Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh học và làm theo Bác mỗi ngày

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Dù điều kiện sinh hoạt khó khăn, thiếu thốn, song cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) luôn kiên cường bám trụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, ngăn chặn xuất-nhập cảnh trái phép để phòng-chống dịch Covid-19 và giữ vững an ninh biên giới.
Với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trước hết là nỗ lực hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được phân công. Chia sẻ về điều này, Trung úy Đỗ Ngọc Cường cho hay: “Hơn 1 năm qua, tôi được phân công làm Chốt trưởng chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng dịch số 3. Chốt phụ trách đoạn biên giới dài 3 km với 6 đường mòn, lối mở. Hàng ngày, anh em thay phiên nhau trực 24/24 giờ để ngăn chặn các đối tượng xuất-nhập cảnh trái phép. Từ tháng 12-2020 đến nay, chúng tôi đã ngăn chặn kịp thời 2 đối tượng nhập cảnh trái phép, đưa đi cách ly y tế theo quy định”.
Với Trung úy Rơ Châm Tuynh-Đội trưởng Vận động quần chúng, học và làm theo Bác là luôn nắm chắc tình hình địa bàn, gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con nơi đơn vị đứng chân. Có như thế, anh và đồng đội mới nhanh chóng đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân. Đồng thời, tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương về các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, phát triển kinh tế, an sinh xã hội.
Anh chia sẻ: “Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thời gian qua, tôi cùng anh em trong Đội Công tác địa bàn luôn có mặt tại các thôn, làng để tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng dịch; vận động người dân ký cam kết không tiếp tay, không bao che cho các đối tượng xuất-nhập cảnh trái phép”. Trung úy Tuynh cho biết thêm, các anh còn quan tâm, chăm lo từng bữa ăn cho 14 học sinh dân tộc thiểu số trong mô hình “Bếp ăn tình thương”; thăm hỏi, động viên 3 cháu trong mô hình “Nâng bước em đến trường” và ân cần chăm sóc, dạy dỗ 2 cháu là “con nuôi đồn Biên phòng”.
Trung úy Rơ Châm Tuynh hướng dẫn em Nguyễn Quốc Tĩnh-“con nuôi đồn Biên phòng” học bài. Ảnh: Anh Huy
Trung úy Rơ Châm Tuynh hướng dẫn em Nguyễn Quốc Tĩnh-“con nuôi đồn Biên phòng” học bài. Ảnh: Anh Huy
Nhiều năm qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh luôn là điểm sáng về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Quản lý đoạn biên giới dài 16,5 km tiếp giáp với tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) với nhiều đường mòn, lối mở và 1 cửa khẩu những đơn vị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; triển khai kịp thời các giải pháp tăng cường bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.
Đơn vị cũng đã tích cực tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền xã Ia Dom củng cố thực lực chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới; làm tốt công tác đối ngoại nhân dân và mô hình kết nghĩa 2 bên biên giới; xây dựng thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trong tình hình mới.
cán bộ, chiến sĩ ở các Chốt thường xuyên tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới
Cán bộ, chiến sĩ ở các chốt thường xuyên tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới. Ảnh: Anh Huy
Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Đức Hùng-Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh-nhấn mạnh: Học và làm theo Bác, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, xác định rõ trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Trong 4 năm liên tục (2017-2020), Đảng bộ đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiều tập thể, cá nhân có những cách làm hay, sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.
Cũng theo Thượng tá Hùng, Đảng ủy-Ban Chỉ huy Đồn đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2021 gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.
ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.