Chư Prông: Cựu chiến binh phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- 5 năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đã huy động nhiều nguồn lực giúp hội viên phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Đến nay, hơn 26% số hộ CCB thuộc diện khá, giàu, xóa hơn 45% hộ nghèo và gần 11% hộ cận nghèo so với năm 2016.

Huyện Chư Prông có 3.324 hội viên CCB sinh hoạt tại 155 chi hội thôn, làng, tổ dân phố và 487 chi hội cơ quan nhà nước. Thực hiện phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, cán bộ, hội viên CCB trong huyện đã nêu cao ý thức tự lực tự cường, tương trợ lẫn nhau phát triển kinh tế gia đình. Hội đã xây dựng mô hình kết nghĩa giữa 14 chi hội người Kinh với các chi hội đồng bào dân tộc thiểu số, giữa 24 hộ người Kinh với 24 hộ dân tộc thiểu số để cùng hỗ trợ nhau sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập. Kết quả, sau 5 năm, cán bộ, hội viên CCB trong huyện đã đóng góp hơn 10 tỷ đồng, trên 10.000 ngày công, hiến 4.136 m2 đất làm đường giao thông nông thôn, làm mới hơn 12 km đường bê tông, 17 km đường cấp phối, góp phần giúp 20 làng dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới, 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ngoài ra, hội viên CCB còn vận động đóng góp gần 1,3 tỷ đồng xây dựng hệ thống điện nông thôn, nhận quản lý và gắn biển 47 km đường giao thông liên thôn, góp phần cải tạo môi trường cảnh quan, đảm bảo trật tự, an toàn các khu dân cư.

  Mô hình nuôi hươu của CCB Nguyễn Văn Thuận (làng Xom, xã Ia Pia, huyện Chư Prông) cho thu nhập 400 triệu đồng/năm. Ảnh: H.C
Mô hình nuôi hươu của CCB Nguyễn Văn Thuận (làng Xom, xã Ia Pia, huyện Chư Prông) cho thu nhập 400 triệu đồng/năm. Ảnh: Hoàng Cư


Để giúp nhau thoát nghèo, nhiều CCB đã tạo điều kiện giúp đỡ hội viên việc làm ổn định, thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Hội CCB huyện hiện có 424 hộ hội viên đạt mức thu nhập hàng năm từ 100 triệu đồng trở lên, 300 hộ thu nhập trên 300 triệu đồng, gần 100 hộ thu nhập 500-900 triệu đồng. Đặc biệt có 15 hộ hội viên đạt thu nhập 1-3 tỷ đồng/năm.

Từ thành công trong sản xuất kinh doanh, nhiều CCB sẵn sàng giúp đỡ các hội viên phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. Cựu chiến binh Nguyễn Anh Tuấn (thôn Nhân Đức, xã Ia Drăng) với trang trại 20 ha cao su, cà phê, hồ tiêu, cây ăn quả và chăn nuôi, mỗi năm thu nhập gần 2 tỷ đồng. Ngoài việc đóng góp xây dựng nông thôn mới, ông Tuấn còn ủng hộ 161 triệu đồng làm mới 500 m đường nhựa trong thôn, hỗ trợ 145 triệu đồng cho 4 hộ có hoàn cảnh khó khăn trong thôn kéo điện về nhà, cho 7 hội viên CCB trong xã vay 650 triệu đồng để đầu tư sản xuất không tính lãi.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Thuận (làng Xom, xã Ia Pia) phát triển trang trại chăn nuôi 37 con hươu, thu nhập mỗi năm 400 triệu đồng. Ông tận tình hướng dẫn kinh nghiệm, kỹ thuật và hỗ trợ 2 cặp hươu giống trị giá hơn 60 triệu đồng cho 2 hội viên CCB ở xã Ia Pia và Ia Me. Ông bộc bạch: “Mình có thu nhập ổn định rồi nên khi thấy anh em, đồng đội còn chật vật thì băn khoăn lắm. Do vậy, tôi cố gắng sẻ chia, giúp đỡ để họ vươn lên thoát nghèo”.  

Còn ông Nguyễn Văn Gác (làng Grang, xã Ia Phìn) có trang trại gần 60 ha cà phê, hồ tiêu, cao su và chăn nuôi, mỗi năm thu 2-4 tỷ đồng. Kinh tế gia đình khá giả, ông đầu tư 1,2 tỷ đồng làm mới 2 trạm biến áp cho bà con trong làng sử dụng điện thắp sáng và hỗ trợ 2 tấn gạo cho các hội viên trong xã. Ông Bùi Văn Nhậm-Chủ tịch Hội CCB xã Ia Phìn-cho hay: “Xã Ia Phìn có nhiều hội viên CCB kinh tế khá, giàu. Nhiều người tích cực hỗ trợ đồng đội vươn lên thoát nghèo. Trong đó, ông Nguyễn Văn Gác là tấm gương điển hình, sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để giúp đỡ bà con vươn lên trong cuộc sống”.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Văn Thiện-Phó Chủ tịch phụ trách Hội CCB huyện Chư Prông-khẳng định: “Cán bộ, hội viên CCB huyện Chư Prông luôn đoàn kết, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống và sản xuất kinh doanh. Toàn huyện có 19 doanh nghiệp, 90 trang trại, 1.670 gia trại do CCB làm chủ hoạt động khá hiệu quả, thu hút hơn 2.300 lao động với thu nhập ổn định, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển”.

 

 HOÀNG CƯ
 

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.