Thượng úy Dương Văn Ba: Gương sáng trên vùng phên giậu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với sự nhiệt tình, tâm huyết và sáng tạo, Thượng úy Dương Văn Ba-nhân viên báo vụ Đồn Biên phòng Ia Lốp (huyện Chư Prông) là gương mặt trẻ tiêu biểu của lực lượng Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Chúng tôi đến thăm Đồn Biên phòng Ia Lốp khi cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đang căng mình trên tuyến biên giới để chống dịch. Vừa tuột xuống từ gò cao sau 1 cuộc điện đàm báo cáo thông tin với cấp trên, Thượng úy Dương Văn Ba bộc bạch: “Tôi tham gia lực lượng Biên phòng và đảm nhận cương vị nhân viên báo vụ đã 18 năm. Mặc dù vợ con đang sinh sống tại Đak Lak nhưng hơn 1 năm nay tôi chưa về thăm gia đình. Nhiệm vụ của nhân viên báo vụ rất nặng nề, phải trực máy 24/24 giờ để đảm bảo nhận và truyền tin kịp thời, nhanh chóng, chính xác. Là nhân viên báo vụ, tôi phải thường xuyên nghiên cứu nắm chắc tính năng của máy móc, thiết bị, phải biết sửa chữa những hỏng hóc; tích cực tự thu, phát tại đơn vị để quen với tín hiệu ở không gian nhiễu”.  

  Thượng úy Dương Văn Ba trong kíp trực. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Thượng úy Dương Văn Ba trong kíp trực. Ảnh: Vĩnh Hoàng


Không trực tiếp tuần tra ngăn chặn xuất-nhập cảnh trái phép nhưng nhiệm vụ của Thượng úy Dương Văn Ba cũng nặng nề không kém các đồng đội của mình. Anh phải thường xuyên trực đơn vị nhận và truyền tin, điện của cấp trên, sau đó báo lại lãnh đạo đơn vị để xử lý. “Các đồng đội của tôi đang vất vả chống dịch trên tuyến đầu. Vì vậy, tôi phải cố gắng hết sức để thông tin, liên lạc nhanh chóng, chính xác, an toàn. Tôi luôn xác định hoàn thành tốt công tác thông tin liên lạc cũng sẽ góp phần san sẻ bớt những khó khăn cùng các đồng đội đang chống dịch”-Thượng úy Dương Văn Ba chia sẻ.

Trao đổi với P.V, Thiếu tá Nguyễn Văn Thành-Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Lốp-cho biết: “Nếu không có người thay thế thì Thượng úy Dương Văn Ba phải có mặt ở đơn vị 24/24 giờ. Thời gian gần đây, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, 100% quân số của đơn vị tập trung làm công tác phòng-chống dịch và sẵn sàng chiến đấu. Chính vì thế, ngoài việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, sau khi hết ca trực, đồng chí Ba còn được đơn vị tin tưởng giao nhiều nhiệm vụ như: xây dựng, quản lý bếp ăn, tăng gia sản xuất, thực hiện công tác dân vận… Nhiệm vụ nào đơn vị giao đồng chí cũng nhận và hoàn thành xuất sắc”.

Sau những ca trực, Dương Văn Ba tham gia tích cực các hoạt động của đơn vị.  Ảnh: Vĩnh Hoàng
Sau những ca trực, Thượng úy Dương Văn Ba tích cực tham gia các hoạt động của đơn vị. Ảnh: Vĩnh Hoàng


Thượng úy Dương Văn Ba tâm sự: “Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, tôi luôn vận dụng kiến thức đã học ở trường và kinh nghiệm bản thân vào công việc. Ngoài nhiệm vụ công tác, tôi cũng tích cực tham gia các hoạt động khác như: giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình neo đơn, góp công sức xây dựng nhà “Đại đoàn kết”, làm đường dân sinh, xây dựng nhà “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”.

Năng động, sáng tạo, cẩn trọng và nhiệt tình là những nhận xét của cán bộ, chiến sĩ ở Đồn Biên phòng Ia Lốp khi nhắc đến Thượng úy Dương Văn Ba. Cũng chính đức tính ấy, trong 18 năm đảm nhận công tác báo vụ, anh chưa bao giờ để xảy ra sai sót, chậm trễ trong việc nhận và truyền tin. Việc làm ấy không chỉ đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, phục vụ công tác sẵn sàng chiến đấu, phòng-chống Covid-19 mà còn đảm bảo bí mật, an toàn khi tiếp nhận, truyền thông tin.

Với những nỗ lực của mình, từ năm 2016 đến nay, Thượng úy Dương Văn Ba được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cấp tặng nhiều bằng khen, giấy khen vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 

 VĨNH HOÀNG
 

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.