Ia Grai đẩy mạnh phong trào "Tuổi cao-gương sáng"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thực hiện phong trào “Tuổi cao-gương sáng”, người cao tuổi (NCT) huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đặc biệt là tham gia xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.
Huyện Ia Grai có 8.335 NCT, trong đó có 6.449 người đang sinh hoạt tại 131 chi hội, thuộc 13 tổ chức cơ sở Hội cấp xã. Các cấp Hội NCT trong huyện thường xuyên phối hợp với các cơ quan, ban, ngành bám sát các khu dân cư, tổ chức nhiều cuộc họp, tập huấn, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, quy ước, hương ước cho cán bộ, hội viên và người dân. Nhờ đó, cán bộ, hội viên NCT cập nhật được những kiến thức thời sự, tình hình mọi mặt, phát huy vai trò của bản thân đóng góp xây dựng nghị quyết của cấp ủy, xây dựng quy chế giám sát, phản biện xã hội.
Qua các hoạt động ở cơ sở, 596 hộ NCT đạt danh hiệu gia đình sản xuất-chăn nuôi-kinh doanh giỏi các cấp, 105 người được bầu vào cấp ủy chi bộ thôn, trên 300 người tham gia công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể ở cơ sở. “Với kinh nghiệm tích lũy từ thực tế, bằng uy tín và sự từng trải, NCT trong huyện đã tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị, góp phần thiết thực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương”-ông Nguyễn Trọng Thảo-Trưởng ban Đại diện Hội NCT huyện Ia Grai-cho hay.
Không chỉ tuyên truyền, thuyết phục, cổ vũ hội viên thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cấp Hội NCT huyện Ia Grai còn chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời những vụ việc phát sinh, tham gia hòa giải các mâu thuẫn tại khu dân cư, góp phần thắt chặt tình làng nghĩa xóm, giữ vững an ninh trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường.
Bà Rơ Châm H’Plur (làng Ó, xã Ia Sao, huyện Ia Grai) chăm sóc vườn cà phê của gia đình. Ảnh: Hoàng Cư
Bà Rơ Châm H’Plur (làng Ó, xã Ia Sao, huyện Ia Grai) chăm sóc vườn cà phê của gia đình. Ảnh: Hoàng Cư
Bà Rơ Châm H’Plur (làng Ó, xã Ia Sao) cho biết: “Nhờ áp dụng chính sách, pháp luật gắn với thực hiện hương ước, quy ước phù hợp mà mình và già làng có cơ sở để làm việc thuận lợi, tích cực hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp đất đai, đấu tranh với luận điệu của kẻ xấu, góp phần xây dựng tình đoàn kết”.
Ghi nhận sự đóng góp của NCT, ông Lê Ngọc Quý-Chủ tịch UBND huyện Ia Grai-khẳng định: “Người cao tuổi trong huyện phát huy rất tốt vai trò, vị trí, đoàn kết, nhiệt thành hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Hoạt động của Hội NCT các cấp có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Đội ngũ NCT có uy tín trong cộng đồng, nhiều kinh nghiệm sống đã đóng góp nhiều ý kiến, phản biện hữu ích, xác đáng xây dựng các chương trình, kế hoạch, nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương; đồng thời, góp ý với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc điều chỉnh tác phong, lề lối làm việc, thái độ tiếp xúc ứng xử với người dân gần gũi, thân thiện hơn. Chúng tôi mong rằng các cấp Hội NCT cần tiếp tục đổi mới hoạt động, thu hút NCT vào tổ chức Hội, tích cực hiến kế, đóng góp xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, xây dựng huyện nhà ngày càng giàu mạnh”.
HOÀNG CƯ

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.