An Khê: Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 30-6, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) khóa XVII tổ chức Hội nghị lần thứ 5 (mở rộng) để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến các mặt đời sống xã hội, song Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị triển khai hành động quyết liệt, đã đạt được kết quả tích cực. Tổng giá trị sản xuất đạt hơn 4.688 tỷ đồng (đạt 52,01% so với kế hoạch, tăng 13,06% so với cùng kỳ năm 2020); công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp được duy trì hoạt động ổn định; tổng mức luân chuyển hàng hóa và dịch vụ ước đạt 2.728 tỷ đồng (đạt 52,89%, tăng 11,84% so với cùng kỳ năm trước). Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 51,5 tỷ đồng (đạt 54,3% dự toán tỉnh giao, bằng 30,22% dự toán HĐND thị xã giao, tăng 5,51% so với cùng kỳ năm ngoái).

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ngọc Minh
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ngọc Minh


Công tác quy hoạch, chỉnh trang, quản lý trật tự đô thị tiếp tục được quan tâm. Lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục-thể thao tiếp tục có bước phát triển và đạt những kết quả quan trọng; công tác phòng-chống dịch Covid-19 được kiểm soát tốt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển đảng viên ngày càng được chú trọng. Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ đã kết nạp 18 đảng viên mới (đạt 0,72 so với Nghị quyết), nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 2.524 đồng chí. Công tác kiểm tra, giám sát được các cấp ủy Đảng tăng cường.

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, Thị ủy An Khê đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Thị ủy về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021. Trong đó, tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp; chú trọng công tác phòng-chống dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Cùng với đó, các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số; triển khai hiệu quả Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm; củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã, nông hội. Các đơn vị, ngành triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách; chú trọng công tác phòng-chống dịch, nhất là dịch Covid-19; tiếp tục triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo quy định…

 Có 1 tập thể và 3 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (từ năm 2016 đến năm 2020) được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Ngọc Minh
Các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (từ năm 2016 đến năm 2020) được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Ngọc Minh


Hội nghị cũng đã thảo luận một số vấn đề liên quan đến công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên; xây dựng nông thôn mới nâng cao, xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số; công tác giảm nghèo; chỉnh trang, quản lý trật tự đô thị; công tác giáo dục; cung cấp nước sạch cho người dân.

Dịp này, có 1 tập thể và 3 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (từ năm 2016 đến năm 2020) được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

 

NGỌC MINH

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.