Cựu chiến binh An Khê giúp nhau phát triển kinh tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững đã thu hút đông đảo hội viên Hội Cựu chiến binh thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) tham gia.

Hỗ trợ phát triển sản xuất

Để giúp hội viên có vốn phát triển sản xuất, Hội Cựu chiến binh (CCB) thị xã An Khê đã đứng ra tín chấp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã và tích cực vận động xây dựng quỹ Hội. Đến nay, Hội đã đứng ra tín chấp cho 281 lượt hội viên vay hơn 8 tỷ đồng và góp quỹ hơn 1,3 tỷ đồng để giúp hội viên có thêm vốn đầu tư sản xuất kinh doanh.  


Trở về địa phương sau những năm tháng tham gia quân ngũ, cuộc sống của gia đình ông Lê Văn Luận (tổ 7, phường An Phú) gặp nhiều khó khăn. Năm 2018, Hội CCB thị xã cho ông Luận mượn 7 triệu đồng không tính lãi. Đồng thời, Hội kết nối với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã để ông Luận vay 50 triệu đồng làm vốn kinh doanh. Theo đó, ông Luận mở dịch vụ bưng quả đám cưới và cho thuê trang phục biểu diễn văn nghệ. Ngoài ra, ông còn chăn nuôi gà, kinh doanh phong lan. “Nhờ có nguồn vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, đến nay, gia đình tôi thu nhập hơn 150 triệu đồng/năm sau khi trừ chi phí”-ông Luận vui vẻ nói.

    Ông Vũ Đình Thi (bìa phải; thôn An Xuân 1, xã Xuân An, thị xã An Khê) chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi bò lai sinh sản. Ảnh: Ngọc Minh
Ông Vũ Đình Thi (bìa phải; thôn An Xuân 1, xã Xuân An, thị xã An Khê) chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi bò lai sinh sản. Ảnh: Ngọc Minh


Cũng được Hội CCB thị xã giúp đỡ, ông Vũ Đình Thi (thôn An Xuân 1, xã Xuân An) có tiền đầu tư vào trồng trọt, chăn nuôi. Ông chia sẻ: “Gia đình tôi có 4 sào đất ruộng và 6 ha rẫy. Tuy nhiên, vì nguồn vốn hạn hẹp nên hiệu quả sản xuất chưa cao. Sau khi vay vốn, ngoài đầu tư vào trồng mía, rau màu, tôi còn mua bò lai về nuôi. Đến nay, đàn bò phát triển lên 7 con, cây trồng đạt năng suất cao, mang lại thu nhập cho gia đình hơn 200 triệu đồng/năm”.

Thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn của Hội CCB thị xã, nhiều hội viên xã Song An đã vay vốn đầu tư phát triển sản xuất. Chủ tịch Hội CCB xã Lê Sỹ Học cho biết: “Hội CCB xã có 102 hội viên, trong đó có 28 hộ hội viên vay vốn với tổng dư nợ gần 670 triệu đồng. Từ nguồn vốn này, hội viên có thêm điều kiện mua giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, nâng cao hiệu quả sản xuất. Ngoài ra, Hội thường xuyên phối hợp với Hội Nông dân xã tổ chức lớp tập huấn về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, học tập các mô hình phát triển kinh tế”.

Đẩy mạnh phong trào

Hội CCB thị xã An Khê hiện có 1.062 hội viên sinh hoạt tại 63 chi hội. Ông Lý Văn Mười-Chủ tịch Hội CCB thị xã-cho hay: Bên cạnh hỗ trợ vay vốn, Hội còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, tổ chức cho hội viên đi tham quan mô hình trồng cây ăn quả, trồng rừng, nuôi cá, nuôi hươu ở các địa phương lân cận. Từ đó, hội viên thay đổi cách làm, mạnh dạn đầu tư xây dựng các mô hình kinh tế mới; chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa các cây-con giống có chất lượng vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế.

 Hội CCB thị xã An Khê tổ chức cho hội viên tham quan mô hình trồng cây ăn quả ở huyện Kông Chro tháng 4-2021. Ảnh: Ngọc Minh
Tháng 4-2021, Hội CCB thị xã An Khê tổ chức cho hội viên tham quan mô hình trồng cây ăn quả ở huyện Kông Chro. Ảnh: Ngọc Minh


Toàn thị xã có 4 doanh nghiệp, 5 hợp tác xã, 40 trang trại, 131 gia trại và 186 cơ sở kinh doanh dịch vụ do CCB làm chủ. Trong quá trình sản xuất kinh doanh, các cơ sở này đã tạo việc làm cho trên 800 lao động. Nhờ tích cực lao động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ hộ hội viên khá, giàu tăng lên. Từ năm 2019 đến nay, Hội CCB thị xã không còn hộ hội viên nghèo.

Chủ tịch Hội CCB thị xã An Khê thông tin: “Thời gian tới, Hội tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên tham gia phong trào CCB giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Đồng thời, tạo điều kiện cho hội viên CCB tiếp cận các nguồn vốn để tăng gia sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương”.

 

NGỌC MINH

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.