Phát huy truyền thống "uống nước nhớ nguồn"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, thị xã An Khê luôn quan tâm chăm lo các gia đình chính sách bằng những việc làm thiết thực, giúp họ có thêm động lực vươn lên ổn định cuộc sống.
Hỗ trợ người có công ổn định cuộc sống
Bị nhiễm chất độc da cam từ thời chiến tranh, ông Lê Minh Luận (tổ 1, phường Tây Sơn) thường xuyên đau ốm, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Ngôi nhà của gia đình ông đã xuống cấp nhưng không có tiền sửa chữa, xây mới. Đầu năm 2021, thị xã An Khê đã hỗ trợ 70 triệu đồng từ nguồn Quỹ Đền ơn đáp nghĩa giúp ông xây căn nhà kiên cố. Không giấu được niềm vui, ông Luận xúc động nói: “Ước mơ được sống cùng con cháu trong ngôi nhà rộng rãi, khang trang đã trở thành hiện thực. Từ nay, gia đình tôi không còn lo về chỗ ở. Cảm ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm, giúp đỡ”.
Tương tự, chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của thương binh Phạm Tấn Lực (thôn 5, xã Thành An), UBND thị xã đã xuất Quỹ Đền ơn đáp nghĩa 30 triệu đồng để hỗ trợ gia đình ông sửa chữa nhà ở. Vừa sắp xếp đống gạch trước nhà, ông Lực cho hay: Vợ chồng ông đều là thương binh. Kinh tế gia đình phụ thuộc vào cây mía, cây mì. Căn nhà làm cách đây gần 20 năm đã xuống cấp mà chưa có điều kiện sửa chữa. “Được thị xã hỗ trợ kinh phí, tôi có tiền mua vật liệu và thuê nhân công. Dự kiến việc sửa nhà sẽ hoàn thiện trong tháng tới. Có chỗ ở ổn định, cả nhà tôi ai cũng vui mừng”-ông Lực phấn khởi nói.
Được thị xã hỗ trợ kinh phí, ông Phạm Tấn Lực (thôn 5, xã Thành An) mua vật liệu chuẩn bị sửa chữa nhà. Ảnh: Ngọc Minh
Được thị xã hỗ trợ kinh phí, ông Phạm Tấn Lực (thôn 5, xã Thành An) mua vật liệu chuẩn bị sửa chữa nhà. Ảnh: Ngọc Minh
Trong 6 tháng đầu năm 2021, UBND thị xã An Khê đã xuất Quỹ Đền ơn đáp nghĩa 220 triệu đồng để hỗ trợ các gia đình chính sách xây dựng, sửa chữa nhà ở. Việc làm ý nghĩa này đã góp phần xoa dịu đau thương, mất mát của các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, giúp họ có thêm động lực vươn lên ổn định cuộc sống.
Xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa 
Thị xã An Khê hiện có 535 đối tượng chính sách và người có công. Thời gian qua, công tác chăm sóc thương-bệnh binh, gia đình chính sách luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm. Ông Lưu Trung Dũng-Chủ tịch UBND phường An Bình-cho biết: “Trên địa bàn phường có 126 người có công, gia đình chính sách. Hàng năm, chúng tôi rà soát, nắm hoàn cảnh của các đối tượng để có chương trình hỗ trợ kịp thời, phù hợp. Đồng thời, vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cùng thị xã chung tay hỗ trợ các gia đình chính sách sửa chữa, xây nhà ở. Vào dịp lễ, Tết, ngoài các phần quà của Trung ương, tỉnh, thị xã thì phường cũng tổ chức thăm hỏi, tặng quà, thể hiện tình cảm, trách nhiệm với gia đình chính sách, người có công”.
Chủ tịch UBND thị xã An Khê-Nguyễn Hùng Vỹ (bên phải) thăm chúc Tết gia đình chính sách, nhân dịp Tết Nguyên đán 2020. Ảnh Ngọc Minh
Chủ tịch UBND thị xã An Khê Nguyễn Hùng Vỹ thăm gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán 2020. Ảnh: Ngọc Minh
Theo ông Trần Thanh Hải-Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thị xã An Khê, những năm qua, thị xã tích cực huy động các nguồn lực đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa để xây nhà tình nghĩa, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm sóc thương-bệnh binh, giúp đỡ thân nhân liệt sĩ và người có công. Cùng với đó, hàng năm, thị xã thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ ưu đãi đối với người có công; tích cực, chủ động phối hợp làm tốt công tác tìm kiếm, cất bốc và quy tập hài cốt liệt sĩ. Ngoài ra, thị xã tổ chức tiếp nhận hồ sơ và làm thủ tục mai táng phí cho thân nhân người có công; phối hợp với các đơn vị liên quan cấp 370 thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng chính sách, người có công. Vào các dịp lễ, Tết, ngày Thương binh-Liệt sĩ 27-7, cùng với chuyển trao quà của Chủ tịch nước, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà các đối tượng chính sách; tu bổ nghĩa trang liệt sĩ...
“Cùng với việc tặng 10 sổ tiết kiệm (10 triệu đồng/sổ) cho người có công có hoàn cảnh đặc biệt, trong dịp 27-7 năm nay, thị xã sẽ tổ chức thăm hỏi, tặng quà 3 Mẹ Việt Nam Anh hùng; 23 suất quà (600 ngàn đồng/suất) cho các gia đình chính sách, người có công; 500 suất quà (150 ngàn đồng/suất) cho thương-bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người nhiễm chất độc hóa học”-ông Hải thông tin.
NGỌC MINH

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.