Gương sáng vượt đói nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ tay trắng, bà Cao Thị Ban (Chi hội Phụ nữ tổ dân số 3, thị trấn Chư Prông) từng bước gầy dựng kinh tế gia đình vững chắc, có của ăn của để. Hiện bà là tấm gương sáng về mọi mặt để các chị em học tập, noi theo. 
Năm 2003, bà Cao Thị Ban được Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông giải quyết nghỉ hưu theo chế độ. Sức khỏe của chồng bà Ban không đảm bảo nên một mình bà phải cáng đáng cả gia đình với 3 người con đang ăn học. Sau nhiều đêm trăn trở, bà quyết định vay mượn vốn để mua 2 ha đất rẫy và 1 con bò sinh sản. Không biết bao nhiêu mồ hôi và cả nước mắt của bà đã đổ trên 2 ha rẫy này với hy vọng một ngày gia đình thoát nghèo. 
Trò chuyện với chúng tôi, bà Ban kể: “Thấy trồng cây ngắn ngày thu nhập không cao, năm 2008, tôi chuyển sang trồng cà phê xen với 100 cây sầu riêng. Từ 1 con bò ban đầu, tôi vay thêm tiền mua 5 con nữa, vừa để gầy giống, vừa lấy phân bón cho vườn cây. Mỗi đợt nộp tiền học cho con, tôi bán 1 con bò. Cứ lấy ngắn nuôi dài, cái này đập qua cái kia, dần dần kinh tế gia đình tạm ổn định”. Sự chịu thương chịu khó của bà cũng được đền đáp phần nào khi cà phê được mùa, sầu riêng bắt đầu cho thu hoạch. Có chút vốn cộng với vay ngân hàng, người quen, bà mua thêm 5 ha đất rẫy để mở rộng sản xuất. 
Bà Cao Thị Ban chăm sóc vườn hồ tiêu của gia đình. Ảnh: Hà Duy
Bà Cao Thị Ban chăm sóc vườn hồ tiêu của gia đình. Ảnh: Hà Duy
Nhờ biết cách canh tác mà 7 ha cà phê trồng xen với 1.000 trụ hồ tiêu, 500 cây sầu riêng, 100 cây bơ booth, 100 cây mít Thái lúc nào cũng xanh tốt, cho sản lượng khá cao. Ngoài ra, bà còn đào 1.000 m­2 ao nuôi cá. Hàng năm, gia đình bà thu hoạch khoảng 25 tấn cà phê nhân, 7 tấn sầu riêng, 3 tấn bơ, 2,4 tấn hạt tiêu, 6 tạ cá các loại... Hỏi về tổng thu nhập mỗi năm, bà Ban cười bối rối: “Tôi không biết, vì cứ bán được bao nhiêu thì trả nợ vay, còn lại đầu tư vào vườn cây. Tôi vừa xây tường bao kiên cố toàn bộ diện tích rẫy và lắp đặt hệ thống tưới nước tự động. Nói chung, cuộc sống bây giờ cũng ổn định rồi”. 
Dù đã 63 tuổi nhưng những người xung quanh vẫn hiếm khi thấy bà có mặt ở nhà. Mặc dù thuê người chăm sóc vườn, nhưng bà vẫn tự mình đeo bình phun thuốc trị sâu, rầy cho vườn cây. Ở cái tuổi mà hầu như người ta đã nghỉ ngơi nhưng bà vẫn có thể trèo lên cây sầu riêng bọc quả để tránh bị sóc ăn. “Nhiều đêm tôi gần như thức trắng để tìm hiểu thêm phương pháp chăm sóc vườn cây sao cho hiệu quả. Mình phải gắn bó với vườn cây, phải biết được cây đang thiếu cái gì để bổ sung đầy đủ”-bà Ban tâm sự.
Nhận xét về bà Ban, chị Đinh Thị Hà-Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Chư Prông-không tiếc lời khen: “Bà Ban là tấm gương để chị em phụ nữ học tập. Bất cứ ai muốn học hỏi cách làm kinh tế cũng được bà nhiệt tình hướng dẫn. Đặc biệt, đối với công tác xã hội, cuộc vận động quyên góp, ủng hộ nào bà đều tham gia rất tích cực”.    
HÀ DUY

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.