Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước: Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và người dân, nhất là thế hệ trẻ về khát vọng và tầm vóc vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là hoài bão lớn lao của Người về giải phóng đất nước, giải phóng dân tộc trong quá trình bôn ba tìm con đường cứu nước, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước” (5/6/1911-5/6/2021).

Cuộc thi được phát động ngày 4-5-2021 và sẽ kết thúc vào ngày 20-8-2021. Ban tổ chức cuộc thi dự kiến tổng kết và trao giải vào dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2021).

  Họp Ban tổ chức Cuộc thi
Họp Ban tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước". Ảnh Trần Dung


Cuộc thi được tiến hành trên quy mô rộng. Ngoài việc tham gia trên chuyên trang Báo Gia Lai điện tử, gialaitv.vn và Trang tin điện tử Tuyên giáo Gia Lai thì người dự thi có thể truy cập vào đường link được Ban tổ chức cuộc thi gửi qua mạng xã hội Zalo, Facebook để trả lời câu hỏi.

Nội dung cuộc thi tập trung tìm hiểu quá trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ, bắt đầu từ cuộc hành trình ở Bến Nhà Rồng vào ngày 5-6-1911 và những hoạt động của Bác trong suốt 30 năm bôn ba hải ngoại tìm đường cứu nước, tiếp cận và tiếp thu chủ nghĩa Mác-Lênin, đến khi Bác về nước năm 1941 và lãnh đạo Nhân dân khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi tháng 8-1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (ngày 2-9-1945); lãnh đạo Nhân dân hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ nhân dân, đưa đất nước thống nhất, từng bước xây dựng chủ nghĩa xã hội; việc vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào tiến trình đổi mới và phát triển đất nước.

Sau khi cuộc thi được phát động, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai và các đoàn thể chính trị-xã hội đã kịp thời đăng tải thông tin về cuộc thi trên các trang thông tin điện tử của ngành, đoàn thể. Có văn bản phát động, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong toàn tỉnh biết, tham gia hưởng ứng cuộc thi tích cực, sâu rộng, hiệu quả.

Sở Thông tin và Truyền thông đã có văn bản đề nghị các địa phương, sở, ngành, cơ quan, đơn vị có trang tin điện tử đăng tải kịp thời, đầy đủ các thông tin liên quan đến cuộc thi. Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh mở chuyên mục thường xuyên tuyên truyền rộng rãi, liên tục các nội dung liên quan đến cuộc thi. Đồng thời, đăng tải kịp thời nội dung câu hỏi và kết quả từng kỳ thi trắc nghiệm do Ban tổ chức cuộc thi công bố định kỳ trên báo Gia Lai, sóng Phát thanh-Truyền hình tỉnh và các trang thông tin điện tử: http://baogialai.com.vn; http://gialaitv.vn, qua đó, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, chiến sĩ, các lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh biết, tham gia hưởng ứng cuộc thi. Sở Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản gửi các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trường học trực thuộc Sở tuyên truyền, phổ biến rộng rãi và vận động cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trong toàn tỉnh tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi.

Tại các địa phương, Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã chỉ đạo, triển khai tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn biết, tham gia hưởng ứng cuộc thi tích cực.

Nhờ sự vào cuộc chủ động, tích cực của các ngành, địa phương; hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là lực lượng thanh-thiếu niên, học sinh, bước đầu cuộc thi diễn ra rất tốt đẹp. Kết thúc kỳ thi trắc nghiệm thứ nhất và thứ hai, đã có 52.285 lượt người tham gia dự thi. Trên địa bàn tỉnh, một số cơ quan, đơn vị, tổ chức tích cực tham gia hưởng ứng dự thi như: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các huyện: Phú Thiện, Kbang, Mang Yang và TP. Pleiku.

Kết quả kỳ thứ nhất và thứ hai cho thấy, các bài tham gia dự thi đều nắm rõ mục đích, yêu cầu, thể lệ cuộc thi. Ngoài các bài tham gia dự thi của các cá nhân, đơn vị trên địa bàn tỉnh, còn có thí sinh ở ngoài tỉnh tham gia dự thi như: Kon Tum, Lâm Đồng, TP. Hồ Chí Minh... Điều đó thể hiện sức lan tỏa rộng khắp của cuộc thi.

Từ kết quả bước đầu, hy vọng Cuộc thi “Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước” sẽ tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn tỉnh, khuyến khích cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh.

Để cuộc thi về đích thành công, cần lắm sự vào cuộc chủ động, tích cực hơn nữa của các cấp ủy Đảng, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, phát động sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân; đặc biệt là lực lượng đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trong tỉnh tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi một cách sôi nổi và đông đảo.

 

 TỐNG THỚI MỐC

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.