Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị: Gương mẫu làm theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị (Công an tỉnh Gia Lai) luôn gương mẫu thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, chuyển hóa thành những hành động cụ thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ. 
Đại tá Trần Thanh Khiết-Trưởng phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị-cho hay: “Đơn vị chú trọng duy trì thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thường xuyên đổi mới, lựa chọn nội dung, hình thức quán triệt phù hợp với tình hình, thực tiễn trong giai đoạn hiện nay, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ nâng cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống và năng lực công tác”.
Theo đó, đơn vị đã triển khai cho cán bộ, chiến sĩ học tập 31 thông báo gương người tốt-việc tốt trong ngành Công an; phát động phong trào học tập gương hy sinh dũng cảm của Thiếu úy Bùi Minh Quý-cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) và các đồng chí hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội. 
Ngoài ra, đơn vị tham mưu giúp Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh củng cố, kiện toàn, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm với nhiệm vụ. Tổ chức kiện toàn các tổ chức cơ sở Đảng theo mô hình tổ chức mới, bảo đảm đúng chủ trương, tiến độ; kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chỉnh đốn, xử lý nghiêm đảng viên vi phạm; bồi dưỡng, kết nạp đảng viên, nâng cao chất lượng, xây dựng đội ngũ đảng viên đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.
Thiếu tá Vũ Ngọc Trìu (thứ 2 từ trái sang, Phó Trưởng phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị)nhận cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của UBND tỉnh. Ảnh: Văn Ngọc
Thiếu tá Vũ Ngọc Trìu (thứ 2 từ trái sang, Phó Trưởng phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị) nhận cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của UBND tỉnh. Ảnh: Văn Ngọc
Cùng với đó, đơn vị đã tổ chức thực hiện trên 200 phóng sự, bài viết về gương người tốt-việc tốt, dũng cảm hy sinh của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và Cổng thông tin điện tử của Công an tỉnh. Cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã tham gia Giải Báo chí với chủ đề “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” giai đoạn 2019-2020; tham gia Giải thưởng sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học-nghệ thuật về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức, kết quả đạt giải khuyến khích...
Đại tá Trần Thanh Khiết thông tin: Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị luôn siết chặt kỷ luật, kỷ cương việc thực hiện điều lệnh Công an nhân dân; Đội kiểm tra điều lệnh của Công an tỉnh và các tổ điều lệnh bán chuyên trách Công an các đơn vị, địa phương đã kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các tập thể, cán bộ, chiến sĩ vi phạm điều lệnh Công an nhân dân, nâng cao tư thế, lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử, tinh thần, thái độ, trách nhiệm phục vụ Nhân dân của cán bộ, chiến sĩ.
Đặc biệt, đơn vị phối hợp với Báo Công an nhân dân vận động các nhà tài trợ tặng trên 650 suất quà và 25 tấn gạo cho đồng bào nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán; vận động, phối hợp tổ chức tặng quà và khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân xã Đak Tơ Pang (huyện Kông Chro) và xã Ia Nan (huyện Đức Cơ) với tổng trị giá 400 triệu đồng; tổ chức thăm, tặng trên 500 phần quà, hàng ngàn bộ quần áo, sách, vở... cho các gia đình chính sách, học sinh nghèo trị giá trên 300 triệu đồng. Hàng năm, đơn vị vận động cán bộ, chiến sĩ quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, quỹ từ thiện xã hội của tỉnh, của Bộ Công an và Quỹ Nghĩa tình đồng đội của Công an tỉnh với tổng số gần 2 tỷ đồng.
Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Giám đốc Công an tỉnh-nhận xét: “Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Cán bộ, chiến sĩ của đơn vị học tập và làm theo gương Bác bằng những hành động thiết thực. Bởi vậy, đơn vị được tặng cờ thi đua của UBND tỉnh, Bộ Công an, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân… Nhiều lượt tập thể, cá nhân của đơn vị được lãnh đạo các cấp tặng bằng khen, giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong tu dưỡng, rèn luyện và thực hiện công tác chuyên môn”. 
LÊ VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.