Chỉ thị số 40-CT/TW: Tăng cường nguồn vốn chính sách cho hộ nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong 8 tháng năm 2021, UBND tỉnh và 17 huyện, thị xã, thành phố đã ủy thác nguồn vốn ngân sách địa phương qua Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) tỉnh để mở rộng cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách khác với số tiền là 39,7 tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn ủy thác trên địa bàn tỉnh đạt 270,8 tỷ đồng. Điều này cho thấy hiệu quả tích cực từ Chỉ thị số 40-CT/TW trên địa bàn tỉnh.
Ngày 22-11-2014, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Tại Gia Lai, sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40, hoạt động tín dụng chính sách đã đạt nhiều kết quả quan trọng và toàn diện về mặt tăng trưởng nguồn vốn, quy mô tín dụng gắn liền với chất lượng, tích cực góp phần vào thực hiện các mục tiêu chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. 
Gia đình anh Ayung (làng Đak Trôk, xã Đak Yă, huyện Mang Yang) thuộc diện được vay vốn hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn. Anh Ayung cho biết: “Nhờ được vay vốn tôi có tiền để đầu tư, chăm sóc 500 cây cà phê. Thời gian cho vay lên tới 3 năm nên rất phù hợp với điều kiện sản xuất và khả năng trả nợ của tôi. Tháng 11-2021 là đến hạn trả nợ, tôi có nguyện vọng được tiếp tục vay vốn để tái đầu tư cho vườn cà phê”. Tương tự, anh Puih Hlói (làng O Pếch, xã Ia Pếch, huyện Ia Grai) phấn khởi khi được tạo điều kiện để tiếp cận nguồn vốn chính sách trên hành trình vượt khó khăn. Anh Puih Hlói bộc bạch: “Nhờ chính quyền địa phương quan tâm, tổ tiết kiệm và vay vốn trong làng giúp đỡ nên tôi đã vay 30 triệu đồng của Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện. Nguồn vốn này giúp tôi đầu tư chăm sóc hơn 1 ha cà phê, mỗi năm thu được 50-60 triệu đồng”.
Trong 6 tháng đầu năm 2021, doanh số cho vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đạt 1.493 tỷ đồng với 41.283 lượt khách hàng vay vốn. Ảnh: Hải Bình
Trong 6 tháng đầu năm 2021, doanh số cho vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đạt 1.493 tỷ đồng với 41.283 lượt khách hàng vay vốn. Ảnh: Hải Bình
Với huyện Chư Pưh, ông Nguyễn Minh Tứ-Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban Đại diện Ngân hàng CSXH huyện-thông tin: “Đến nay, tổng dư nợ tín dụng đạt hơn 285 tỷ đồng với 7.952 hộ nghèo (chiếm 48,6% tổng số hộ toàn huyện). Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40, Ban Đại diện Ngân hàng CSXH huyện sẽ tham mưu Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo, lãnh đạo nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu; đưa nội dung Chỉ thị vào chương trình kế hoạch nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Nâng cao vai trò của Ban Đại diện trong việc chỉ đạo, điều hành hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện, gắn trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp xã trong việc chỉ đạo nâng cao chất lượng tín dụng”. Còn ông Nguyễn Ngọc Ngô-Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban Đại diện Ngân hàng CSXH huyện Phú Thiện-thì cho biết: “Giai đoạn 2014-2019, huyện Phú Thiện đã điều chuyển gần 1,5 tỷ đồng sang Ngân hàng CSXH. Nguồn vốn này đã góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 14,5% xuống còn 12,54%. Thời gian tới, huyện tiếp tục bổ sung nguồn vốn ngân sách cho Ngân hàng CSXH theo hướng năm sau cao hơn năm trước”.
Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Hải Bình
Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Hải Bình
Trao đổi với P.V, ông Lê Văn Chí-Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh-nhấn mạnh: “Tính đến nay, tổng nguồn vốn của đơn vị đạt 5.231 tỷ đồng, tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 5.220 tỷ đồng. Điều này cho thấy, nhu cầu hấp thu vốn tín dụng chính sách rất lớn trong dân, đặc biệt là hộ nghèo và đối tượng chính sách. “Ngày 20-7-2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 969/UBND-KTTH về việc triển khai Kết luận số 06-KL/TW ngày 10-6-2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40. Để có thể đáp ứng kịp thời và đầy đủ nhu cầu của người dân, Ngân hàng CSXH tỉnh sẽ luôn tranh thủ nguồn vốn trung ương và địa phương để tăng trưởng tín dụng đạt kế hoạch đề ra”-ông Chí khẳng định.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40, nguồn vốn tín dụng chính sách đã giải ngân 9.777 tỷ đồng cho trên 351 ngàn lượt hộ nghèo, các đối tượng chính sách khác. Ngân hàng CSXH đã giúp 116.197 lượt hộ vay vốn vượt qua ngưỡng nghèo, giải quyết tạo việc làm cho 20.306 lao động, giúp 18.826 học sinh-sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, giải quyết cho 201 đối tượng chính sách đi xuất khẩu lao động, xây dựng 113.625 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, giúp 1.678 hộ nghèo được hỗ trợ vay vốn xây dựng, sửa chữa nhà ở… Ủy ban nhân dân tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố đã dành trên 240,8 tỷ đồng chuyển sang Ngân hàng CSXH bổ sung mở rộng cho vay. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh được kéo giảm từ 19,71% xuống còn 5,38% (2016-2020).

HẢI BÌNH

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.