Làng O Grang làm theo lời Bác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và người dân làng O Grang, xã Ia Pếch, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

Chỉ tay vào tấm giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Ia Grai tặng tập thể Chi bộ làng O Grang vì đã đạt thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được treo trang trọng trên tường nhà sinh hoạt cộng đồng, bà Puih Vít-Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn O Grang-phấn khởi cho biết: “Có được kết quả này là nhờ sự đồng lòng, nỗ lực của cán bộ, đảng viên và người dân. Mỗi việc làm, mỗi hoạt động đều được Chi bộ đưa ra bàn bạc công khai, dân chủ trước khi thống nhất triển khai. Nhờ đó, mọi phong trào được đông đảo người dân đồng tình hưởng ứng”.

Người dân làng O Grang (xã Ia Pếch, huyện Ia Grai) chăm sóc đường hoa, chung tay xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Thủy Bình
Người dân làng O Grang (xã Ia Pếch, huyện Ia Grai) chăm sóc đường hoa, chung tay xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Thủy Bình

Ông Siu Thunh-Bí thư Đảng ủy xã Ia Pếch: Điểm nổi bật ở làng O Grang là tinh thần đoàn kết, dân làng thi đua phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới và giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở. Có được điều đó là nhờ Chi bộ làng đã phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên vì công việc chung. Tháng 4-2021, Chi bộ làng O Grang được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen vì đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 

Chi bộ làng O Grang có 15 đảng viên chính thức và 2 đảng viên dự bị. Trên cương vị người đứng đầu, bà Puih Vít và tập thể Chi bộ xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên “nói đi đôi với làm”. Đầu năm 2021, thấy bà con vận chuyển nông sản đi đường vòng mất khá nhiều thời gian, Chi bộ tiến hành lấy ý kiến của người dân về việc mở một con đường dài khoảng 2 km để đi lại và vận chuyển nông sản dễ dàng hơn. Tuy nhiên, tuyến đường mới sẽ đi qua phần đất sản xuất của một số hộ dân. Để giải quyết vấn đề này, Chi bộ phát huy tinh thần “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Những đảng viên như: Rơ Mah Tuân, Siu Tir, Rơ Châm Dek, Siu HTin đã tiên phong hiến đất. Sau đó, 16 hộ dân cũng tự nguyện chặt bỏ cây trồng để mở đường đi vào khu sản xuất. Ông Rơ Mah Tuân chia sẻ: “Mình là đảng viên thì phải làm trước, gương mẫu thì bà con mới làm theo. Mình đã chặt bỏ 30 cây cà phê để mở đường”.

Bên cạnh đó, Chi bộ huy động người dân đóng góp ngày công lao động để tu sửa, vệ sinh đường giao thông, cải tạo khuôn viên nhà sinh hoạt cộng đồng và khu tập luyện thể dục thể thao. Bà con đã tự giác phân loại rác thải, đào hố xử lý rác thải trong vườn nhà để bảo vệ môi trường, sức khỏe. Việc trồng hoa ven đường trở thành phong trào rộng khắp được các hộ dân hưởng ứng tích cực.

Làng O Grang ở giáp bìa rừng. Để hạn chế tình trạng xâm hại tài nguyên rừng, Chi bộ đã vận động dân làng tham gia tổ bảo vệ rừng, phối hợp cùng các lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền về Luật Lâm nghiệp cho người dân. Cùng với đó, tổ chức lễ cúng rừng hàng năm với mục đích giữ gìn nét đẹp văn hóa của dân tộc, qua đó mọi người đồng lòng, cam kết không phá rừng.

Bí thư Chi bộ làng O Grang cho hay: “Làng có nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống nhưng bà con đều đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau”. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, một số người từ tỉnh Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh trở về phải cách ly tại nhà, đa số đều có hoàn cảnh khó khăn. Trước tình hình đó, Chi bộ vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người cách ly. Ai có gì góp nấy, từ gạo, dầu ăn đến rau củ, trái cây trong vườn nhà.

Làng O Grang có 235 hộ dân, trong đó có  8 hộ nghèo và 22 hộ cận nghèo. Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, Chi bộ phân công mỗi đảng viên phụ trách giúp đỡ 1 hộ nghèo. Những việc quá sức thì tổng hợp, đề xuất lên Đảng ủy xã. Qua đó, nhiều gia đình khó khăn được các tổ chức đoàn thể, chính trị-xã hội hỗ trợ xây dựng nhà, dân làng giúp đỡ ngày công xây dựng. Từ những hoạt động đó, bà con trong làng thêm gắn bó, đoàn kết giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Anh Puih Kái chia sẻ: “Mình cảm ơn các ban, ngành, đoàn thể và dân làng đã giúp mình làm được căn nhà mới. Chi bộ còn cử đảng viên giúp đỡ gia đình mình ngày công, nhu yếu phẩm. Việc làm đó khiến mình rất xúc động, tiếp thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống”.

 

 THỦY BÌNH

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.