Đại hội đại biểu Phụ nữ thị xã An Khê nhiệm kỳ 2021-2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 17-8, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ thị xã lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2021-2026) với sự tham dự của 132 đại biểu đại diện cho 9.920 cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn.

5 năm qua, cán bộ, hội viên phụ nữ thị xã đã đoàn kết, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua của tỉnh, của địa phương và của Hội như cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh”; phong trào “Hộ hội viên dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ, cách làm thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu vươn lên thoát nghèo bền vững”; phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”…

Quang cảnh đại hội. Ảnh: Ngọc Minh
Quang cảnh đại hội. Ảnh: Ngọc Minh


Thông qua các hoạt động của Hội đã thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Các hoạt động vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu được quan tâm. Công tác vận động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc được chú trọng, góp phần nâng tổng số “Gia đình văn hóa” của toàn thị xã đạt 85,9% tăng 5,5% so với năm 2015. Công tác tập hợp, thu hút phụ nữ tham gia tổ chức Hội được các cấp Hội thị xã chú trọng. Trong 5 năm, đã có 534 hội viên được kết nạp, nâng tổng số hội viên toàn thị xã lên 9.920 hội viên.

Nhiệm kỳ 2021-2026, Đại hội đề ra một số chỉ tiêu phấn đấu như: Hàng năm, mỗi cơ sở Hội giúp ít nhất 1 hộ phụ nữ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều, ưu tiên hộ phụ nữ là người dân tộc thiểu số; mỗi năm hỗ trợ ít nhất 7 gia đình đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch” bền vững; đến cuối nhiệm kỳ, mỗi cơ sở Hội nhân rộng ít nhất 1 thôn/làng/tổ dân phố phụ nữ kiểu mẫu gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao và đô thị văn minh….

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội LHPN thị xã khóa XIII (nhiệm kỳ 2021-2026) gồm 17 ủy viên. Bà Trịnh Thị Lê tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN khóa XIII (nhiệm kỳ 2021-2026). Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ XIV gồm 8 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã An Khê tặng Hội LHPN thị xã bức trướng với nội dung Hội LHPN thị xã “Đoàn kết-sáng tạo-bình đẳng-phát triển”; Hội LHPN tỉnh tặng Hội LHPN thị xã bức tranh Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku). Chủ tịch UBND thị xã An Khê tặng giấy khen cho 10 tập thể, 7 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động, phong trào phụ nữ thị xã nhiệm kỳ 2016-2021.

 

NGỌC MINH

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.