Đak Pơ: "Dân vận khéo" trong xây dựng nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhờ chú trọng công tác “Dân vận khéo” mà huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM).

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

Cùng chúng tôi đi trên con đường bê tông thẳng tắp, rực rỡ sắc hoa, ông Nguyễn Công Thư-Chủ tịch UBND xã Hà Tam-cho hay: Năm 2010, Hà Tam bắt tay xây dựng NTM trong điều kiện còn khó khăn. Xác định “Dân vận khéo” là yếu tố quan trọng trong xây dựng NTM, Đảng ủy xã chỉ đạo các đoàn thể, thôn, làng đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng các mô hình dân vận, điển hình là mô hình “Dân vận khéo vận động Nhân dân hiến đất” để làm đường giao thông nông thôn. “Trong 2 năm (2019-2020), người dân đã hiến 20.600 m2 đất, đóng góp 260 triệu đồng và tham gia hơn 640 ngày công để cứng hóa 29,5 km đường nội đồng”-ông Thư phấn khởi nói.

Phụ nữ xã Tân An (huyện Đak Pơ) nhân rộng mô hình “Con đường hoa”. Ảnh: Ngọc Minh
Phụ nữ xã Tân An (huyện Đak Pơ) nhân rộng mô hình “Con đường hoa”. Ảnh: Ngọc Minh


Đầu năm 2019, xã Hà Tam làm đường giao thông vào khu sản xuất, gia đình ông Đoàn Triệu Phú (thôn 2) là hộ đầu tiên phá mía để hiến hơn 300 m2 đất. Ông còn vận động người dân hiến hơn 3.000 m2 để mở rộng tuyến đường. Đến nay, con đường dài 2 km đã được đổ cấp phối. Ông Phú chia sẻ: “Trước đây, việc đi lại của bà con gặp nhiều khó khăn bởi đường nhỏ hẹp. Vì thế, khi xã vận động hiến đất làm đường, gia đình tôi đồng tình, sẵn sàng chung tay cùng địa phương xây dựng NTM”.

Hưởng ứng phong trào chung tay xây dựng NTM, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Tân An đã vận động hội viên, phụ nữ tích cực tham gia bằng những phần việc thiết thực. Bà Bùi Thị Hồng Thắm-Chủ tịch Hội LHPN xã-thông tin: “Với tiêu chí số 2 về giao thông, Hội đã vận động hội viên, phụ nữ tham gia làm 43 km đường nội đồng; triển khai 23 mô hình “Con đường hoa” với chiều dài 3.612 m; duy trì mô hình “Phân loại, xử lý rác tại nguồn” và “Phụ nữ thân thiện với môi trường”. Ngoài ra, Hội còn hỗ trợ nhiều hội viên, phụ nữ vươn lên thoát nghèo. Riêng năm 2020, Hội đã giúp được 12/18 hộ hội viên thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều, góp phần thực hiện tiêu chí 11 về hộ nghèo”.

Yang Bắc là xã nghèo của huyện Đak Pơ. Khi bắt tay xây dựng NTM, cơ sở hạ tầng giao thông còn hạn chế, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Ông Đinh Văn Chuyên-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã-cho biết: Hiện nay, xây dựng NTM đã trở thành phong trào sôi nổi và rộng khắp. Nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả được nhân rộng, người dân biết áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất. Năm 2016, thu nhập bình quân đầu người đạt 27,3 triệu đồng thì đến năm 2020 đã tăng lên 35,72 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 37% (năm 2015) xuống còn 6,77% (năm 2020).

Nhiều kết quả tích cực

Trao đổi với P.V, ông Đặng Thành Công-Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Đak Pơ-cho hay: “Ban Dân vận Huyện ủy chỉ đạo, hướng dẫn khối dân vận xã, thị trấn phối hợp với MTTQ và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm của mình. Đồng thời, phát động các phong trào thi đua gắn với NTM như: sản xuất kinh doanh giỏi; tự quản về an ninh trật tự; tuyến đường tự quản; xây dựng nếp sống văn minh; giữ gìn vệ sinh môi trường... thu hút đông đảo hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tham gia”.

 Nhờ công tác dân vận mà nhiều tuyến đường nội đồng trên địa bàn huyện Đak Pơ được mở rộng, đổ bê tông giúp người dân đi lại, vận chuyển nông sản thuận lợi hơn. Ảnh: Ngọc Minh
Nhờ làm tốt công tác dân vận, nhiều tuyến đường nội đồng trên địa bàn huyện Đak Pơ được mở rộng, đổ bê tông giúp người dân đi lại, vận chuyển nông sản thuận lợi. Ảnh: Ngọc Minh


Trong 5 năm (2016-2020), người dân Đak Pơ đã đóng góp hơn 13 tỷ đồng để xây dựng NTM. Trong quá trình xây dựng NTM, vai trò chủ thể của người dân được khẳng định. Đến nay, 7/7 xã có điện lưới quốc gia, 80% xã có chợ nông thôn đạt chuẩn, 98% hộ dân vùng nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh. Hệ thống trường học, trạm y tế được kiên cố hóa đạt tiêu chí NTM. Toàn huyện có 4/7 xã đạt chuẩn NTM gồm: Hà Tam, Cư An, Tân An và Phú An. Huyện đang triển khai xây dựng NTM tại các làng Jun (xã Yang Bắc), Groi (xã Ya Hội), Bung Bang Hven (xã Yang Bắc), Kuk Kôn (xã An Thành) và làng Đê Chơ Gang (xã Phú An).

Theo Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Đak Pơ, để nâng cao chất lượng, hiệu quả mô hình “Dân vận khéo”, thời gian tới, huyện triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận; coi công tác dân vận là việc làm thường xuyên, liên tục gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Cùng với đó, huyện không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, vận động, tập hợp người dân hưởng ứng phong trào; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng mô hình “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

“Bên cạnh đó, các tổ chức trong hệ thống chính trị tăng cường bám, nắm cơ sở, phát huy nguồn lực trong dân; giải quyết có hiệu quả những nhu cầu chính đáng của người dân. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu, tận tụy với công việc, nói đi đôi với làm. Đồng thời, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt công tác dân vận; kiểm điểm, phê bình, xử lý những tổ chức, cá nhân vi phạm, làm giảm lòng tin của Nhân dân đối với Đảng”-Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Đak Pơ nhấn mạnh.
 

NGỌC MINH
 

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.