An Khê đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong 5 năm qua, thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó, thị xã đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và người dân; đồng thời, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước.
Nhiều điển hình tiên tiến 
Chi bộ tổ dân phố 3 (phường Tây Sơn) là một trong những tập thể điển hình về học tập và làm theo Bác. Ông Hồ Văn Long-Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố 3-cho hay: “Việc học và làm theo Bác đã trở thành hoạt động thường xuyên của cán bộ và người dân. Từ những việc làm theo Bác đã góp phần xây dựng diện mạo tổ dân phố càng khang trang, sạch đẹp, kinh tế phát triển, người dân đoàn kết, tích cực tham gia xây dựng đô thị văn minh. Hàng năm, tổ dân phố có trên 90% hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Từ năm 2004 đến nay, tổ 3 đều được UBND thị xã công nhận danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững”. 
Cấp ủy Chi bộ tổ dân phố 3 (phường Tây Sơn, thị xã An Khê) triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Ảnh: Ngọc Minh
Cấp ủy Chi bộ tổ dân phố 3 (phường Tây Sơn, thị xã An Khê) triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Ảnh: Ngọc Minh

Với Hội Cựu chiến binh thị xã An Khê, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ xuyên suốt, chú trọng thực hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị xã Lý Văn Mười thông tin: Năm 2020, cán bộ, hội viên đã tặng hơn 80 suất quà cho hộ khó khăn và 70 bộ áo ấm, đồ dùng học tập cho học sinh nghèo ở xã Song An với tổng kinh phí gần 60 triệu đồng.

Hội cũng phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể hỗ trợ làng Pơ Nang (xã Tú An) và làng Pốt (xã Song An) gần 10 triệu đồng để xây dựng làng nông thôn mới; hỗ trợ phường An Bình 2,5 triệu đồng để mua thùng đựng rác đặt tại đường hẻm. Hội còn tham gia tuyên truyền và ủng hộ địa phương trên 30 triệu đồng để phòng-chống dịch Covid-19.

Ông Nguyễn Đình Kiên (bìa phải)-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tú An kiêm Bí thư Chi bộ làng Nhoi vận động người dân phát triển kinh tế. Ảnh Ngọc Minh
Ông Nguyễn Đình Kiên (bìa phải)-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tú An kiêm Bí thư Chi bộ làng Nhoi vận động người dân phát triển kinh tế. Ảnh: Ngọc Minh
Những năm qua, với cương vị Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tú An kiêm Bí thư Chi bộ làng Nhoi, ông Nguyễn Đình Kiên tích cực tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, xóa bỏ tập tục lạc hậu, phát huy những nét đẹp văn hóa truyền thống của người Bahnar. Ông cũng vận động bà con hiến 1.100 m2 đất, hơn 430 ngày công di dời nhà cửa, làm đường giao thông nông thôn.
Ông Kiên chia sẻ: “Làng Nhoi có 48 hộ với 193 khẩu, 100% là người dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn. Nhớ lời Bác dạy, tôi nỗ lực tìm hướng giúp người dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi để nâng cao năng suất, cải thiện đời sống. Đến cuối năm 2020, làng Nhoi chỉ còn 7 hộ nghèo, số hộ khá và giàu ngày càng tăng; làng đã đạt 16/19 tiêu chí làng nông thôn mới”.
Đẩy mạnh việc làm theo Bác
Theo Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy An Khê Nguyễn Thị Châu, trên cơ sở Chỉ thị số 05-CT/TW, Ban Thường vụ Thị ủy đã tập trung chỉ đạo các nội dung cụ thể trong kế hoạch gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Việc thực hiện Chỉ thị số 05 đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và người dân, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Giai đoạn 2016-2020, toàn thị xã có 10 tập thể, 10 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Giai đoạn 2016-2020, thực hiện Chỉ thị 05-CT_TW, toàn thị xã An Khê có 10 tập thể, 10 cá nhân hoàn thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh Ngọc Minh
Giai đoạn 2016-2020, thị xã An Khê có 10 tập thể, 10 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Ngọc Minh
Để việc học và làm theo Bác tiếp tục đi vào thực tế cuộc sống và lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và cộng đồng, Ban Thường vụ Thị ủy An Khê tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; hướng dẫn người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xây dựng bản cam kết và kế hoạch cá nhân thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị số 05.
“Trong đó, mỗi cá nhân cần lựa chọn những vấn đề trọng tâm, phức tạp, nổi cộm để tập trung giải quyết, nhất là lĩnh vực liên quan đến công tác cải cách hành chính, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, giải phóng mặt bằng... Đồng thời, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và người dân về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Bên cạnh đó là tiếp tục biểu dương, khen thưởng kịp thời, xây dựng, nhân rộng các mô hình, cách làm hay trên tất cả các lĩnh vực để việc học tập và làm theo Bác đạt kết quả cao”-Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy An Khê thông tin.
NGỌC MINH

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.