghèo.
Theo Chi hội trưởng Đinh Thị Biên, hầu hết hội viên phụ nữ đều làm nông nghiệp, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn. Do đó, việc giúp nhau phát triển kinh tế vừa góp phần thực hiện chương trình giảm nghèo, vừa là đòn bẩy trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Hội. Theo đó, Chi hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tích cực lao động sản xuất, đưa giống cây trồng mới có năng suất, chất lượng vào thâm canh, chuyển đổi từ trồng lúa rẫy kém hiệu quả sang trồng các loại đậu, bắp, bí… Cùng với đó, Chi hội vận động chị em tham gia mô hình đổi công, làm rẫy gây quỹ hay vay vốn phát triển sản xuất.
Mô hình trồng mì gây quỹ của Chi hội Phụ nữ làng Nhang Lớn (xã Đak Kơ Ning, huyện Kông Chro) đã giúp nhiều hội viên có vốn phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Ảnh: Ngọc Minh
Mô hình trồng mì gây quỹ của Chi hội Phụ nữ làng Nhang Lớn (xã Đak Kơ Ning, huyện Kông Chro) đã giúp nhiều hội viên có vốn phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Ảnh: Ngọc Minh
“Đến nay, Chi hội có hơn 3 ha đất chuyên trồng mì, bắp gây quỹ; có 79 chị vay vốn của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đầu tư phát triển sản xuất với tổng dư nợ hơn 2,2 tỷ đồng. Giai đoạn 2016-2021, qua phong trào “Làm rẫy gây quỹ Hội”, xây dựng “Quỹ tiết kiệm 5.000 đồng”, Chi hội đã gầy dựng được hơn 273 triệu đồng; hội viên phụ nữ đóng góp 757 ngày công. Từ nguồn quỹ này, Chi hội giúp đỡ 63 lượt hội viên phụ nữ khó khăn, hoạn nạn, mua 6 con bò cho 6 gia đình hội viên nghèo nuôi rẽ và cho 30 lượt chị em vay vốn để mua giống cây trồng, vật nuôi, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập”-chị Biên cho biết.
Trước đây, gia đình chị Đinh Thị Hmei thuộc diện hộ nghèo. Năm 2016, chị Hmei vay 4 triệu đồng và được Chi hội cho nuôi rẽ 1 con bò. Vợ chồng chị còn được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi. “Vay được tiền tôi bàn với chồng chuyển đổi 1 ha lúa rẫy sang trồng mì và trồng các loại đậu. Mỗi năm, tôi thu nhập hơn 30 triệu đồng, tăng gấp 3 lần so với trồng lúa rẫy. Có tiền, tôi mua thêm bò về nuôi. Đến nay, gia đình tôi có tổng cộng 8 con bò. Cuối năm 2019, gia đình tôi thoát nghèo”-chị Hmei vui vẻ nói.
Chung tay làm đẹp xóm làng
Đưa chúng tôi tham quan làng, chị Biên cho hay: “Được sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, hầu hết các tuyến đường làng, ngõ xóm đã được bê tông hóa. Hai bên đường, hội viên phụ nữ trồng các loại hoa, cây cảnh. Cùng với đó, chị em hăng hái tham gia thu gom rác, vệ sinh đường làng. Nhờ vậy, cảnh quan môi trường nông thôn xanh-sạch-đẹp”.
Vừa chăm chút luống hoa và hàng rào xanh mướt, chị Đinh Thị Đích chia sẻ: “Cách đây 3 năm, tôi xin mấy cành râm bụt trồng trước nhà. Thấy cây dễ trồng, tôi tạo thành hàng rào xanh. Khoảnh đất trống phía dưới thì trồng các loại hoa mười giờ, hoa sam. Mỗi ngày đi làm về, nhìn hàng rào xanh, sắc hoa rực rỡ tôi thấy thư thái và tự hào đã góp phần giúp làng mình đẹp hơn”.
Hội viên phụ nữ làng Nhang Lớn chăm sóc con đường hoa. Ảnh: Ngọc Minh
Hội viên phụ nữ làng Nhang Lớn chăm sóc con đường hoa. Ảnh: Ngọc Minh
Song song với tham gia mô hình “Hàng rào xanh”, “Con đường hoa”, hàng tuần, chị Đích cùng chị em tổng dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, phát quang bụi rậm, thu gom, chôn lấp rác thải; duy trì chăm sóc những đường hoa, hàng rào xanh đã trồng; phối hợp với các đoàn thể trong làng tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng làng xã nông thôn mới. “Hưởng ứng các phong trào bảo vệ môi trường, đến nay, chị em trồng được hơn 100 m hàng rào xanh, gần 1 km đường hoa; hơn 90% hội viên phụ nữ treo bao đựng rác trong khuôn viên gia đình, hạn chế vứt xả rác bừa bãi. Hầu hết chị em cũng đã di dời chuồng trại chăn nuôi gia súc ra phía sau nhà ở và làm nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh”-chị Đích cho biết thêm.
Nhận xét về các hoạt động của Chi hội Phụ nữ làng Nhang Lớn, bà Định Thị Phơr-Chủ tịch Hội LHPN xã Đak Kơ Ning-cho hay: Những năm qua, chị em phụ nữ làng Nhang Lớn đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Từ việc hỗ trợ về vốn, kỹ thuật, ngày công lao động, nhiều mô hình phát triển kinh tế của hội viên đã được thực hiện thành công, nhiều chị em thoát nghèo, vươn lên làm giàu, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới của địa phương. “Từ năm 2016 đến 2020, Chi hội Phụ nữ làng Nhang Lớn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được các cấp Hội và UBND huyện Kông Chro tặng giấy khen. Đặc biệt, vừa qua, Chi hội Phụ nữ làng Nhang Lớn được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020”-chị Phơr thông tin.
NGỌC MINH

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.