Đak Đoa phát huy vai trò người uy tín

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Là huyện có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 55% dân số, thời gian qua, Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đã quan tâm phát huy vai trò đội ngũ người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển.

  Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đak Đoa Y Đức Thành (bìa phải) tặng quà người uy tín. Ảnh: T.N
Ông Y Đức Thành (bìa phải)-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đak Đoa tặng quà người uy tín. Ảnh: Thanh Nhật

Bà Giang H'Đan-Phó Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa-cho biết: Toàn huyện có gần 80 người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm qua, huyện luôn quan tâm xây dựng đội ngũ người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Giai đoạn 2015-2020, các ban ngành đã tham mưu giúp UBND huyện thực hiện đầy đủ chính sách đối với người có uy tín. Hàng năm, huyện tổ chức thăm hỏi, tặng quà, cung cấp thông tin về phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh nhằm tạo điều kiện để đội ngũ người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Về vấn đề trên, bà Lê Thị Hương-Trưởng phòng Dân tộc huyện-cho hay: “Phòng đã tham mưu giúp UBND huyện tổ chức gần 8 lớp tập huấn và 3 đợt tham quan học tập kinh nghiệm cho đội ngũ người có uy tín; phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình người có uy tín gặp khó khăn, đau ốm. Hàng năm, các xã, thị trấn đều tổ chức gặp mặt thân mật, thăm hỏi tặng quà, biểu dương, động viên tinh thần đội ngũ người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số”.

Bên cạnh sự quan tâm của cấp ủy và chính quyền địa phương, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn cùng với ngành chức năng rà soát, bổ sung, thay thế đội ngũ người uy tín nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Qua các phong trào và cuộc vận động đã xuất hiện nhiều gương người uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số. Xã Glar có hơn 90% dân số theo đạo Tin lành thuộc Hội thánh Tin lành Việt Nam-miền Nam. Ông Wut (làng Dơk Rơng) cho biết: “Thời gian qua, tôi đã tích cực cùng địa phương tuyên truyền đồng bào theo đạo hiểu về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo, vận động bà con sống tốt đời-đẹp đạo, cảnh giác với những âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân”.

Tại xã Hà Đông, ông Đinh Đăm tích cực phối hợp tham gia các đợt tuyên truyền, phát động quần chúng từ bỏ tà đạo “Hà Mòn”, góp phần giữ vững an ninh nông thôn, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Bộ mặt nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Đak Đoa. Ảnh: Thanh Nhật
Diện mạo các làng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Đak Đoa ngày càng khởi sắc. Ảnh: Thanh Nhật


Xã Trang hiện có tỷ lệ dân tộc thiểu số chiếm gần 64%. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp với chính quyền, đoàn thể xã tổ chức thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Bí thư Đảng ủy xã Phạm Ngọc Tiến chia sẻ: “Đội ngũ người uy tín của xã đã vận động bà con từng bước xóa bỏ phương thức canh tác lạc hậu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Những hộ thuộc diện đông con, khó khăn đã được địa phương giúp vay vốn để xây dựng nhà ở, được hỗ trợ bò giống, phân bón, vay vốn sản xuất, tạo điều kiện để từng bước vươn lên thoát nghèo”.

Là người uy tín tiêu biểu của xã Trang, ông Thân (làng Kồ) bộc bạch: “Đến nay, cuộc sống của người dân và bộ mặt làng Kồ đã khang trang hơn; người dân đã đầu tư mua sắm nhiều máy móc, phương tiện phục vụ sản xuất và đời sống. Từ năm 2018 đến nay, làng đã vận động người dân đóng góp ngày công cùng với Nhà nước làm 1,8 km đường giao thông nông thôn, tạo thuận lợi cho sản xuất và đi lại. Đồng thời, bà con tích cực thực hiện hương ước, đời sống văn hóa, phấn đấu xây dựng làng và xã nông thôn mới”.

Làng Ia Mút (xã Hà Bầu) được chọn làm điểm về xây dựng làng nông thôn mới. Thời gian qua, ông Hyưr đã tích cực cùng dân làng lấy ngày thứ 7 là ngày vệ sinh môi trường để dọn vệ sinh đường làng, khơi thông mương thoát nước, trồng hoa dọc các tuyến đường. Ông Hyưr còn phối hợp với xã vận động 160 hộ xây dựng hàng rào cổng ngõ, 170 hộ đào hố rác, 80 hộ di dời chuồng trại ra sau nhà góp phần hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới.

“Mới đây, làng Ia Mút đã được UBND huyện Đak Đoa công nhận làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy”-Bí thư Đảng ủy xã Hà Bầu Y Pren thông tin thêm.

 THANH NHẬT

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.