Nguyễn Quang Lớn: Gương sáng trong cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, thương binh Nguyễn Quang Lớn (thôn Chư Hậu 5, xã Ia Yok, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) được người dân trân quý bởi sự nhiệt tâm và hết lòng vì cộng đồng.
Tuy ngoài 70 tuổi nhưng ông Nguyễn Quang Lớn rất nhanh nhẹn. Tiếp chúng tôi, ông kể: Ông quê ở xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Tháng 9-1972, ông lên đường nhập ngũ, được biên chế vào Đại đội 32, Trung đoàn 270, Bộ Chỉ huy Quân sự Đặc khu Vĩnh Linh. Đóng quân ở đảo Cồn Cỏ, cách đất liền 32 km, ông là chiến sĩ của Trung đội pháo binh mặt đất. 9 tháng sau, nhờ có nhiều thành tích xuất sắc trong chiến đấu, ông vinh dự được kết nạp vào Đảng.
Tham gia nhiều trận đánh ác liệt với quân thù, nhưng ông nhớ nhất là trận đánh lịch sử vào ngày 10-10-1972. “Khi ấy, tàu chiến Mỹ từ ngoài khơi liên tục nã pháo vào đảo, Trung đội của tôi được giao nhiệm vụ hiệp đồng tác chiến với các đơn vị bạn, theo phương thức bắn pháo giao thoa mặt đất, loại pháo 85 ly. Sau khi quân ta bắn được 3 loạt thì địch đáp trả hàng loạt đạn pháo từ tàu hạm đội của Mỹ ngoài biển vào, trúng công sự của ta. Trong trận này, Trung đội của tôi quyết tâm bám trận địa chiến đấu, nhiều người bị thương”-ông hồi nhớ. Riêng ông bị mảnh đạn cắm vào gây thương tích được đồng đội đưa đi cấp cứu tại Trạm xá đảo Cồn Cỏ, sau đó chuyển vào đất liền điều trị. Năm 1973, ông được cấp trên cho đi học trường hạ sĩ quan, khi ra trường bố trí làm Trung đội trưởng tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho đến lúc ra quân. Ông vinh dự được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng nhất. Cuối năm 1977, ông được giải quyết chế độ phục viên về địa phương, sau đó tiếp tục tham gia nhiều vị trí công tác ở địa phương.
Ông Nguyễn Quang Lớn (bìa phải) trao đổi với Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Yok về công tác ủng hộ phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh: Thanh Nhật
Ông Nguyễn Quang Lớn (bìa phải) trao đổi với Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Yok về công tác ủng hộ phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh: Thanh Nhật
Năm 1982, ông Nguyễn Quang Lớn vào Gia Lai tham gia lao động sản xuất tại Nông trường 706. Trên quê hương thứ hai, ông luôn phát huy tinh thần người lính và truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tiếp tục góp sức cho sự phát triển của địa phương. Ông có quá trình 26 năm liền làm Đội trưởng đội sản xuất kiêm Bí thư Chi bộ tại Nông trường 706 cho đến ngày về hưu.
Giai đoạn 2007-2012, ông là đại biểu HĐND xã Ia Nhin. Từ năm 2013 đến nay, gia đình ông chuyển về định cư tại thôn Chư Hậu 5, xã Ia Yok. Ông được tín nhiệm bầu làm Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Chư Hậu 5, đến năm 2016 thì tham gia Chi ủy và làm Phó Bí thư Chi bộ. Chi bộ thôn Chư Hậu 5 hiện có 28 đảng viên. Bằng uy tín của mình, ông Nguyễn Quang Lớn đã đoàn kết tập hợp cán bộ, đảng viên, người dân tham gia tích cực vào các mặt công tác và phong trào tại địa phương. Đồng thời, thường xuyên quan tâm duy trì nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt chi bộ theo đúng quy định, cùng tập thể Chi bộ lãnh đạo hoàn thành kế hoạch hàng năm, chăm lo phát triển sản xuất, giữ gìn ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
Người dân luôn tích cực tham gia các phong trào do Mặt trận thôn triển khai góp phần xây dựng Thôn Chư Hậu 5 phát triển. Ảnh: Thanh Nhật
Người dân thôn Chư Hậu 5 luôn tích cực tham gia các phong trào do Mặt trận thôn triển khai góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Ảnh: Thanh Nhật
Thôn Chư Hậu 5 có hơn 60% số hộ làm nông nghiệp và gần 40% hộ làm kinh doanh dịch vụ. Trong vai trò Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn, ông Nguyễn Quang Lớn luôn sâu sát lắng nghe tâm tư nguyện vọng, kịp thời trao đổi chia sẻ nhiều vấn đề liên quan trong đời sống, sinh hoạt người dân. Quan tâm vận động người dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Hiện nay, tổng diện tích hồ tiêu, cà phê, hoa màu của thôn khoảng 180 ha. Thu nhập bình quân đạt 30 triệu đồng/người/năm. 
Ông Hoàng Cao Lý-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Chư Hậu 5-cho hay: Ông Nguyễn Quang Lớn chủ động đề xuất với cấp ủy, Chi bộ trong việc huy động sức dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Còn ông Chu Sỹ Mởn-Bí thư Đảng ủy xã Ia Yok thì nhận xét: “Những năm qua, ông Nguyễn Quang Lớn đã phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên, tích cực xây dựng chi bộ cũng như các phong trào tại địa phương. Ông được công nhận là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2017-2020. Năm 2018, ông được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. Tập thể Chi bộ thôn liên tục đạt trong sạch vững mạnh, thôn Chư Hậu 5 cũng được UBND huyện công nhận thôn văn hóa nhiều năm liền”.
THANH NHẬT

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.