Đinh Nghéo: Cán bộ gắn bó với dân làng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Anh Đinh Nghéo-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Kbang kiêm Bí thư Chi bộ làng Hợp luôn tích cực vận động, giúp đỡ người dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Nhiều năm liền, anh được đánh giá là cán bộ Mặt trận cơ sở tiêu biểu.

Là cán bộ trẻ nên khi mới tham gia công tác, anh Đinh Nghéo gặp nhiều khó khăn trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân. Với trách nhiệm của người đảng viên, anh đã không ngừng nỗ lực học tập, chịu khó tìm tòi, nghiên cứu cộng với sự giúp đỡ của đồng chí, đồng nghiệp nên anh đã dần quen với công việc, gần gũi bà con và được người dân tin yêu, quý mến. Anh Đinh Nghéo chia sẻ: “Để tuyên truyền, vận động hiệu quả đòi hỏi bản thân phải có kiến thức, am hiểu về công tác Mặt trận cũng như các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”.

  Anh Đinh Nghéo. Ảnh: Lê Đại
Anh Đinh Nghéo. Ảnh: Lê Đại


Trước đây, phần lớn đồng bào Bahnar ở thị trấn quen với tập quán sản xuất cũ, lạc hậu nên năng suất, hiệu quả không cao. Bà con lại chưa biết tiết kiệm, tích lũy để tái đầu tư nên khó khăn cứ đeo bám mãi. Thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, anh và các thành viên trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Kbang đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến từng Ban Công tác Mặt trận và người dân thuộc 6 làng đồng bào DTTS của thị trấn. Với vai trò là Bí thư Chi bộ làng Hợp, anh vận động cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo để làm gương cho bà con noi theo.

Sau một thời gian tuyên truyền, vận động, thị trấn Kbang đã xây dựng thành công 20 mô hình giảm nghèo như: mô hình nuôi bò sinh sản, trồng chuối, trồng rừng, trồng mắc ca xen cà phê… Bên cạnh đó, anh cũng tích cực vận động bà con mạnh dạn vay vốn ngân hàng để đầu tư phát triển sản xuất, phối hợp với cán bộ chuyên môn tư vấn giúp bà con lựa chọn giống vật nuôi, cây trồng phù hợp khả năng và điều kiện tự nhiên của địa phương; đồng thời, hướng dẫn bà con biết chi tiêu hợp lý, biết tích lũy để tái đầu tư sản xuất… Đến nay, đời sống của người dân 6 làng đồng bào DTTS trên địa bàn thị trấn đã cơ bản ổn định, nhiều hộ thoát nghèo và vươn lên làm giàu; bà con đã biết xây dựng chuồng trại để nuôi nhốt gia súc, cải tạo vườn tạp, cảnh quan môi trường trong làng ngày càng xanh-sạch-đẹp, đời sống mọi mặt của người dân được nâng lên rõ rệt.

Nhớ lại những ngày tháng rong ruổi khắp các làng đồng bào DTTS để tuyên truyền, vận động bà con tham gia cuộc vận động, anh cười hiền: “Ban đêm, bà con không đi rừng, không lên rẫy nên mình mới gặp gỡ, có thời gian trò chuyện, vận động họ nghe và làm theo cái mới, tiến bộ”.

Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp ở thị trấn đã tích cực vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thâm canh tăng vụ. Nhờ đó, đời sống của đại bộ phận người dân được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 50 triệu đồng.

Không chỉ nhiệt tình, tâm huyết trong công việc chung, anh Đinh Nghéo còn là tấm gương trong phát triển kinh tế gia đình. Gia đình anh có 2 ha đất trồng cà phê, điều, keo, các loại đậu, bắp, lúa nước… Hàng năm, nguồn thu nhập ổn định, đảm bảo được cuộc sống cho gia đình để anh yên tâm “vác tù và hàng tổng”. Anh bộc bạch: “Mình phải làm được thì bà con mới thấy mà làm theo, chứ nói nhiều mà làm ít, nói hay mà làm dở thì sao thuyết phục được mọi người”.

Nhờ những đóng góp cho dân làng và địa phương, nhiều năm liền, anh Đinh Nghéo được đánh giá là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2020, anh vinh dự là đại biểu của huyện Kbang tham dự Hội nghị điển hình tiên tiến MTTQ Việt Nam tỉnh giai đoạn 2015-2020 và Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ X (giai đoạn 2020-2025).

 

  KỲ ANH

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.