Người "thắp lửa" phong trào phụ nữ ở cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhiều năm qua, bà Nguyễn Thị Huệ-Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 3 (phường Hoa Lư, TP. Pleiku) là tấm gương điển hình về tinh thần trách nhiệm, tâm huyết công tác Hội cơ sở.

Năm 2013, sau khi nghỉ hưu, bà Nguyễn Thị Huệ bắt đầu tham gia công tác phụ nữ tại địa phương với vai trò Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 3, phường Hoa Lư. Bà Lê Thị Kim Loan-Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) phường Hoa Lư-nhận xét: “Miệt mài với công tác xã hội suốt gần 10 năm, chị Huệ đã có nhiều đóng góp trong các phong trào, cuộc vận động. Chị đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp. Nhờ vậy, phong trào phụ nữ nhiều năm liên tục xếp loại xuất sắc, góp phần không nhỏ vào phát triển kinh tế-xã hội của địa phương”.

  Bà Nguyễn Thị Huệ luôn miệt mài với công việc của Hội. Ảnh: Trần Dung
Bà Nguyễn Thị Huệ luôn miệt mài với công việc của Hội. Ảnh: Trần Dung


Quả đúng như lời Chủ tịch Hội LHPN phường Hoa Lư nhận xét, người phụ nữ ấy luôn sáng tạo, kết hợp linh hoạt các hoạt động tập thể. Bà Huệ đã xây dựng, tổ chức, duy trì phong trào có chiều sâu và bền vững. Bà chia sẻ: “Muốn triển khai phong trào phụ nữ, công tác Hội vững mạnh toàn diện thì cần phải đổi mới nội dung, cách thức hoạt động. Đồng thời, cụ thể hóa phong trào bằng các mô hình mới, thiết thực, phù hợp với nhu cầu chính đáng của chị em”. Nghĩ là làm, bà luôn chú ý chăm lo, củng cố tổ chức Hội, khích lệ hội viên nêu cao vai trò của phụ nữ trong gia đình, chăm lo xây dựng tổ ấm, dạy dỗ con cháu chăm ngoan hiếu thảo, tích cực phát triển kinh tế và gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 3 có trên 200 hội viên, phụ nữ. Hàng năm, bà Huệ tích cực tổ chức các phong trào thi đua như: “Phụ nữ tích cực học tập-lao động sáng tạo-xây dựng gia đình hạnh phúc”; cuộc vận động “5 không, 3 sạch”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”… Tùy theo từng thời điểm mà các phong trào, cuộc vận động được triển khai gắn liền với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Bà Huệ cho rằng: Trong công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện, bà luôn lồng ghép sinh hoạt theo chuyên đề để chị em dễ hiểu, dễ tiếp cận. Ngoài ra, có thể thay đổi hình thức qua việc tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, giao lưu văn nghệ. Cách làm này đã thu hút được nhiều hội viên tham gia công tác Hội và các phong trào. “Mỗi lần sinh hoạt Hội, nghe chị Huệ tuyên truyền, giải thích, chúng tôi đều đồng thuận làm theo. Càng tham gia các phong trào của Hội, chúng tôi càng thấy phấn khởi và muốn cống hiến cho địa phương. Năm qua, các hội viên đã trồng hàng trăm mét “con đường hoa”, “hàng rào xanh” làm cho cảnh quan thôn xóm thêm sạch đẹp”-chị Lê Thị Phương cho hay.

Để cải thiện đời sống của hội viên, bà Huệ đã động viên chị em tham gia quỹ tiết kiệm xoay vòng. Theo đó, số tiền tiết kiệm được hàng tháng từ 500 ngàn đồng đến 1 triệu đồng giúp chị em giải quyết những tình huống khó khăn đột xuất. Hiện nay, Chi hội đã thành lập được 2 nhóm quỹ tiết kiệm xoay vòng. Bên cạnh đó, bà cũng vận động hội viên tham gia tiết kiệm 5.000 đồng/tháng. Nguồn quỹ tiết kiệm này hiện đã lên đến 20 triệu đồng cho 20 lượt chị em vay. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, bà cũng vận động được 200 kg gạo và trên 30 triệu đồng để trao tặng cho những hộ đặc biệt khó khăn.

Với những kết quả đạt được, 5 năm liền, bà Nguyễn Thị Huệ đã cùng Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 3 được Hội LHPN cũng như Chủ tịch UBND TP. Pleiku tặng nhiều giấy khen.

 

 TRẦN DUNG
 

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.