Nữ cán bộ xã hết lòng vì dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Học tập và làm theo gương Bác, bà Nay H’Uyên-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chư Băh (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) luôn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao và hết lòng vì người dân.
Bà Nay H’Uyên chia sẻ: “Làm cán bộ thì không nên nói suông mà phải thể hiện bằng những việc làm cụ thể, phải cùng với cán bộ cơ sở đến từng gia đình tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của người dân. Từ đó mới có biện pháp tuyên truyền, vận động phù hợp, đem lại hiệu quả cao”.
Xã Chư Băh hiện có 965 hộ, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 86%. Đời sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nên còn nhiều khó khăn. Thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã thành lập Ban vận động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Thành viên ở buôn nào thì phụ trách hướng dẫn người dân ở buôn đó, riêng bà H’Uyên được phân công phụ trách buôn Hiao.
Người dân trong buôn chủ yếu trồng mì, mía, bắp và lúa nước 2 vụ. Đối với diện tích mì, mía sau khi thu hoạch, bà H’Uyên vận động bà con luân canh các loại cây trồng ngắn ngày để vừa cải tạo đất vừa có thêm thu nhập. “Mới đầu, người dân không hưởng ứng vì cho rằng không hiệu quả. Do vậy, tôi trực tiếp vận động 1 hộ trong làng làm trước. Thấy được hiệu quả mang lại, một số hộ làm theo. Giờ thì cả buôn cùng làm thêm vụ màu nên có thêm thu nhập”-bà H’Uyên chia sẻ.
Bà Nay H’Uyên (bìa phải) vận động người dân buôn Hiao (xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa) làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: Đinh Yến
Bà Nay H’Uyên (bìa phải) vận động người dân buôn Hiao (xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa) làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: Đinh Yến
 Anh Siu Luôn phấn khởi cho biết: “Nhà mình có 3 ha đất trồng mì và mía. Trước đây, sau khi thu hoạch, mình thường bỏ đất trống để chờ vụ sau. Nhờ chị H’Uyên tuyên truyền, hướng dẫn trồng thêm vụ màu, gia đình mình thu thêm được hơn 10 triệu đồng/vụ”.
Trước đây, hầu hết hộ dân ở buôn Hiao đều không có nhà tiêu hợp vệ sinh. Sau khi được tuyên truyền, vận động, bà con dần thay đổi nhận thức. Thấy được tiện ích của nhà vệ sinh tự hoại, bà con bắt đầu làm theo để giữ vệ sinh môi trường. Không những thế, 100% hộ dân trong buôn Hiao đã di dời chuồng trại ra xa nhà ở; làm chuồng nuôi nhốt gia súc, không thả rông như trước.
Dẫn chúng tôi đi trên con đường bê tông vừa mới hoàn thành, bà H’Uyên vui mừng cho hay: “Từ trục đường chính đến đường nhánh trong buôn đều đã được bê tông hóa nhờ chủ trương “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Bà con cùng đóng góp ngày công, hiến đất và di dời hàng rào, cổng ngõ để mở rộng đường”.
Không chỉ ở buôn Hiao, đường giao thông của 4 buôn còn lại cũng đã được bê tông hóa, nhà cửa được xây dựng khang trang. Đặc biệt, hầu hết các tuyến đường trong buôn còn được bà con trồng hoa, làm hàng rào ngăn nắp, đảm bảo giao thông thuận lợi. Bà H’Uyên thông tin: “Đến cuối năm 2019, xã Chư Băh chỉ còn 25 hộ nghèo, chiếm 2,59%. Đây là một trong những tiêu chí quan trọng góp phần giúp xã đạt chuẩn nông thôn mới”.
Ông Lê Hữu Thùy-Bí thư Đảng ủy xã Chư Băh-nhận xét: “Bà Nay H’Uyên luôn gương mẫu, năng nổ, nhiệt tình trong mọi công việc được giao. Với uy tín của mình, bà luôn đi đầu trong mọi phong trào, đặc biệt là vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, chung tay xây dựng nông thôn mới. Nhiều năm liền, bà H’Uyên được Thị ủy Ayun Pa tặng giấy khen về thành tích học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
HÀ TÂY

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.