Cựu chiến binh Krông Pa tích cực giúp nhau phát triển kinh tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Bằng những biện pháp thiết thực, thời gian qua, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) đã triển khai hiệu quả phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”.
Thông qua phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, Hội CCB huyện Krông Pa đã xây dựng được quỹ Hội giúp cho hội viên nghèo vay 20 triệu đồng/hộ với lãi suất 0,5%/tháng để mua giống, phân bón. Từ nguồn vốn này và các khoản vay khác, nhiều hội viên đầu tư xây dựng thành công các mô hình kinh tế tổng hợp, kinh doanh dịch vụ, kinh tế trang trại, gia trại... thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Ông Nguyễn Văn Nguyên-hội viên Chi hội CCB thôn Thống Nhất (xã Chư Ngọc) cho biết: Từ nguồn vốn tích góp được cộng với sự hỗ trợ của Nhà nước và vay vốn của Chi hội, ông đã đầu tư chăn nuôi gà, vịt, ngỗng kết hợp trồng mì xen với cây điều trên diện tích hơn 7 ha. Riêng mô hình chăn nuôi cho thu nhập ổn định hơn 100 triệu đồng/năm, sau khi trừ chi phí. Ông Nguyên chia sẻ kinh nghiệm: “Để chăn nuôi có hiệu quả, việc vệ sinh chuồng trại là rất quan trọng. Khi thấy gà, vịt có dấu hiệu bệnh phải xử lý kịp thời, không để lây lan. Đối với cây trồng cũng vậy, mình phải thường xuyên kiểm tra sâu bệnh gây hại và chăm sóc, bón phân hợp lý”.
Mô hình chăn nuôi heo của CCC Nguyễn Văn Nguyên-Chi hội CCB thôn Thống Nhất (xã Chư Ngọc). Ảnh: Le
Mô hình chăn nuôi heo của ông Nguyễn Văn Nguyên-hội viên Chi hội CCB thôn Thống Nhất (xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa). Ảnh: Lê Nam
Còn CCB Vũ Ngọc Hòa (thôn Mới, xã Chư Rcăm) thì cho hay: Năm 1995, gia đình ông từ tỉnh Hưng Yên vào Krông Pa lập nghiệp. Những năm đầu trên vùng đất mới, ông gặp rất nhiều khó khăn. Khi đó, ông trồng cây thuốc lá nhưng đòi hỏi vốn cao mà thu nhập không ổn định. Sau đó, ông đã mạnh dạn chuyển đổi sang trồng hơn 2,7 ha nhãn Hương Chi. Ngoài trồng nhãn, ông còn nhân giống nhãn ghép để cung cấp ra thị trường và chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật cho nhiều hội viên. Ông chia sẻ: “Giống nhãn Hương Chi rất phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng vùng “chảo lửa” Krông Pa. Để cây nhãn phát triển tốt, cho năng suất ổn định thì phải đảm bảo đủ nước tưới. Đồng thời, tôi sử dụng các loại chế phẩm sinh học phun giúp loại bỏ sâu bệnh hại. Với giá bán 15-25 ngàn đồng/kg, mỗi năm, vườn nhãn mang lại thu nhập khoảng 400-500 triệu đồng”.
Trong khi đó, ông Vũ Văn Thiệp-Chi hội trưởng Chi hội CCB buôn Dù (xã Ia Mlah) có hơn 2 ha thuốc lá, mì, ớt, lúa nước. Ngoài ra, ông còn nuôi thêm bò sinh sản, gà thả vườn. Hàng năm, gia đình ông có nguồn thu ổn định trên 200 triệu đồng. “Cuộc sống tạm ổn, con cái có điều kiện học hành, gia đình cũng đã làm được nhà cửa khang trang, mua sắm thêm các phương tiện phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất. Kết quả này là nhờ thông qua nhiều nguồn vốn vay trong phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Bởi vậy, chúng tôi thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ máy móc, nguồn vốn để cùng nhau phát triển kinh tế”-ông Thiệp chia sẻ.
Cựu chiến binh Vũ Ngọc Hòa (giữa; thôn Mới, xã Chư Rcăm) trao đổi kinh nghiệm trồng nhãn với các hội viên (ảnh chụp đầu tháng 4-2021). Ảnh: Lê Nam
Cựu chiến binh Vũ Ngọc Hòa (giữa; thôn Mới, xã Chư Rcăm) trao đổi kinh nghiệm trồng nhãn với các hội viên (ảnh chụp đầu tháng 4-2021). Ảnh: Lê Nam
Bên cạnh giúp nhau thoát nghèo, hội viên CCB còn đóng góp kinh phí xây dựng quỹ Hội và kết hợp với nguồn kinh phí hỗ trợ từ cấp trên để xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho hội viên khó khăn về nhà ở. Theo đó, từ năm 2016 đến nay, Hội CCB huyện đã hỗ trợ làm được 13 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho hội viên (quỹ Hội các cấp hỗ trợ 28 triệu đồng/nhà). Đồng thời, hỗ trợ và tạo việc làm cho khoảng 850 người là quân nhân xuất ngũ trở về địa phương.
Trao đổi với P.V, ông Hoàng Quốc Việt-Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Krông Pa-cho biết: Thông qua phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, số hộ hội viên CCB nghèo giảm từ 219 hộ (chiếm 15%) năm 2016 xuống còn 70 hộ (chiếm 4,73%) vào đầu năm 2021; hộ hội viên CCB có thu nhập khá và giàu tăng từ 392 hộ lên 591 hộ; có 2 Hội CCB cơ sở (xã Ia Mlah và Chư Drăng) cơ bản không còn hộ nghèo và 33/77 chi hội không còn hộ CCB nghèo. “Phát huy những thành quả đạt được, trong giai đoạn 2021-2026, Hội CCB huyện tiếp tục đẩy mạnh triển khai phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, phấn đấu mỗi năm có 1% hộ hội viên thoát nghèo và đến cuối năm 2026 không còn hộ hội viên nghèo, hộ hội viên khó khăn về nhà ở”-ông Việt thông tin.
LÊ NAM - QUANG NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.