"Cây kơ nia" của làng Khưn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm gần đây, diện mạo làng Khưn (phường Trà Bá, TP. Pleiku) khởi sắc rõ rệt, cuộc sống của bà con ngày càng ấm no. Bí thư Chi bộ A Miu đã góp phần không nhỏ làm nên sự đổi thay đó. Ông được ví như cây kơ nia quanh năm tỏa bóng mát cho ngôi làng ven đô này.

Trò chuyện cùng chúng tôi, ông A Miu cho biết: “Sau 7 năm làm Trưởng thôn, năm 1997, mình được kết nạp vào Đảng. Đó là niềm vinh dự và bước ngoặt lớn trong cuộc đời. Năm 2000, mình được bầu làm Bí thư Chi bộ làng Khưn. Mình khuyến khích đảng viên mạnh dạn đóng góp ý kiến để xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh. Khi họp làng, mình luôn lắng nghe ý kiến của bà con để kịp thời giải quyết. Nhờ đó, bà con trong làng thi đua phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới”.

 Ông A Miu (bìa trái)-Bí thư Chi bộ làng Khưn vận động bà con thi đua phát triển sản xuất, chung tay xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Thủy Bình
Ông A Miu (bìa trái)-Bí thư Chi bộ làng Khưn vận động bà con thi đua phát triển sản xuất, chung tay xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Thủy Bình


Triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, năm 2015, cán bộ, đảng viên và dân làng đã đóng góp hơn 250 triệu đồng cùng ngày công lao động để xây dựng hội trường với diện tích 105 m2. Bên cạnh đó, người dân còn hiến hơn 700 m2 đất để mở rộng đường giao thông nông thôn. Hiện tại, hệ thống đường làng được bê tông hóa, giúp việc đi lại và vận chuyển hàng hóa thuận lợi.

Làng Khưn có 260 hộ dân, trong đó có 200 hộ người Jrai. Để bà con gắn bó với công việc chung, tùy từng độ tuổi, ông A Miu vận động mọi người tham gia các hội, đoàn thể. Nhờ đó, các phong trào, hoạt động như: làm đường điện chiếu sáng, xây nhà tiêu hợp vệ sinh, sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, trồng hoa, hàng rào xanh... đều nhận được sự tham gia tích cực của đoàn viên, hội viên và đông đảo người dân.

Trong quá trình lãnh đạo, ông A Miu chú trọng tuyên truyền, vận động bà con thi đua lao động sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Để làm gương, ông tham gia các lớp tập huấn về chuyển giao khoa học kỹ thuật và chuyển đổi cây trồng, vật nuôi. Năm 2017, ông sở hữu hơn 2 ha cà phê, 1 ha lúa. Sau khi chia bớt tài sản cho các con, ông có 5 sào ruộng lúa, 5 sào cà phê và máy xay xát gạo. Cùng với nương rẫy, ông vận động và kết nối để bà con có thêm việc làm ở các nhà máy, xí nghiệp lúc nông nhàn. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của dân làng được nâng lên rõ rệt. Làng Khưn hiện chỉ còn 2 hộ cận nghèo; số hộ khá, giàu tăng nhanh. “Để người dân nghe theo, không có cách nào hiệu quả bằng việc nêu gương. Vì thế, mỗi đảng viên phải đi đầu, làm tốt rồi hướng dẫn bà con”-ông A Miu chia sẻ.

Nhờ tích cực vận động người dân, các tuyến đường trong làng Khưn (phường Trà Bá, TP.Pleiku) đều sạch-đẹp. Ảnh: Thủy Bình
Ông A Miu vận động người dân tích cực tham gia trồng hoa, tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp trên các tuyến đường của làng Khưn (phường Trà Bá, TP. Pleiku). Ảnh: Thủy Bình
Bà Mai Thị Lựu-Phó Bí thư Đảng ủy phường Trà Bá: Đồng chí A Miu là người trách nhiệm, nhiệt huyết trong công việc chung. Dù ở cương vị nào ông cũng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với sự cống hiến không ngừng nghỉ, đồng chí A Miu luôn được dân làng yêu quý, là tấm gương để đảng viên trong phường học tập và noi theo.

Để tránh nguy cơ dịch Covid-19 lây lan trong cộng đồng, Bí thư Chi bộ A Miu đã trực tiếp “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền, hướng dẫn người dân hiểu rõ hơn các quy định phòng-chống dịch như: trung thực khai báo khi có người thân về từ vùng dịch, thực hiện quy định 5K...

Là người gần gũi, nhiệt tình nên ông A Miu được đảng viên và dân làng quý trọng. Chị H'Pen nhận xét: “Nhờ có chú Miu mà người dân trong làng biết được nhiều cái hay làm cho cuộc sống ngày càng tốt hơn. Với những hộ khó khăn, chú Miu luôn quan tâm giúp đỡ bằng nhiều cách. Bà con trong làng nhờ thế cũng đoàn kết, gắn bó với nhau hơn”.

Tự nhận bản thân đã lớn tuổi, không nhanh nhẹn như lớp trẻ, song ông A Miu luôn nỗ lực kiếm tìm cái tốt để phát huy, cái chưa tốt để khắc phục. Ông luôn tự nhủ bản thân phải chủ động nắm bắt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để tuyên truyền, phổ biến cho dân làng hiểu rõ và làm theo; vận động dân làng sinh hoạt tôn giáo theo đúng quy định của Nhà nước. Vào những ngày lễ, dịp kỷ niệm của đất nước và địa phương, ông luôn tất bật lo việc chung, xem đây là trách nhiệm, niềm vui của chính mình. Với những đóng góp tích cực, ông A Miu vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020.

 

THỦY BÌNH

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.