Già làng tích cực tham gia công tác hòa giải

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Bằng vốn hiểu biết và uy tín của bản thân, nhiều già làng đã tham gia hòa giải nhiều vụ tranh chấp, xích mích trong cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng tình làng nghĩa xóm thêm tốt đẹp.
Mặc dù đã 64 tuổi nhưng già làng Rơ Châm Chích (làng Beng, xã Ia Chía, huyện Ia Grai) vẫn tích cực lao động sản xuất. Gặp chúng tôi, ông vui vẻ cho biết: “Sáng nay, sau khi dặn dò các cháu học sinh đến trường học tập, mình mới về đi chăn trâu. Tối hôm qua, mình đến nhà để nói cho Rơ Châm H’Lah hiểu mà không đòi bỏ chồng là Kpui Hố nữa. Cũng vì Kpui Hố lười biếng, lại rủ rê người khác uống rượu miết nên vợ chồng lục đục kéo dài”. Đấy là những việc tưởng chừng rất đỗi bình thường theo như cách nói của già Rơ Châm Chích nhưng không phải ai cũng làm được. Bằng uy tín của bản thân với cộng đồng kết hợp với kinh nghiệm sống phong phú, sự hiểu biết về quy định của pháp luật, phong tục địa phương, già Chích đã tích cực tuyên truyền, vận động để dân làng nghe và làm theo lẽ phải.
Nói về vai trò của già làng, ông Rơ Lan Thích-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Chía-cho biết: “Già làng Rơ Châm Chích rất uy tín. Già nói đúng nên ai cũng nghe, cũng phục. Không chỉ có dân làng Beng mà bà con làng Kom Yố, Kom Ngó, Bang, Nú, Tang... cũng đều tin yêu, kính trọng già. Mỗi khi ông tham gia hòa giải là thành công, mâu thuẫn xóa hết”.
Già làng Rơ Châm Chích (làng Beng, xã Ia Chía, huyện Ia Grai). Ảnh: Hoàng Minh
Già làng Rơ Châm Chích (làng Beng, xã Ia Chía, huyện Ia Grai). Ảnh: Hoàng Minh
Cũng như già làng Rơ Châm Chích, già làng Rcom Lối (71 tuổi, làng Pleiku Roh, phường Yên Đổ, TP. Pleiku) luôn bận rộn với công việc chung. Ông tham gia công tác Mặt trận, hòa giải ở làng Pleiku Roh từ năm 1976. Với uy tín của bản thân, ông được dân làng tín nhiệm bầu làm già làng từ năm 2015 đến nay. Trong những ngày TP. Pleiku thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để phòng-chống dịch Covid-19, già Rcom Lối đã tích cực cùng với chính quyền, lực lượng chức năng và các đoàn thể phường “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để tuyên truyền, vận động bà con nghiêm túc thực hiện quy định phòng-chống dịch bệnh, góp phần giữ vững “vùng xanh”. Mới đây, ông đã tham gia hòa giải thành mâu thuẫn vợ chồng chị Ksor H’Hoa. Nói về việc này, già Rcom Lối chia sẻ: “Ksor H’Hoa đã 36 tuổi rồi, có chồng và 2 đứa con. Vợ chồng xích mích thế nào mà nó đòi đi lấy trai làng khác. Chồng nó ghen, bắt phải chịu phạt theo tập tục. Mình phải nói nhiều lắm chúng mới nghe, bỏ qua cho nhau, xem như chưa có việc gì xảy ra”. Xác nhận lời già Rcom Lối, Bí thư Chi bộ Pleiku Roh Giang Minh Nghi-thông tin: “Việc này là có thật và nhiều việc phức tạp khác nhờ có già làng Rcom Lối mà đều được giải quyết êm thấm”.
Một nhân vật khác là già làng Alưih (làng Krái, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh). Già Alưih trông còn khỏe mạnh, làm ăn giỏi giang, nói điều hay làm việc tốt. Cũng chính vì vậy mà 175 hộ dân ở làng Krái đồng lòng bầu ông làm già làng. Không phụ lòng tin của dân làng, ông Alưih đã tích cực tuyên truyền, vận động bà con đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình và bảo vệ an ninh trật tự. Mới đây, già đã hòa giải thành công vụ con bò của ông Nguyễn Văn Hùng phá ruộng rẫy của gia đình ông Rơ Châm Rô. Sau khi nghe già làng phân tích, ông Hùng đã chân thành xin lỗi ông Rô, đồng thời bồi thường cho ông Rô 2 bao phân bón để chăm bón cây trồng. 
Trước đó, già làng Alưih phối hợp với Ban hòa giải làng Ia Lũh (xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) ngăn chặn, hòa giải vụ xích mích giữa nhóm thanh niên làng Ia Lũh với làng Krái. “Ông Alưih hăng hái trong công việc, phối hợp giải quyết nhiều vụ việc phức tạp, phù hợp với phong tục, quy định pháp luật nên được dân làng tin tưởng, nghe theo”-ông Rơ Châm Wang-Trưởng thôn Krái vui vẻ cho biết.
HOÀNG MINH

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.