Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi quyên góp ủng hộ phòng-chống dịch Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 27-5, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức lễ phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng-chống dịch Covid-19. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc-Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước dự và chỉ đạo tại lễ phát động. Dự buổi lễ có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài-Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Đỗ Văn Chiến-Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam...
Tham dự tại điểm cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai có đồng chí Kpă Thuyên-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn tỉnh.
Tại lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thông tin: Hiện nay, dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, lây lan nhanh và khó lường. Theo thống kê đến sáng 27-5, cả nước đã ghi nhận 3.051 ca nhiễm Covid-19 đang điều trị và hàng ngàn ca F1, F2 cùng nhiều nơi đang bị phong tỏa, giãn cách xã hội.
Quang cảnh lễ phát động tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Anh Huy
Các đại biểu dự lễ phát động tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Anh Huy
Trước tình hình đó, tiếp tục hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 30-3-2020, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tha thiết kêu gọi: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, người nước ngoài đang làm việc, sinh sống ở Việt Nam nêu cao ý thức tự giác, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với cộng đồng, chấp hành nghiêm quy định về phòng-chống dịch Covid-19. Toàn thể Nhân dân đồng lòng chung sức vì sức khỏe của mình, của cộng đồng, nỗ lực giữ vững khu dân cư an toàn, xã an toàn, huyện an toàn, tỉnh thành an toàn và cả nước an toàn. Phát huy tinh thần “Tương thân tương ái”, các tổ chức, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân tiếp tục chung tay, góp sức ủng hộ vật chất, tinh thần để hỗ trợ cho công tác phòng-chống dịch Covid-19. 
Phát biểu tại lễ phát động, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ của các cơ quan, hệ thống chính trị, các bộ, ban, ngành và toàn thể Nhân dân, nhất là các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch. Chủ tịch nước kêu gọi các tầng lớp Nhân dân, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các tổ chức và kiều bào nước ngoài, các tôn giáo,… tùy điều kiện, khả năng tham gia đóng góp ủng hộ vật chất, tinh thần để cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân sớm chiến thắng dịch bệnh. 
Chủ tịch nước đề nghị các cấp, các ngành, đồng bào, đồng chí không được lơ là, chủ quan, phải luôn đề cao ý thức với bản thân, gia đình, cộng đồng xã hội, quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Đề nghị Chính phủ dùng mọi nguồn lực quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả trong phòng-chống dịch, kiểm soát tốt nguy cơ lây lan từ bên ngoài, dập dịch triệt để từ bên trong, truy vết thần tốc, khoanh vùng nhanh, xét nghiệm rộng, phong tỏa, giãn cách xã hội trong phạm vi cần thiết để chặn đứng nguồn lây. Cần tiếp tục duy trì và làm tốt công tác truyền thông đến người dân một cách chính xác, kịp thời, hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm trong phòng-chống dịch bệnh…
Ngay sau lễ phát động, đại diện nhiều tập đoàn, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã đăng ký ủng hộ phòng-chống dịch Covid-19 với số tiền 2.714 tỷ đồng. Được biết, trước đó, từ ngày 27-4-2021 đến ngày 27-5, số tiền và nhu yếu phẩm, trang-thiết bị, vật tư y tế… mà các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên cả nước đóng góp cho công tác phòng-chống dịch là 1.304 tỷ đồng.
ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.